Chuyện của cặp song sinh người Việt đang theo học tại Israel – trung tâm vùng chiến sự khu vực Trung Đông

Nhờ sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp và sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Israel nên tình hình của các sinh viên Việt Nam tại Israel vẫn ổn định trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông diễn ra ngày một phức tạp.

Hai chị em song sinh Lê Xuân Nhi và Lê Mỹ Nhi hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Viện Công nghệ Israel – Technion. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Hai chị em song sinh Lê Xuân Nhi và Lê Mỹ Nhi hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Viện Công nghệ Israel – Technion. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Câu chuyện của em Lê Xuân Nhi, sinh viên năm thứ 4 khoa Kỹ thuật Cơ khí, Viện Công nghệ Israel - Technion, nằm ở phía bắc Israel một phần nào sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình của các sinh viên Việt Nam hiện đang học tại Israel - trung tâm của vùng chiến sự khu vực Trung Đông.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, em Lê Xuân Nhi cho biết, hiện nay tại Viện Công nghệ Israel - Technion có 2 sinh viên người Việt Nam theo học, đó là em và người chị song sinh tên Lê Mỹ Nhi. Cả hai thuộc diện đạt học bổng sang học tại Viện Công nghệ Israel - Technion từ năm 2021.

“Trong gần 1 tuần qua, kể từ khi chiến sự tại khu vực Trung Đông nổ ra và diễn biến ngày một căng thẳng, tại Viện Công nghệ Israel - Technion đang là mùa thi cuối kỳ nên các kỳ thi đã tạm thời bị hoãn. Hằng ngày, nhà trường đều gửi email cập nhật thông tin cho sinh viên và có tổ chức những buổi workshop online như yoga, vẽ tranh... để sinh viên có thể kết nối và giảm bớt căng thẳng.

Cùng với đó, chính quyền sở tại khuyến cáo tất cả mọi người ở Israel tải ứng dụng của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa (Homefront Command) trên điện thoại để kịp thời nhận báo động tên lửa và có hướng dẫn cụ thể, chi tiết người dân những việc cần làm trong các tình huống khẩn cấp xảy ra. Tâm lý người dân cũng có phần căng thẳng nhưng không hoảng loạn, mà rất đặt niềm tin vào chính phủ và quân đội”, em Lê Xuân Nhi chia sẻ.

Theo em Lê Xuân Nhi, do được sự quan tâm sát sao của nhà trường cũng như chính quyền sở tại, nên cuộc sống của các sinh viên vẫn ổn định, không bị xáo trộn. Hàng hóa ở siêu thị vẫn đầy đủ và giá cả bình ổn, vẫn có dịch vụ giao hàng tận nhà, phương tiện công cộng có thay đổi lịch trình nhưng nhìn chung vẫn hoạt động bình thường.

Điều đặc biệt, là tại mỗi khu nhà ở của sinh viên trong ký túc xá đều có hầm trú ẩn kiên cố, an toàn, nếu trong trường hợp có báo động khẩn cấp, các sinh viên chỉ cần trong vòng 1 phút đi bộ là đã xuống được hầm trú ẩn an toàn.

Chia sẻ về công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, em Lê Xuân Nhi cho biết, ngay khi chiến sự xảy ra, mặc dù Viện Công nghệ Israel - Technion nằm ở phía bắc Israel, song Đại sứ quán Việt Nam tại Israel luôn quan tâm sát sao đến tình hình của các sinh viên Việt Nam đang theo học ở đây. Đại sứ quán thường xuyên cập nhật tin tức và thăm hỏi bà con cộng đồng người Việt tại Israel để mọi người đều nắm bắt được những diễn biến quan trọng và tuân thủ các chỉ định để giữ cho bản thân và những người xung quanh được an toàn.

Là sinh viên sang học tại Israel đã 5 năm nên Lê Xuân Nhi đã chứng kiến và rất “thuần thục” trong việc xử lý các tình huống khi xung đột xảy ra. Em cho biết từ đầu tháng 10/2023, đất nước Israel đã bước vào chiến tranh kéo dài đến bây giờ, và cuộc sống của người dân sở tại dù có nhiều khó khăn nhưng nhìn chung vẫn ổn định vì mọi người tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel.

Đối với sinh viên Viện Công nghệ Israel - Technion, những cuộc xung đột có ảnh hưởng chút ít đến quá trình học tập, thí dụ như vào tháng 6/2025, khi cuộc chiến diễn ra thì sinh viên chuyển sang học bằng hình thức online, còn trong thời này khi xung đột xảy ra đúng dịp các kỳ thi diễn ra nên các kỳ thi tạm thời bị dừng lại. Để duy trì liên lạc, các sinh viên trong trường đã lập các nhóm WhatsApp để chia sẻ, thông báo các thông tin cần thiết như lịch mở cửa của siêu thị trong trường, các số điện thoại hotline của bảo vệ của trường…

xuannhi2.jpg
Dưới hầm trú ẩn, các sinh viên vẫn lạc quan hóa trang nhân ngày Lễ hội hóa trang của người Do Thái.
 (Ảnh do sinh viên Lê Xuân Nhi cung cấp).

Xuân Nhi tâm sự, vào những ngày này, gia đình, người thân và bạn bè hết sức lo lắng, thường xuyên gọi điện sang hỏi thăm, lo lắng về an toàn của các em khi xung đột ngày càng căng thẳng hơn. Tuy nhiên, nhờ cuộc sống bên này ổn định, hai chị em hằng ngày vẫn liên lạc với gia đình nên ở nhà cũng phần nào yên tâm hơn.

Có thể nói, mặc dù chiến sự diễn biến căng thẳng ở Trung Đông, trong đó có Israel, song qua câu chuyện của sinh viên Lê Xuân Nhi, chúng ta đã phần nào hình dung được tình hình của cộng đồng Việt Nam tại Israel.

Với tinh thần chủ động, tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của chính quyền sở tại và nhờ sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp và sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Israel nên tình hình của các sinh viên Việt Nam tại Israel vẫn ổn định, chưa ghi nhận những tổn thất về người và tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Quang cảnh Eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ căng thẳng trên Biển Đỏ

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng leo thang trên tuyến hàng hải ở Biển Đỏ sau lời đe dọa phong tỏa của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao.