Trưng bày 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về quân đội nhân dân Việt Nam

Theo thông tin từ Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, từ ngày 18 đến 22/12, tại Vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra Triển lãm "Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng". Lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 18/12. 
Lực lượng tham gia Bệnh viện Dã chiến, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đến Sudan làm nhiệm vụ, tháng 7/2018. (Ảnh: Ban tổ chức)
Lực lượng tham gia Bệnh viện Dã chiến, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đến Sudan làm nhiệm vụ, tháng 7/2018. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển lãm trưng bày 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh mối quan hệ quân và dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thành tựu sau 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.

Triển lãm gồm các nội dung:

Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam qua những tư liệu, tài liệu, hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc với các đơn vị quân đội, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các đơn vị quân đội.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phần nội dung Quân đội nhân dân Việt Nam - từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu được thể hiện qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật về các tổ chức vũ trang đầu tiên của Đảng, sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam và quá trình nhân dân ta tiến hành thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cùng với đó, hình ảnh quân đội nhân dân Việt Nam vì nhân dân mà chiến đấu thể hiện sức mạnh của quân đội Việt Nam qua các thời kỳ, cùng nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và từ năm 1975 đến nay.

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Ban tổ chức)

Điểm nhấn trong trưng bày hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1975 đến nay là hình ảnh các lực lượng quân đội cùng nhân dân khắc phục hậu chiến tranh, cùng toàn dân anh dũng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới phía bắc của Tổ quốc; quân đội đẩy mạnh huấn luyện xây dựng nền nếp chính quy, tham gia phát triển kinh tế-xã hội; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội; tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; cùng toàn dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19...

Ở nội dung Nét đẹp người chiến sĩ hôm nay là hoạt động của cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như trong các hoạt động văn hóa, thể thao, lao động sản xuất, giúp đỡ nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra trưng bày các tác phẩm tranh cổ động được tuyển chọn từ cuộc phát động sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ngoài ra, triển lãm còn có trưng bày và trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát trận đánh mở màn của bộ đội ở Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới, hình ảnh đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Dịp này, tại khu trưng bày Cao Bằng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và bảo tồn phát huy giá trị lịch sử, văn hóa các khu di tích cách mạng, giới thiệu hình ảnh, tư liệu hiện vật về lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng và những hình ảnh đẹp về tình đoàn kết quân và dân; giới thiệu các di tích lịch sử, công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh Cao Bằng như: di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó, di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng, di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng...

Trong thời gian triển lãm diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc biệt như: Bài ca người lính, Chúng tôi là chiến sĩ, chương trình giao lưu học sinh sinh viên với chủ đề Tuổi trẻ Cao Bằng hướng về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ quốc gọi tên mình, Việt Nam quê hương tôi…

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".