Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 22/12/2024

Sáng 20/4, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, chủ trì hội nghị.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao hoa và biểu chương tặng đại diện các đơn vị tài trợ triển lãm.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao hoa và biểu chương tặng đại diện các đơn vị tài trợ triển lãm.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2, với chủ đề: “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/12/2024 tại sân bay Gia Lâm, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Triển lãm do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức nhằm chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và các nước tham dự triển lãm.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, là mốc son đánh dấu quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và nền Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nói riêng.

Đến thời điểm hiện nay, Triển lãm năm 2024 đã xác nhận sự tham gia của hơn 40 công ty, đầu mối đến từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm: Nga, Ấn Độ, Anh, Mỹ, Israel, Italia, Nhật Bản, Malaysia, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Singapore, Serbia, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, UAE, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bulgaria.

Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giới thiệu một số hoạt động chính tại triển lãm.

Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giới thiệu một số hoạt động chính tại triển lãm.

Thiếu tướng Lê Quang Tuyến cho biết, tổng diện tích đăng ký gần 3.300m2 (đạt 82% diện tích dành bán cho các đối tác) và 100m2 trưng bày ngoài trời. Hơn 40 công ty có tiềm năng tham dự và các đối tác khác đang tiếp tục trao đổi thông tin.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng dự kiến mời hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia; trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam mời 35 Bộ trưởng Quốc phòng các nước.

Thông tin một số hoạt động chính dự kiến tại triển lãm, Thiếu tướng Lê Quang Tuyến cho biết, trong lễ khai mạc có bay chào mừng của Lực lượng Không quân; trình diễn của Lực lượng Đặc công. Triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm quốc phòng, an ninh của các công ty công nghiệp quốc phòng; trong đó có sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo; vũ khí, trang bị kỹ thuật nổi bật, hiện đại có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ có giao lưu, trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp; doanh nghiệp với doanh nghiệp; hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự; các hoạt động giới thiệu thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng...

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức triển lãm phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức triển lãm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm khẳng định, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam được tổ chức phù hợp với xu thế của thời đại, với mục tiêu tạo sân chơi mang tầm quốc tế, giúp doanh nghiệp Việt Nam cọ xát, nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh, hướng tới xuất khẩu sản phẩm và gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đem lại nguồn thu cho đất nước, cho doanh nghiệp.

Triển lãm còn thể hiện quan điểm, đường lối, tầm nhìn về đối ngoại độc lập tự chủ, hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia".

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho biết, tháng 12/2022, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Triển lãm thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng các nước, doanh nghiệp quốc tế và trong nước với nhiều phản hồi tích cực.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.