Trung Quốc cử đặc phái viên đến Trung Đông tìm kiếm biện pháp giảm leo thang

Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các bên, bao gồm cả những bên liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông, để duy trì liên lạc, tăng cường nỗ lực hòa giải và tìm kiếm đồng thuận.

Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc tập kích tại Tehran, Iran ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc tập kích tại Tehran, Iran ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh cho biết Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên của chính phủ về vấn đề Trung Đông, ông Chương Hải Quân, đến khu vực này nhằm tìm kiếm biện pháp giảm leo thang căng thẳng.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 5/3, bà Mao Ninh khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các bên, bao gồm cả những bên liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông, để duy trì liên lạc, tăng cường nỗ lực hòa giải và tìm kiếm đồng thuận.

Cũng theo bà Mao Ninh, trong những ngày qua, Ngoại trưởng Vương Nghị đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, Iran, Oman, Pháp, Israel, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trung Quốc cho rằng việc kéo dài và leo thang xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào, chiến tranh và vũ lực không thể giải quyết dứt điểm vấn đề, mà chỉ có đối thoại và đàm phán mới là giải pháp đúng đắn. Vì thế, các nước cần duy trì giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng con đường chính trị và ngoại giao.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về tình hình ngày càng xấu đi ở Trung Đông. Tuyên bố của Bộ trên nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy có sự kiềm chế và ngừng đổ máu.

Nga kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng mọi hành động thù địch, bao gồm cả các cuộc tấn công vào lãnh thổ của các quốc gia Arab ở vùng Vịnh.

Phía Nga cũng cho rằng các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Có thể bạn quan tâm

Hai chị em song sinh Lê Xuân Nhi và Lê Mỹ Nhi hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Viện Công nghệ Israel – Technion. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyện của cặp song sinh người Việt đang theo học tại Israel – trung tâm vùng chiến sự khu vực Trung Đông

Nhờ sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp và sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Israel nên tình hình của các sinh viên Việt Nam tại Israel vẫn ổn định trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông diễn ra ngày một phức tạp.

Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp.

Hơn 4000 công dân Việt Nam tại UAE đều an toàn

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), sau 3 ngày xung đột diễn ra căng thẳng tại Trung Đông, tính đến thời điểm này, hơn 4000 công dân Việt Nam tại UAE đều an toàn.

Địa điểm tại Tel Aviv, Israel bị trúng tên lửa từ Iran, ngày 28/2/2025. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.