Triển lãm Ikebana Hà Nội lần thứ 8 - đối thoại giữa cỏ cây và tâm hồn

Sáng 11/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, triển lãm Ikebana Hà Nội lần thứ 8 đã mở ra cuộc đối thoại sâu lắng giữa cỏ cây và tâm hồn người thưởng lãm. Những tác phẩm Ikebana tinh tế khiến khán phòng ngập tràn cảm xúc, dẫn dắt người xem bước vào thế giới đầy giao cảm.

Vẻ đẹp tinh tế của các tác phẩm tại triển lãm Ikebana Hà Nội lần thứ 8.
Vẻ đẹp tinh tế của các tác phẩm tại triển lãm Ikebana Hà Nội lần thứ 8.

Với chủ đề "Tương giao", triển lãm do Hội sở Ikenobo Việt Nam tổ chức chính thức khai mạc, giới thiệu gần 40 tác phẩm theo ba phong cách cắm hoa đặc trưng của Trường Ikebana Ikenobo: Rikka, Shoka và Jiyūka (tự do).

Sự kiện có sự tham dự của các đại biểu từ các đơn vị: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (Japan Foundation), Hội Hữu nghị Việt-Nhật, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam... cùng đông đảo khách mời và công chúng yêu nghệ thuật, tạo nên bầu không khí trang trọng mà ấm áp, mở đầu cho hai ngày triển lãm giàu cảm xúc.

Đặc biệt, triển lãm năm nay có sự tham gia của giáo sư Furukawa Koji từ trụ sở chính Trường Ikebana Ikenobo tại Kyoto, Nhật Bản.

z7105244384449-1eef3a96e7c9c3784fb616a5ac5592ad-3018.jpg
Giới thiệu tới công chúng nghệ thuật Ikebana.

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm thể hiện rõ chiều sâu của những triết lý và sự đa dạng trong hình thức biểu hiện của nghệ thuật Ikebana. Với kiểu cắm Rikka và Shoka, người xem bắt gặp tính trật tự, tỷ lệ và bố cục được tính toán kỹ lưỡng nhằm khắc họa quy luật âm-dương, biểu đạt sự cân bằng giữa các yếu tố trong thiên nhiên.

Các tác phẩm Rikka mở ra không gian nhiều tầng lớp gợi nên trật tự của đại tự nhiên từ núi cao, vách đá, sông suối, đồng bằng, làng mạc.... trong khi các tác phẩm Shoka hướng đến sự giản lược, làm nổi bật vẻ đẹp nội tại và đặc tính sinh trưởng của cỏ cây hoa lá.

z7105244399057-f1bc65b25c6262444061428e9badd4e0-7345.jpg
Công chúng có dịp thưởng thức các tác phẩm đầy tính nghệ thuật.

Trong khi đó, các tác phẩm ở kiểu cắm Jiyūka (tự do) lại mở rộng biên độ sáng tạo, cho phép kết hợp rất nhiều nguyên liệu mới, biến tấu trong việc kết hợp hình khối và màu sắc để phản ánh thẩm mỹ trong đời sống đương đại. Sự tương phản và bổ sung giữa ba kiểu cắm tạo nên một tổng thể triển lãm vừa tôn vinh giá trị truyền thống, vừa truyền tải mỹ cảm của thời đại.

Chủ đề "Tương giao" mở ra lời mời gọi công chúng cùng dừng lại và lắng nghe tiếng nói bên trong mỗi tâm hồn.

Triển lãm vừa thể hiện vẻ đẹp của hoa lá, đồng thời thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại, giữa tĩnh lặng và chuyển động...

z7105318030881-e3a835100c6bb977b46ead595e80c13a.jpg
Chủ đề "Tương giao" thể hiện mối giao hòa tự nhiên mà sâu sắc của thiên nhiên và con người.

Trong không gian trưng bày, người thực hành Ikebana dùng ngôn ngữ của đường nét, sắc màu của hoa lá và cả những khoảng trống để thể hiện vẻ đẹp của tự nhiên và những giao cảm nội tâm. Thông điệp này được thể hiện xuyên suốt qua những bố cục tinh giản mà đầy dụng ý, làm rõ sức mạnh biểu đạt không lời của Ikebana.

Chia sẻ về chủ đề triển lãm năm nay, bà Nguyễn Thanh Tú - Hội trưởng Hội sở Ikenobo Việt Nam - cho biết: "Tương giao" khơi mở cảm thức về mối liên hệ sâu xa giữa con người và thiên nhiên, đồng thời tôn vinh giá trị nhân văn của nghệ thuật Ikebana: tôn trọng sức sống trong từng bông hoa, bồi đắp kiến thức về chu trình sinh trưởng của thực vật và mở ra khả năng kết nối tâm hồn con người với thiên nhiên.

z7105319445707-6a127ef2b74d566f299699cafbe609fc.jpg
Sự hòa sắc ấn tượng trong tác phẩm.

Đại diện Hội sở cũng nhấn mạnh, triển lãm dành cho những người am hiểu hoa đạo, và cũng hướng tới công chúng rộng rãi: những người tìm kiếm khoảnh khắc tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả, những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu văn hóa và nghệ thuật.

Hội sở Ikenobo Việt Nam - Ikenobo Vietnam Central Study Group - đơn vị tổ chức triển lãm, được thành lập năm 2021. Là hội nhóm học tập chính thức của Ikebana Ikenobo Nhật Bản tại Việt Nam có trụ sở chính tại Ikebana House, Hà Nội. Hội sở đều đặn triển khai các hoạt động giảng dạy và tổ chức triển lãm Ikebana tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa nghệ thuật hoa đạo Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

z7105318001038-e3f5204a51a801fc87ca9dc9925a4a4c.jpg
Nghệ thuật của sự tối giản.

Ngay sau lễ khai mạc, triển lãm chính thức mở cửa đón khách tham quan. Không gian trưng bày nhanh chóng trở thành điểm gặp gỡ của những người yêu hoa và nghệ thuật và văn hóa Nhật Bản.

Nhiều vị khách dừng chân thật lâu trước mỗi tác phẩm, lắng nghe câu chuyện ẩn sau từng nhành hoa, để rồi nhận được những cảm xúc lắng đọng, an nhiên như được tạm rời nhịp sống tất bật để đắm mình trong một thế giới thẩm mỹ tinh tế và sâu sắc.

z7105318310570-fbbebe8f98e8234682e3b15a39c19540-423.jpg
Mỗi tác phẩm đều được chăm chút hết sức tỉ mỉ.

Triển lãm không chỉ góp phần tôn vinh giá trị nghệ thuật của Ikebana mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt-Nhật, mở rộng cơ hội trao đổi chuyên môn và lan tỏa vẻ đẹp hoa đạo tới công chúng. Hội sở Ikenobo Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong hành trình đưa Ikebana đến gần hơn với đời sống nghệ thuật trong nước.

Triển lãm mở cửa tự do từ 9h đến 17h trong hai ngày 11 và 12/10 tại Phòng trưng bày Nhà C, tầng 1, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội) chào đón công chúng tới thưởng lãm, lắng nghe những câu chuyện về thiên nhiên, nghệ thuật và cảm xúc cá nhân trong không gian tĩnh lặng và giao cảm.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu văn hóa đồng bào Tây Nguyên tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hà Nội tổ chức trình diễn, giao lưu văn hóa các dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 vào ngày 3/10 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam với hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa của nhiều dân tộc khắp cả nước. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động, sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam của thành phố.

[Video] “Tứ gia” ra mắt sách ở tuổi 88, đánh dấu 61 năm gửi tình yêu vào trang viết

[Video] “Tứ gia” ra mắt sách ở tuổi 88, đánh dấu 61 năm gửi tình yêu vào trang viết

Ngày 25/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung giới thiệu ba cuốn sách mới gồm tiểu thuyết "Lặng lẽ", tiểu thuyết song ngữ Việt-Anh "Chuyện tình viên Phó sứ" và "Duyên tình thơ nhạc". Sự kiện diễn ra đúng dịp sinh nhật lần thứ 88, đồng thời đánh dấu chặng đường 61 năm gắn bó với sự nghiệp cầm bút của bà.

Chương trình thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: YẾN TRINH)

Rộn ràng Tết Trung thu giữa miền di sản Ninh Bình

Ngày 25/9, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, phường Nam Hoa Lư đã diễn ra Chương trình “Vũ khúc trăng thu 2026” với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm văn hóa hấp dẫn dành cho thiếu nhi, gia đình và du khách, tạo nên không khí Tết Trung thu cổ truyền rộn ràng giữa không gian thiên nhiên di sản Ninh Bình.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đ.Quang)

Huế cần huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển văn hóa bền vững

Với hệ thống di sản phong phú, đời sống văn hóa đặc sắc cùng nhiều mô hình sáng tạo ở cơ sở, Huế có nền tảng quan trọng để phát huy văn hóa thành nguồn lực nội sinh. Qua khảo sát tại thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Huế tiếp tục đổi mới cách quản trị, huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.

Từ trái sang: Nhạc sĩ Hoài An, ca sĩ Tuấn Hùng, nhạc sĩ Hoài Phúc. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất cung cấp)

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc ra mắt dự án âm nhạc “Trung thu”

Trong không khí mùa Trung thu, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cùng ê-kíp sản xuất giới thiệu dự án âm nhạc “Trung thu”, phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca khúc kết hợp giai điệu hiện đại với chất liệu âm nhạc truyền thống, trong đó tỳ bà 5 dây là điểm nhấn xuyên suốt bản phối.

“Thùng Thình Thùng” tạo nên sự gặp gỡ giữa các nhạc cụ âm nhạc dân gian và guitar điện tử. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Thùng Thình Thùng” - Bản hòa tấu đương đại đặc sắc về Tết Trung thu

Lấy cảm hứng từ không gian văn hóa Tết Trung thu truyền thống, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Phạm Việt Dũng (nghệ danh Dzũng) vừa ra mắt hòa tấu đương đại “Thùng Thình Thùng”. Tác phẩm kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian với tiếng guitar điện tử, tạo nên một không gian âm thanh vừa hiện đại, vừa truyền thống.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Hội Mỹ thuật Việt Nam cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Dấu ấn 30 năm mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ

Ngày 25/9, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 năm 2026. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29/9.

Chỉ các chủ thể đủ điều kiện và được cấp phép mới được thực hiện phổ biến phim trên mạng. (Ảnh minh họa)

Cục Điện ảnh siết chặt quản lý phổ biến phim trên không gian mạng

Ngày 25/9, Cục Điện ảnh đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

DANAFF Talents quy tụ những nhà làm phim,nghệ sĩ trong nước và quốc tế. (Ảnh: DANAFF)

Gieo những hạt mầm điện ảnh mới từ một Liên hoan phim

Qua 2 năm thực hiện, Vườn ươm tài năng điện ảnh (DANAFF Talents) và Vườn ươm dự án của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng đã dần khẳng định vị trí của mình trên hành trình đào tạo nhân lực điện ảnh, đặc biệt là đào tạo nhà làm phim trẻ, và tạo dựng, kết nối cơ hội phát triển ra quốc tế.

Nghệ sĩ piano nổi tiếng Rick Wakeman. (Ảnh: LÊ CHÍ)

Rick Wakeman: "Tôi muốn trở lại Việt Nam chơi nhạc cho gấu"

Trước buổi biểu diễn, nhà soạn nhạc người Anh - Rick Wakeman không biết liệu có cá thể gấu nào ra nghe nhạc hay không. Vì vậy, khi những chú gấu xuất hiện, ông rất xúc động. Với Rick, đó chính là điều ông đã mong đợi khi được đứng trước một khu nuôi gấu và chơi nhạc, ở khoảng cách gần nhất có thể với những cá thể gấu.

Hanoi Jazztival 2026 diễn ra ở nhiều không gian văn hóa của Thủ đô. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hanoi Jazztival và câu chuyện xây dựng tài sản văn hóa cho thành phố

Không chỉ tạo không gian thưởng thức âm nhạc, một festival được tổ chức thường niên còn có thể trở thành điểm hẹn nghệ thuật, kết nối công chúng, nghệ sĩ, góp thêm sản phẩm văn hóa cho đô thị. Hanoi Jazztival 2026, với hơn 12.000 lượt công chúng tham dự trực tiếp, đang có những bước đi đầu tiên trên hành trình này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng bứt phá của đất nước

Việc ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là đòi hỏi cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, gia tăng hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm, dịch vụ, bảo vệ thị trường nội địa và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng bứt phá của đất nước.