Nga cảnh báo rủi ro phóng xạ nghiêm trọng, ASEAN kêu gọi chấm dứt xung đột

Nga cảnh báo tình hình căng thẳng leo thang xung quanh Iran đang gây ra những rủi ro phóng xạ nghiêm trọng cho khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4/3 cảnh báo tình hình căng thẳng leo thang chung quanh Iran đang gây ra những rủi ro phóng xạ nghiêm trọng cho khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trả lời họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh: “Các cơ sở hạt nhân của Iran một lần nữa bị tấn công, động thái này không chỉ gây tổn hại đến chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu mà còn tạo ra các rủi ro phóng xạ nghiêm trọng, không chỉ tồn tại trên giấy tờ mà là ngoài thực địa".

Bà cho biết, Moskva đang theo dõi với quan ngại sâu sắc sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các cuộc tấn công tại Trung Đông đang diễn ra gần các cơ quan ngoại giao của Nga, đồng thời cho biết Moskva yêu cầu bảo đảm các cam kết an ninh.

Trong khi đó, Liên minh Du lịch Nga (RUTI) ngày 4/3 thông báo khoảng 7.000 công dân nước này đã được sơ tán khỏi nhiều khu vực tại Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cũng xác nhận con số ước tính khoảng 50.000 công dân Nga đang ở Trung Đông.

Bà cho biết từ 6.000 đến 8.000 công dân Nga hiện chưa thể rời khỏi một số quốc gia ở châu Á và châu Phi do các tuyến bay trung chuyển bị tạm ngừng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch tại Trung Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực.

Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng ASEAN cho rằng xung đột đang làm gia tăng căng thẳng và đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng dân thường cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực và trên toàn cầu.

ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, tránh các hành động làm tình hình thêm trầm trọng và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình.

Các ngoại trưởng cũng nhấn mạnh nghĩa vụ của các quốc gia trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trong các cuộc xung đột vũ trang.

Trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Đại sứ quán Thái Lan tại Tehran trong ngày 4/3 đã đăng tải thông báo về việc hồi hương công dân nước này tại Iran.

Thông báo cho biết Đại sứ quán Thái Lan tại Tehran sẽ tiến hành sơ tán công dân Thái Lan bằng đường bộ từ thủ đô Tehran (Iran) đến Thổ Nhĩ Kỳ để hồi hương về Thái Lan theo hai đợt. Đợt 1 vào ngày 7/3 và đợt 2 vào ngày 10/3. Cả hai đợt dự kiến khởi hành từ Đại sứ quán Thái Lan tại Tehran lúc 5 giờ sáng và đến cửa khẩu Razi (phía Iran) vào khoảng 19 giờ tối và sau đó đến cửa khẩu Kapkoy (phía Thổ Nhĩ Kỳ).

Thông báo của Đại sứ quán Thái Lan cũng khuyến cáo công dân nước này chuẩn bị trang phục phù hợp với thời tiết ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nhiệt độ dự kiến có thể xuống đến -8 độ C và hành lý nặng không quá 20kg.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin Cơ quan Hàng không Dân dụng Iraq thông báo gia hạn lệnh đóng cửa không phận nước này thêm 72 giờ trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp diễn.

Theo tuyên bố của cơ quan này, lệnh gia hạn có hiệu lực từ 12 giờ 00 phút trưa 4/3 (giờ địa phương) đến 12 giờ 00 phút trưa 7/3, áp dụng đối với tất cả các chuyến bay đến, đi và bay quá cảnh.

Quyết định trên được đưa ra dựa trên đánh giá liên tục về tình hình an ninh và các diễn biến trong khu vực, đồng thời cho biết tình hình sẽ tiếp tục được xem xét.

Trước đó, Israel đã đóng toàn bộ các cửa khẩu vào Gaza từ ngày 1/3 sau khi tiến hành cuộc tấn công phối hợp với Mỹ nhằm vào Iran. Sau đó, Israel đồng ý mở lại cửa khẩu Kerem Shalom để cho phép hàng viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza theo từng bước.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.