Israel tiếp tục không kích Iran, an ninh tại eo biển Hormuz diễn biến phức tạp

Đêm 4/3 (giờ địa phương), quân đội Israel thông báo đã tiến hành thêm 1 làn sóng không kích mới tại thủ đô Tehran, nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng quân sự của Iran.

Thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran ngày 3/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran ngày 3/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang nghiêm trọng, với các đợt không kích mới nhằm vào Tehran, các cuộc tấn công tên lửa đáp trả và tình trạng bất ổn lan rộng khắp Trung Đông, đặc biệt tại khu vực Vùng Vịnh và eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Đêm 4/3 (giờ địa phương), quân đội Israel thông báo đã tiến hành thêm 1 làn sóng không kích mới tại thủ đô Tehran, nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng quân sự của Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc tấn công tập trung vào các bệ phóng và kho dự trữ tên lửa.

Người phát ngôn quân đội Israel Nadav Shoshani tuyên bố Israel đã “vô hiệu hóa khoảng 300 bệ phóng tên lửa đạn đạo” của Iran, đồng thời cho rằng số lượng tên lửa Iran phóng vào lãnh thổ Israel đang giảm dần từng ngày, từ hàng chục quả trong ngày đầu xuống còn vài chục và thậm chí có thời điểm chỉ 1 quả.

Nhận định tương tự cũng được phía Mỹ đưa ra. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết số tên lửa đạn đạo Iran phóng đã giảm 86% so với ngày đầu xung đột, trong khi số thiết bị bay không người lái tấn công giảm 73%.

Nhà Trắng cho biết Mỹ kỳ vọng sẽ đạt “quyền kiểm soát hoàn toàn” không phận Iran trong những giờ tới. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định lực lượng Mỹ và Israel sẽ làm chủ bầu trời Iran, tiến hành truy tìm và phá hủy năng lực tên lửa cũng như cơ sở công nghiệp quốc phòng của Tehran.

Ông Hegseth cũng cho biết một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ sử dụng ngư lôi đánh chìm tàu đối phương kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời nhận định cuộc chiến có thể kéo dài từ 3-8 tuần.

Theo một số nguồn tin, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ đang được triển khai tới các căn cứ tại Anh để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tây Ban Nha đã đồng ý "hợp tác" với quân đội Mỹ trong cuộc xung đột tại Iran, sau khi Madrid từ chối cho phép các máy bay chiến đấu của Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này cho chiến dịch.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nêu rõ: "Theo hiểu biết của tôi, trong vài giờ qua, họ đã đồng ý hợp tác với quân đội Mỹ." Tuy nhiên, bà Leavitt không cung cấp chi tiết về nội dung cụ thể của sự hợp tác này, trong khi Tây Ban Nha được cho là đã đồng ý “hợp tác” với quân đội Mỹ. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng xác nhận lần đầu tiên sử dụng tên lửa tấn công chính xác tầm xa (PrSM).

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cho biết đã phát hiện nhiều đợt tên lửa phóng từ Iran và từ Liban vào lãnh thổ nước này. Còi báo động vang lên tại Jerusalem, Tel Aviv, Haifa và nhiều khu vực phía Bắc, song phần lớn tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Một quan chức quân sự cấp cao Iran cảnh báo nếu Israel tấn công Đại sứ quán Iran tại Liban, toàn bộ các đại sứ quán Israel trên thế giới sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp.”

Trong khi đó, tình hình an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy này và xác nhận đã tấn công ít nhất 10 tàu kể từ khi xung đột nổ ra, đồng thời áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các tàu được cho là có liên quan tới Mỹ, Israel và Anh.

Hải quân Oman đã giải cứu 24 thủy thủ trên một tàu container treo cờ Malta bị trúng tên lửa khi đi qua Hormuz. Trung tâm Thương mại Hàng hải Anh cũng ghi nhận 1 vụ nổ gần tàu chở dầu ngoài khơi Kuwait.

Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn 3 tên lửa hành trình, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết đã phát hiện hàng trăm tên lửa và thiết bị bay không người lái, trong đó phần lớn đã bị đánh chặn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo không để tái diễn vụ tên lửa từ Iran bay vào không phận nước này, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sẽ can thiệp khi cần thiết.

Hải quân Ấn Độ cũng đã triển khai tàu chiến tới khu vực Trung Đông nhằm bảo vệ tàu thương mại và sẵn sàng sơ tán công dân nếu tình hình xấu đi.

Xung đột đang gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu khi nhiều hãng vận tải biển tạm ngừng hoạt động qua Hormuz và chuyển hướng tàu qua Mũi Hảo Vọng, làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển.

Trong bối cảnh khoảng 20% lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua khu vực này, giá năng lượng thế giới tiếp tục chịu áp lực tăng, làm dấy lên lo ngại về những tác động sâu rộng đối với kinh tế và an ninh khu vực nếu giao tranh tiếp tục kéo dài.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”

Sáng 6/7 theo giờ địa phương, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, Trung tá Raúl Serrano Chacón thuộc Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống - Điều phối viên Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam - đã chủ trì Lễ trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng dầu mỏ

Các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đối tác, còn gọi là nhóm OPEC+, đã nhất trí tiếp tục tăng hạn ngạch sản lượng dầu mỏ, nhằm bổ sung nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz dần khôi phục.

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ trước khi điều trị cho bệnh nhân mắc Ebola tại tỉnh Ituri, CHDC Congo ngày 24/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

WHO thúc đẩy hoàn tất “mảnh ghép cuối” thỏa thuận toàn cầu về đại dịch

Các quốc gia thành viên WHO ngày 6/7 tiếp tục vòng đàm phán mới nhằm hoàn tất phần phụ lục của thỏa thuận toàn cầu về đại dịch, vốn chưa được thống nhất trước đó. Vòng đàm phán này diễn ra trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo tiếp tục diễn biến phức tạp và gây áp lực lớn lên tiến trình đàm phán.

(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ấn Độ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về khí đốt

Chính phủ Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ hầu hết các biện pháp khẩn cấp về phân phối khí đốt tự nhiên sau khi hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz được nối lại, đánh dấu sự hạ nhiệt của cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Tây Á gây ra.

Hội nghị thượng đỉnh về AI diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AISUMMIT.CO.KR)

Hàn Quốc kiên định mục tiêu trở thành cường quốc AI

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố các siêu dự án trị giá hàng nghìn tỷ USD với mục tiêu đưa Xứ sở Kim chi trở thành cường quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Giữa làn sóng công nghệ thông tin bùng nổ mạnh mẽ, AI được xác định là “quân bài chiến lược” định hình tương lai phát triển của Hàn Quốc trong những thập niên tới.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại diện Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu" tặng bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai.

Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu” do Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao tặng

Ngày 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) của Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu".

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Pháp và Thái Lan ký Kế hoạch hành động chung

Ngày 3/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Đại sứ CH Pháp tại Thái Lan Jean-Claude Poimboeuf đã ký kết Kế hoạch hành động chung mới giai đoạn 2026-2028, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác mà hai bên cho rằng đang trên đà trở thành Đối tác chiến lược.