Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền trung

Sáng 29/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ, ngành bàn giải pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả của trận mưa lũ lịch sử ở các tỉnh miền trung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp khẩn bàn giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở miền trung. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp khẩn bàn giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở miền trung. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự, có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại điểm cầu thành phố Huế; cuộc họp được truyền trực tuyến tới các tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi, thành phố Huế và Đà Nẵng.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực miền trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục, chưa từng có. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát các diễn biến tình hình.

Thủ tướng Chính phủ đã có 3 công điện chỉ đạo, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đốc thúc, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại miền trung. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền; yêu cầu cấp ủy, chính quyền thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là hộ gia đình có người chết, mất tích, người neo đơn khó khăn; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho nhân dân; nhanh chóng, khẩn trương hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng; cứu chữa người bị thương; tiếp tục tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm, nguy cơ làm sạt lở, lũ quét, lũ ống; phải làm kiên quyết; bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Các địa phương rà soát, nếu cần phải hỗ trợ lương thực, lương khô; yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 5 hỗ trợ cho Huế ngay 2 tấn lương khô. Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Y tế nỗ lực, cử người vào khu vực này, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sạch, thuốc khử trùng; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở; nơi nào khó khăn thì lực lượng quân đội triển khai trực thăng cứu trợ; Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng công an triển khai ngay công tác cứu trợ.

ndo_br_a2-1868.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn bàn giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở miền trung. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các Tập đoàn như EVN, VNPT, Viettel… khắc phục sớm nhất để khôi phục cấp điện, sóng viễn thông để bảo đảm người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là trường học cho các cháu; không để người dân thiếu ăn thiếu mặc, bị đói rét; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ vệ sinh đường xá, xử lý môi trường phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau lũ; chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan như bảo hiểm, ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm, thuế để các hộ dân bị thiệt hại sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh; thống kê, đánh giá thiệt hại chính xác sau mưa lũ để báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Các bộ, ngành phải chủ động xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ; nếu không có sẵn phải tìm cách mua ngay.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lực lượng Quân khu 5 điều động các phương tiện như xuồng, ca-nô để ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Tài chính xử lý đối với hàng hóa dự trữ quốc gia của Nhà nước; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế xử lý các vấn đề liên quan hóa chất, thuốc men…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thành ngay việc cấp cho Huế 150 tỷ đồng, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỷ đồng cho Quảng Trị để khắc phục hậu quả mưa lũ với thủ tục rút gọn. Các địa phương phải nắm rõ tình hình dự trữ vật tư, lương thực... để có hướng hỗ trợ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục bám hiện trường, chỉ đạo tại chỗ theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ từ nay đến trước 16 giờ phải tập hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các cơ quan thông tấn báo chí phải bám sát, thông tin đầy đủ, nhất là bám sát hiện trường để nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai ngay các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nắm chắc tình hình để có giải pháp chính xác, kịp thời.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục bám hiện trường, chỉ đạo tại chỗ theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ từ nay đến trước 16 giờ phải tập hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các cơ quan thông tấn báo chí phải bám sát, thông tin đầy đủ, nhất là bám sát hiện trường để nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai ngay các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nắm chắc tình hình để có giải pháp chính xác, kịp thời.

Tại cuộc họp, theo báo cáo của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng. Các hồ chứa đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu trong đó Thủy điện A Vương đã cắt giảm được gần 451 triệu m3 và hồ Thủy điện Sông Bung 4 cắt giảm được 327 triệu m3 cho hạ du.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất sớm và tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ kịp thời hiệu quả, bám sát diễn biến tình hình. Đã sơ tán hơn 7.000 hộ với hơn 21.000 người tại các khu vực bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Tình hình mưa lũ hiện nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai ứng phó theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan dự báo tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo và cung cấp đến người dân, chính quyền những thông tin sớm nhất, nhanh, kịp thời, chính xác nhất.

Các địa phương cần huy động lực lượng, đặc biệt là lực lượng vũ trang, rà soát các khu vực đang ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở; kiên quyết di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn; tiếp cận những nơi ngập sâu chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút.

ndo_br_a3-3052.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Khẩn trương tổng hợp thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, nhất là gạo cứu đói, giống cây trồng, hóa chất khử nước gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Y tế để xuất cấp hỗ trợ kịp thời đến người dân; tiếp tục theo dõi vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và không làm gia tăng lũ cho hạ du; khẩn trương kiểm tra, có ngay các phương án khắc phục sự cố, cung cấp lại thông tin, điện lưới ngay khi bảo đảm an toàn; khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục, thông các tuyến đường giao thông, nhất là các tuyến đường quốc lộ.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng sẵn sàng thực hiện theo nhiệm vụ để xử lý các vấn đề phát sinh khi diễn biến lũ còn phức tạp, kéo dài.

Từ điểm cầu Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá công tác chỉ đạo đã kịp thời, công tác dự báo khá chính xác. Vì vậy, công tác ứng phó, phòng chống của các địa phương, đặc biệt là ở thành phố Huế triển khai nhìn chung bài bản, đặc biệt là các lực lượng Quân đội, Công an cũng đã chủ động và tích cực tham gia ngay từ đầu.

Đến nay, mặc dù phạm vi bị ảnh hưởng, ngập lụt tại thành phố Huế rất lớn, với 32/40 xã, phường, song người dân và chính quyền địa phương 2 cấp đã nỗ lực ứng phó, cấp ủy, chính quyền quan tâm sát sao đến tình hình của nhân dân.

Hiện nay, nước lũ ở thành phố Huế đã rút khá nhanh, nên trong những ngày tới, thành phố Huế tiếp tục theo dõi các vùng cao, các khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở. Việc di dời dân từ trước vẫn được duy trì đến hết ngày 31/10. Các hoạt động khác, như giao thông và vệ sinh môi trường, cũng đã được chỉ đạo cụ thể để triển khai trong và sau lũ.

Hiện tại, thành phố Huế đã huy động tàu, xuồng cứu hộ cùng các phương tiện quân sự để phục vụ các vùng ngập sâu. Quân khu 4 đang hỗ trợ trực tiếp, trong khi Quân khu 5 duy trì sẵn sàng, bảo đảm thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” tại các đơn vị quân đội và địa phương.

Về hỗ trợ hậu lũ, thành phố Huế đề xuất bổ sung vật tư tại chỗ cho các khu vực sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ huy động hóa chất, phương tiện từ dự trữ quốc gia để đáp ứng nhu cầu này.

Sáng nay, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng sẽ kiểm tra một số địa phương, thăm hỏi và đánh giá tình hình các tuyến giao thông và tiếp tục kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đà Nẵng.

Báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, mực nước tại thành phố vẫn ở mức cao, khả năng tiếp tục dâng nếu mưa lớn kéo dài. Hiện 10 xã bị cô lập, 6 người chết, 4 người mất tích, 19 người bị thương. Thành phố chủ động ứng phó ngay từ đầu, lập ban chỉ huy tiền phương, triển khai lực lượng công an, quân đội trực 100% quân số, phối hợp Quân khu 5 hỗ trợ nhân lực và vật lực.

Thành phố cũng thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, đồng thời chuẩn bị các phương án xử lý hậu lũ, bố trí tái định cư cho những vùng sạt lở nguy cơ cao và bảo đảm y tế, phòng chống dịch bệnh.

Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ kinh phí từ Trung ương để nâng cấp một số tuyến đường và cầu, bảo đảm thông suốt trong các cơn bão lớn. Các khu vực nguy cơ cao như Nam Ô, Phú Quý, Hội An cũng cần đầu tư, xử lý sạt lở lớn. Thành phố Huế đề xuất hỗ trợ kinh phí di dời khoảng 400 hộ dân khỏi các tuyến dân cư có nguy cơ sạt lở. Thành phố cũng đề nghị hỗ trợ kè chống sạt lở một số bờ biển xung yếu và nâng cao hiệu quả cắt giảm lũ, đặc biệt tại phá Tam Giang bằng việc nâng cao trình thoát nước lên 1m…

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tỉnh đã di dời khoảng 400 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm, cho một số trường học nghỉ học, vận hành hồ, đập an toàn (dung tích 85 đến 87% thiết kế).

Trên biển, Quảng Trị xảy ra hai vụ tai nạn tàu thuyền, cứu an toàn 6 thuyền viên, nhưng vẫn còn 2 người mất tích. Tỉnh duy trì trực 24/24 giờ, huy động lực lượng tại các vùng trọng yếu, công bố tình trạng khẩn cấp ở 2 khu vực sạt lở nguy hiểm. Quảng Trị đề nghị hỗ trợ khẩn cấp về kinh phí, trang thiết bị cứu hộ, phục hồi cơ sở hạ tầng, đồng thời phối hợp thành phố Huế xây dựng phương án tổng thể phòng chống lũ cho khu vực giáp ranh.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn có mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực lượng mưa 1.000-1.500mm. Tỉnh đã triển khai ứng phó theo phương án đã chuẩn bị sẵn, chốt chặn các vị trí nguy hiểm, hướng dẫn giao thông, hỗ trợ nhân dân, thông suốt các tuyến đường. Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục giao thông, hạ tầng và trang thiết bị y tế, lương thực cho người dân.

Từ ngày 22 đến 28/10/2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, kết hợp không khí lạnh và gió đông trên cao, tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã xảy ra mưa rất lớn kéo dài, trên phạm vi rộng, trong đó: tại Huế đã xảy ra mưa đặc biệt lớn từ 800-1.500mm (cá biệt tại Bạch Mã tổng lượng mưa tới 4.340mm); Đà Nẵng 600-900mm; Quảng Ngãi 400-600mm; Quảng Trị 300-500mm; một số nơi cũng có mưa rất lớn như: La Tó (Quảng Trị) 1.360mm; Khe Tre (Huế) 1.904mm; Nam Đông (Huế) 1.569mm; Phước Chánh (Đà Nẵng) 1.145mm; Phước Thành (Đà Nẵng) 1.137mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.432mm.

Tại thành phố Huế riêng trong ngày 27/10 đã xảy ra mưa đặc biệt lớn như: Khe Tre 1.176mm, Hương Sơn 1.086mm; Đỉnh Bạch Mã 1.740mm.

Mưa lớn gây lũ lớn trên các sông ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng (đều ở mức trên báo động 3), trong đó:

Tại Huế, sông Bồ vượt lũ lịch sử năm 2020 là 0,01m; sông Hương đạt mức cao nhất từ năm 2000 đến nay, thấp hơn lũ lịch sử năm 1999 là 0,76m, nhưng đã cao hơn lũ năm 2020.

Tại Đà Nẵng xảy ra lũ đặc biệt lớn tương đương năm 2017; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 0,52m; sông Thu Bồn tại trạm Hội An thấp hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,27m và hiện đang dao động ở mức cao.

Lũ các sông Quảng Ngãi, Quảng Trị cũng đều ở mức trên báo động 1.

Dự báo, từ đêm 28 đến 30/10, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa.

Từ ngày 30/10, mưa giảm dần, lũ rút chậm, nhưng nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực miền núi Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển.