Việt Nam tiếp tục tham gia CAEXPO với quy mô lớn nhất ASEAN

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc trước thềm Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO), bà Vi Triều Huy, Tổng Thư ký CAEXPO, Cục trưởng Cục Triển lãm quốc tế Quảng Tây đánh giá cao vai trò của Việt Nam thể hiện qua việc liên tiếp nhiều năm tham gia hội chợ với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN.

Bà Vi Triều Huy, Tổng Thư ký CAEXPO, Cục trưởng Cục Triển lãm quốc tế Quảng Tây, Trung Quốc.
Bà Vi Triều Huy, Tổng Thư ký CAEXPO, Cục trưởng Cục Triển lãm quốc tế Quảng Tây, Trung Quốc.

Bà Vi Triều Huy cho biết, với vị trí địa lý gần gũi, Việt Nam hết sức coi trọng Hội chợ CAEXPO, cử đoàn đại biểu cấp cao và tham gia các kỳ hội chợ với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN. Dự kiến tại CAEXPO năm nay, Việt Nam tiếp tục có khu gian hàng riêng với diện tích lớn nhất (khoảng 3.900m2) để giới thiệu, trưng bày các mặt hàng, với tổng cộng trên 100 doanh nghiệp tham gia.

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp Việt Nam tham gia CAEXPO năm nay, có những doanh nghiệp đã tham gia hội chợ từ những kỳ đầu tiên với quy mô nhỏ, giờ đã gặt hái thành công trong việc thâm nhập thị trường Trung Quốc; đồng thời, cũng có nhiều doanh nghiệp mới, tham dự hội chợ lần đầu và rất coi trọng hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

ndo_bl_08.jpg
Bà Vi Triều Huy, Tổng Thư ký CAEXPO, Cục trưởng Cục Triển lãm quốc tế Quảng Tây, Trung Quốc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân.

Nói về những điểm nhấn nổi bật của hội chợ năm nay, Tổng Thư ký CAEXPO cho biết, sau hơn 2 năm đàm phán, Trung Quốc và ASEAN đã tuyên bố hoàn tất đàm phán về Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0.

Đây là một nguồn năng lượng tích cực và là một cú hích lớn cho nền kinh tế thế giới hiện nay. Các bên đều mong đợi việc ký kết chính thức Nghị định thư nâng cấp trong năm nay.

Với sứ mệnh phục vụ và thúc đẩy sự phát triển của Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN, trong 20 năm qua, CAEXPO đã phát huy vai trò là chất xúc tác, thúc đẩy sự phát triển của Khu vực thương mại tự do từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0 và đến nay là phiên bản 3.0. Trong đó, 9 lĩnh vực trọng tâm của Khu vực thương mại tự do 3.0 bao gồm kinh tế số, kinh tế xanh, kết nối chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy, thủ tục hải quan và tiện lợi hóa thương mại, các biện pháp kiểm dịch thực vật, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác kinh tế và công nghệ...

Theo đó, CAEXPO năm nay ưu tiên thúc đẩy các cơ hội kinh doanh mới do phiên bản 3.0 mang lại, coi đó là một trong những hoạt động thường niên và mục tiêu quan trọng nhất. CAEXPO sẽ phát hành Sách xanh, bao gồm những nội dung phân tích các cơ hội kinh doanh của phiên bản 3.0 từ góc nhìn của các chuyên gia tư vấn. Đối thoại Hợp tác Kinh tế và Thương mại Trung Quốc-ASEAN cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ, tập trung vào các cơ hội mới trong Khu vực thương mại tự do. Điều này sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường hợp tác chung quanh các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế số và kinh tế xanh thuộc phạm vi của phiên bản 3.0, tạo cơ hội học hỏi và nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Bà Vi Triều Huy nhấn mạnh, nắm bắt xu thế của thời đại, AI vừa là chủ đề, vừa là điểm nhấn của CAEXPO năm 2025, tập trung vào 3 lĩnh vực chính.

Một là, Hội chợ sẽ có một gian hàng AI riêng biệt, rộng 10.000m2, với hơn 100 công ty hàng đầu, công ty kỳ lân và công ty khởi nghiệp đã xác nhận tham gia. Các công nghệ AI tiên tiến và hàng loạt sản phẩm đột phá sẽ được trưng bày. Nhiều công ty liên quan đến AI của ASEAN cũng sẽ tham gia. Các khu vực triển lãm về năng lượng mới, giao thông thông minh và thiết bị thông minh cũng sẽ giới thiệu các ứng dụng mới về AI.

ndo_bl_09.jpg
Một góc khu vực trưng bày, triển lãm của CAEXPO.

Về các hoạt động theo chủ đề, hội chợ sẽ công bố danh sách các công ty kỳ lân AI tương lai của Trung Quốc hướng đến khu vực ASEAN, tổ chức hơn 10 sự kiện, bao gồm hội thảo đối thoại với các chuyên gia trong ngành AI và Tuần lễ Đổi mới và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN.

Về các ứng dụng AI, Hội chợ sẽ tiên phong ra mắt Nền tảng thông minh CAEXPO AI, mang đến cho các doanh nghiệp trải nghiệm thuận tiện hơn khi tham gia hội chợ. Nền tảng thông minh này bao gồm 24 kịch bản ứng dụng, trong đó, 17 kịch bản sẽ được ra mắt trước khi khai mạc; 7 kịch bản sẽ được triển khai sau hội chợ, nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong quá trình kết nối, tìm kiếm đối tác.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.