Thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) xúc tiến thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Ngày 23/5, tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái (Việt Nam) đã làm việc với Chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về xúc tiến thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh.
Lãnh đạo thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) khảo sát tại khu vực cửa khẩu phía Đông Hưng, Trung Quốc.
Lãnh đạo thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) khảo sát tại khu vực cửa khẩu phía Đông Hưng, Trung Quốc.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thống nhất một số nội dung về phương án kỹ thuật, đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại khu vực cầu Bắc Luân I (luồng xuất nhập cảnh dành cho khách du lịch, cư dân biên giới…); nghiên cứu, sử dụng hạ tầng kết nối tại cầu Bắc Luân II để triển khai xây dựng làn xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan cửa khẩu thông minh.

Đồng thời, hai bên cũng đề xuất giải pháp nâng cấp luồng vận chuyển hàng hóa, nghiên cứu phương án bổ sung xây dựng mono-rail (hoặc sky-rail) để nâng cao hiệu suất thông quan, thời gian xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo mô hình cửa khẩu thông minh 24/7.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng khảo sát tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II phía Trung Quốc.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng khảo sát tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II phía Trung Quốc.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, cho biết: Ngay sau khi kết thúc cuộc làm việc và khảo sát khu vực cửa khẩu bên Đông Hưng, tổ công tác của thành phố hoàn thiện đề án xong trước ngày 30/5 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, làm cơ sở để tham mưu tổ chức hội đàm giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) với lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào tháng 6/2025 và thực hiện các bước tiếp theo theo trình tự, thẩm quyền.

Thời gian qua, việc triển khai thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh đã có chủ trương thống nhất bằng văn bản, nhất quán từ Trung ương đến cấp tỉnh, phù hợp xu hướng phát triển chung của thế giới; đã được bàn bạc, đề cập trong nhiều cuộc làm việc của lãnh đạo 2 Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cấp tỉnh-khu của Việt Nam và Trung Quốc.

Cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc) đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia. Việc triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu này không chỉ là bước đi tất yếu trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng cửa khẩu, mà còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, bảo đảm dòng chảy thương mại được thông suốt, nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa và kiểm soát người xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng, an toàn, chính xác.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, ngày 12/4, hai bên chính thức ký kết “Thỏa thuận khung hợp tác thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc) và thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc)”.

Trong đó, hai bên thống nhất thành lập Tổ công tác thúc đẩy triển khai thực hiện thỏa thuận khung. Phía Quảng Ninh giao Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái và phía Quảng Tây giao Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng làm đầu mối trao đổi.

Hiện nay, thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã chuẩn bị phương án sơ bộ xây dựng cửa khẩu thông minh, trọng tâm là đã nâng cấp trang thiết bị kiểm tra hiện có tại cửa khẩu cầu Bắc Luân I, đặc biệt là luồng kiểm tra không tiếp xúc (luồng kiểm tra thông minh), từng bước thực hiện cùng công nhận và chia sẻ thông tin người thông quan.

Tiến tới trong năm 2025, thành phố Đông Hưng triển khai thực hiện cư dân hai địa phương thông quan qua luồng kiểm tra không tiếp xúc tại cửa khẩu song phương Móng Cái-Đông Hưng.

Đồng thời, thành phố Đông Hưng cũng tận dụng trang thiết bị hiện có của cửa khẩu cầu Bắc Luân II Việt-Trung, áp dụng mô hình thông quan 24/7 và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ AI để giám sát, từng bước chuyển đổi mô hình sử dụng đường ray trượt trên không, vận tải bằng thanh ray không người lái.

Ngoài ra, các cửa khẩu phía thành phố Móng Cái (Việt Nam) cũng đang vận hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ, tương đương với phía bạn.

Thành phố Móng Cái đã chuẩn bị ngay các quỹ đất để xây dựng: Trung tâm hạ tầng cửa khẩu thông minh; Khu hậu cần; Trung tâm thương mại điện tử và kho bãi hàng hóa xuất nhập khẩu, trung tâm triển lãm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.