Trở thành đô thị cảng hiện đại

Với quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, 11 năm liên tục, Hải Phòng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 2 con số. Môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện, trở thành điểm đến tin cậy của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)
Thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Khai thác lợi thế kinh tế thế mạnh

Thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (trước đây) chủ động, kiên trì tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác lợi thế kinh tế thế mạnh cảng biển, công nghiệp.

Một điểm nhấn là hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với hạ tầng logistics và cảng biển. Trong giai đoạn 2020-2025, Hải Phòng thành lập mới 10 khu công nghiệp và 13 cụm công nghiệp, nâng tổng số lên 23 khu công nghiệp và 20 cụm công nghiệp; Hải Dương quy hoạch và xây dựng mới 8 khu công nghiệp và 24 cụm công nghiệp, nâng tổng số lên 20 khu công nghiệp và 60 cụm công nghiệp; phát triển một số trung tâm logistics lớn. Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối các trung tâm logistics với khu vực cảng biển quốc tế được tập trung đầu tư đồng bộ, tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét trong thu hút đầu tư sản xuất quy mô lớn, đặc biệt là các ngành chế biến-chế tạo.

Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, quy mô kinh tế thành phố Hải Phòng (trước hợp nhất) được mở rộng, tốc độ tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố 5 năm gần đây ước tăng bình quân 11,39%/năm; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp trong GRDP tăng từ 43,33% năm 2020 lên 49,85% năm 2025. GRDP giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hải Dương (trước đây) ước tăng bình quân 9,8%/năm; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, chiếm 92,2%; tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế khoảng 53,2%.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết: Thành phố Hải Phòng xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; đi đầu xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Quan điểm của thành phố Hải Phòng là tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 15,2%/năm; dịch vụ tăng 10,9%/năm; nông, lâm và thủy sản tăng 2%/năm. Tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 đạt hơn 35%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 15,5% - 16,5%/năm; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2030 đạt 47% - 48%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2030 đạt hơn 60%.

Thành phố thực hiện Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, quyết định thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng, hình thành một không gian với thể chế đặc biệt, có tính đột phá, tích hợp khu phi thuế quan, khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics, trung tâm thương mại - dịch vụ, tài chính - ngân hàng, nghiên cứu và phát triển (R&D); thí điểm cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, thuế, hải quan, đầu tư, tài chính, lao động, ngoại hối, xuất nhập khẩu; đơn giản hóa thủ tục, nâng cao năng lực quản trị nhà nước, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư chiến lược toàn cầu.

Hải Phòng chủ trương phát triển dịch vụ logistics hiện đại gắn với cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa; hình thành không gian dịch vụ logistics mới gắn với triển khai các dự án trọng điểm như: Đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, cảng Nam Đồ Sơn, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện...; phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành hình mẫu về cảng xanh, cảng thông minh tại Việt Nam và khu vực.

Khơi thông nguồn lực kinh tế tư nhân

Hải Phòng xác định phát triển kinh tế nhiều thành phần là nền tảng quan trọng để khơi dậy và huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho phát triển. Kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế với sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và quy mô, cùng với kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tạo nên cấu trúc kinh tế cân bằng, linh hoạt.

Theo đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: Cộng đồng doanh nghiệp luôn giữ vai trò tiên phong, là lực lượng nòng cốt trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội. Trong đó khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 40% GRDP, hơn 50% thu ngân sách nội địa, tạo việc làm cho khoảng 50% số lao động. Có 16 doanh nghiệp tư nhân của thành phố nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường, đặc biệt ở các lĩnh vực chủ lực. Với sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của chính quyền thành phố, Hải Phòng hình thành nhiều khu đô thị lớn, xanh, hiện đại, hướng biển; cơ bản hoàn thành mục tiêu hơn 16.000 căn nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2021-2025.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng xác định phát triển đa dạng, toàn diện các thành phần kinh tế, trong đó, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thành phố; phấn đấu đến năm 2030 có hơn 87.000 doanh nghiệp tư nhân, trong đó ít nhất 3 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; khu vực kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14,5%-15%/năm đóng góp khoảng 43%-45% GRDP và 55%-57% thu ngân sách nội địa.

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thành phố sẽ triển khai “luồng xanh” thủ tục hành chính đối với một số thủ tục liên quan đầu tư, xây dựng, đất đai; định kỳ, thường xuyên đối thoại, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thành phố sẽ hỗ trợ phần mềm kế toán, tư vấn pháp lý, đào tạo quản trị cơ bản cho 100% số doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân đầu tư các dự án chiến lược, mở rộng chuỗi liên kết vệ tinh quanh doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn nội địa; sẽ tổ chức lại hệ thống các hội, hiệp hội doanh nghiệp thành phố theo hướng tinh-gọn-mạnh; tạo nền tảng kết nối hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và các chủ thể đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, kiến tạo, có trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến.

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS,TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng điểm nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là lần đầu nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra theo hướng toàn diện, gắn chặt với hệ thống giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao Thư cảm ơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới tay đồng chí Günther Hopfgartner Chủ tịch KPÖ.

Đảng Cộng sản Áo ủng hộ khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam

Ngày 11/3, tại trụ sở của Trung ương Đảng Cộng sản Áo (KPÖ), Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã gặp và trao Thư cảm ơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới tay đồng chí Günther Hopfgartner, Chủ tịch KPÖ, đã có thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết 79 đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Tạo bệ phóng thể chế cho ngân hàng vươn tầm châu lục

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc ổn định hệ thống, điều tiết thị trường tiền tệ, cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế, đồng thời đi đầu về quy mô, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và chuẩn mực hoạt động.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 03-KL/TW ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sinh hoạt nặng tính hình thức, thiếu hiệu quả thực tiễn.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 25/2, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham gia Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11/2025 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đại hội XIV mở ra không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIV đã mở ra những không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, không chỉ ở cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ xã hội và nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến đổi sâu sắc, “những thay đổi mang tính thời đại”, nhanh chóng và khó lường.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiếp Đoàn Đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT). (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Các lực lượng chính trị Venezuela chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 11/2 (giờ địa phương), đoàn đại biểu do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam Saúl Ortega dẫn đầu đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.