Xung đột ở Trung Đông: Mỹ không loại trừ khả năng triển khai bộ binh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/3 tuyên bố không loại trừ khả năng triển khai bộ binh, đồng thời đe dọa một "làn sóng" tấn công mới, "lớn" hơn nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Cho đến thời điểm hiện tại, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran hoàn toàn là những đợt không kích bằng tên lửa và bom. Việc ông Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh vào Iran làm gia tăng nguy cơ tổn thất về người.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu 4 mục tiêu chính của chiến dịch tấn công Iran "quy mô lớn" là phá hủy năng lực tên lửa của Iran; tiêu diệt Hải quân của nước này; ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân; và chấm dứt việc Iran trang bị vũ khí, tài trợ và chỉ đạo các nhóm khủng bố bên ngoài biên giới nước này. Tổng thống Trump khẳng định cuộc tấn công nhằm vào Iran đạt được các mục tiêu đề ra trước thời hạn, nhưng đồng thời cảnh báo cuộc xung đột có thể kéo dài hơn dự kiến ban đầu.

Trong khi đó, cố vấn của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ebrahim Jabbari tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép bất kỳ loại dầu nào được xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Ông Ebrahim Jabbari đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước IRIB. Quan chức này đồng thời cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ hành động chống lại bất kỳ sự di chuyển nào của tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Ông Jabbari nhấn mạnh các đường ống dẫn dầu trong khu vực cũng sẽ là mục tiêu của Iran và "chúng tôi sẽ không cho phép dầu được xuất khẩu từ khu vực này".

* Cùng ngày, IRGC thông báo đã triển khai 26 thiết bị bay không người lái (UAV) và 5 tên lửa đạn đạo tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Bahrain và eo biển Hormuz. Đây là đợt tấn công thứ 12 nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Thông báo cho hay 12 UAV đã tấn công Trại Arifjan ở Kuwait trong 2 đợt, trong khi 6 UAV và 5 tên lửa đạn đạo đã tấn công trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Mỹ tại Căn cứ Không quân Al Minhad ở UAE. 6 UAV khác nhắm mục tiêu vào các cơ sở hải quân của Mỹ ở Bahrain. Ngoài ra, 2 UAV của hải quân IRGC đã tấn công vào tàu chở nhiên liệu Athena Nova, được mô tả là "đồng minh của Mỹ" ở eo biển Hormuz, khiến con tàu bốc cháy.

Về phần mình, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/3 xác nhận tổng cộng đã có 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, tăng so với báo cáo 4 binh sĩ trước đó. Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 1.250 mục tiêu Iran trong 48 giờ đầu tiên của cuộc xung đột.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phát đi thông báo hối thúc các công dân nước này rời khỏi 14 quốc gia khu vực Trung Đông do tình hình xung đột. Danh sách này gồm Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Yemen cùng 2 khu vực là Bờ Tây và Dải Gaza.

Trong khi đó, theo báo Jerusalem Post, ước tính có khoảng 1.000-1.500 thành viên của IRGC và các lực lượng an ninh Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích 3 ngày qua. Kể từ khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu sáng 28/2, các cơ sở thuộc IRGC, dân quân Basij và các tòa nhà chính phủ đã bị tấn công.

Trong khuôn khổ các cuộc không kích, quân đội Israel xác nhận đã tấn công hơn 10 trụ sở của Bộ Tình báo Iran và các vị trí của Lực lượng Quds thuộc IRGC. Không quân Israel cũng tiến hành tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất, các cơ sở sản xuất vũ khí và các vị trí khác của Không quân IRGC.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.