Trong gian khó, luôn có bộ đội Hải quân

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ và ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Với sự chủ động ứng phó, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã sát cánh cùng các địa phương, tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xuồng chuyên dụng của Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đưa hàng hóa đến vùng cô lập tại Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Xuồng chuyên dụng của Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đưa hàng hóa đến vùng cô lập tại Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Kịp thời hỗ trợ người dân

Trước tình hình mưa lũ kéo dài gây ngập úng trên diện rộng và có nhiều diễn biến mưa lũ phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ người dân ở các khu vực bị ngập sâu vượt qua khó khăn.

Tại xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng có nhiều điểm mức nước ngập sâu đến hơn 3 mét; hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Với phương châm “4 tại chỗ”, Lữ đoàn 680 điều động xuồng cứu hộ chuyên dụng, xe đặc chủng cùng nhiều ô tô các loại. Không quản hiểm nguy, vượt lên mưa lũ, các tổ công tác của đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương di chuyển hàng chục hộ dân đến nơi an toàn, đặc biệt ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.

anh-man-hinh-2025-10-29-luc-182702-1761737327401246519824.png
Các phương tiện chuyên dụng được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) dùng để hỗ trợ người dân. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trực tiếp có mặt chỉ huy bộ đội thực hiện công tác cứu hộ tại hiện trường, Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 cho biết: “Xã Hà Nha là đơn vị kết nghĩa của Lữ đoàn 680 và cũng là một trong những khu vực ngập nặng nhất trong đợt lũ lịch sử lần này. Ngay khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Lữ đoàn lập tức cơ động lực lượng, phương tiện về giúp dân. Sự hỗ trợ thiết thực này là trách nhiệm và cũng là tình cảm của người lính Hải quân với bà con nhân dân nơi đơn vị kết nghĩa”.

Các phương tiện cứu hộ của Lữ đoàn 680 liên tục di chuyển trong vùng cô lập vì nước lũ để vận chuyển người dân, hàng hóa, tiếp tế lương thực, nước uống và hỗ trợ chăm sóc y tế cho bà con. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực giúp người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa, góp phần ổn định tình hình sau lũ.

2.jpg
Bộ đội Hải quân kịp thời vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân trong đêm lũ. (Ảnh: VÙNG 3 HẢI QUÂN)

Được biết, đến nay, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xuồng cứu hộ và 12 xe ô tô các loại để hỗ trợ người dân tại các vùng bị ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Chị Trần Thu Hường ở tổ dân phố Thanh Nam, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn bị động vì nước lũ lên rất nhanh. Tôi rất lo lắng vì gia đình có cả người già và trẻ em. May nhờ có sự giúp đỡ của bộ đội Hải quân nên gia đình tôi đã được hỗ trợ nhu yếu phẩm và được đưa đến vị trí an toàn”.

Xung kích trong công tác phòng, chống thiên tai

Trong điều kiện lũ lụt ở các tỉnh miền trung tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là nước lũ ở thành phố Đà Nẵng đã vượt mốc lịch sử năm 1964, các lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đang kiên trì bám trụ để hỗ trợ người dân địa phương ứng phó với mưa lũ. Những người lính Vùng 3 Hải quân đã thường xuyên có mặt tại các địa điểm ngập nặng gồm: phường Phong Điền (thành phố Huế); các xã, phường: Hà Nha, Hòa Tiến, Hội An, Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng). Với xuồng máy chuyên dụng, họ vừa tiếp cận, tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm vừa vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập để hỗ trợ bà con.

Lực lượng Hải quân xuyên đêm hỗ trợ người dân bị cô lập bởi mưa lũ. (VIDEO: VÙNG 3 HẢI QUÂN)

Đến nay, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã hỗ trợ người dân vùng lũ 1.030kg lương khô; 150 thùng mì tôm; 80kg thịt, thịt hộp; 100kg gạo tẻ; 80kg rau xanh; 150 áo phao; 20 bộ quần áo lót; 20 bộ quần áo dài; 20 khăn mặt và trên 32 triệu đồng tiền mặt.

Hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân dầm mình xuyên đêm trong nước lũ, hỗ trợ di dời nhân dân đến nơi an toàn đồng thời cứu trợ bà con địa phương lương thực, giúp dựng lại nhà cửa… đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người dân vùng lũ.

1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ người dân tại các điểm bị ngập sâu trong lũ. (Ảnh: VÙNG 3 HẢI QUÂN)

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết, những ngày tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện để giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men cho nhân dân vùng bị lũ lụt; vận chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn và sẵn sàng phương tiện, vật chất để hỗ trợ nhân dân vệ sinh, khử khuẩn, cải tạo cảnh quan môi trường sau khi nước rút.

Nêu cao tinh thần “giúp nhân dân như giúp người thân của mình”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chủ động, nhiệt tình giúp nhân dân ứng phó với trận lũ lụt lịch sử. Qua đó, vừa khẳng định rõ vai trò xung kích trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; vừa lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam”, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.