Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, Cục phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương tổ chức “Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024)”.
Phim “Đào, Phở và Piano” sẽ được chiếu trong Tuần phim.
Phim “Đào, Phở và Piano” sẽ được chiếu trong Tuần phim.

Tuần phim diễn ra từ ngày 9 đến 13/12 trên phạm vi cả nước. Lễ Khai mạc Tuần phim được tổ chức trọng thể tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Cao Bằng ngày 10/12 với bộ phim khai mạc là phim truyện “Sao xanh nơi biển sóng” và phim tài liệu: “Linh ảnh” (do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất).

Các phim được chiếu tại tỉnh Cao Bằng gồm phim truyện: “Sao xanh nơi biển sóng” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2023, “Bình minh đỏ” do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 2021 và phim tài liệu “Linh ảnh” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2024.

Ngoài chiếu phim rộng rãi, khán giả Cao Bằng còn có cơ hội giao lưu với đoàn làm phim trong thời gian khai mạc Tuần phim.

Cụ thể, khán giả sẽ có buổi giao lưu giữa Đoàn làm phim, nghệ sĩ điện ảnh với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng ngày 11/12; giao lưu giữa Đoàn làm phim, nghệ sĩ điện ảnh với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng ngày 12/12. Thông qua cuộc buổi giao lưu, các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các cùng giáo viên và các em học sinh sẽ hiểu thêm ý nghĩa sâu sắc về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các bộ phim; những câu chuyện xung quanh hậu trường của các đoàn làm phim, về cuộc sống đời thường cũng như quá trình lao động nghệ thuật của các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần phim tại tỉnh Cao Bằng, Đoàn làm phim, nghệ sĩ điện ảnh dâng hương tại Khu di tích Pác Bó và tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, Thác Bản Giốc, ôn lại những trang sử vàng của Quân đội nhân dân Việt Nam và Lịch sử Cách mạng Việt Nam.

Một số khách mời, nghệ sĩ đoàn làm phim tham gia Tuần phim tại tỉnh Cao Bằng gồm có Trung tá, nhà biên kịch Trần Thị Thu Hương - Phó Quản đốc Xưởng làm phim Tài liệu, Điện ảnh Quân đội nhân dân, NSƯT, diễn viên Hồ Phong, diễn viên Thanh Tuấn, diễn viên Thân Thương, Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Lê Khắc Quảng, Thượng úy Vũ Thanh Tùng (Phim truyện Sao xanh nơi biển sóng); Biên kịch Nguyễn Thị Minh Nguyệt, hóa trang Vương Lan Anh và 3 nữ chiến sĩ TNXP thuộc Tiểu đội lái xe Bộ đội Trường Sơn là nguyên mẫu của các nhân vật trong phim: cô Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, cô Bùi Thị Vân, cô Vũ Thị Kim Dung (phim truyện "Bình minh đỏ"), diễn viên, MC Huyền Sâm,…

Trong phạm vi cả nước, các phim được chiếu trong Tuần phim gồm phim truyện “Đào, Phở và Piano” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất; phim tài liệu “Linh ảnh”, “Thép trong lòng biển sâu” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất và “Nguyễn Thị Định - Chân dung một nữ tướng” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim hoạt hình “Vùng đất xanh” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

“Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024)” là một trong những hoạt động văn hóa - điện ảnh thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước dân tộc trong năm 2024. Tuần phim được tổ chức nhằm tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân về quá trình hình thành, phát triển, cống hiến qua 80 năm thành lập của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tác phẩm điện ảnh không chỉ phản ánh tinh thần chiến đấu anh dũng, lòng trung kiên với Tổ quốc mà còn khắc họa sâu sắc đời sống, tình cảm và những khát vọng rất đỗi giản dị, gần gũi của người lính.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.