Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào một dải non sông” tại Osaka, Nhật Bản

Chiều 7/9, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Higashi Osaka (Nhật Bản), Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai phối hợp Trung tâm nghệ thuật V-Artis Osaka tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào một dải non sông”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào một dải non sông” được tổ chức tại thành phố Higashi Osaka (Nhật Bản).
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào một dải non sông” được tổ chức tại thành phố Higashi Osaka (Nhật Bản).

Đây là hoạt động ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản hướng về quê hương, đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).

Chương trình thu hút hơn 1.000 khán giả là kiều bào, lưu học sinh, thực tập sinh và bạn bè quốc tế đến từ nhiều tỉnh thành trong vùng Kansai như Osaka, Kyoto, Kobe, Nara...

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai, nhấn mạnh: “Chúng tôi tổ chức chương trình không chỉ để cùng nhau kỷ niệm Quốc khánh, mà còn để nhắc nhớ mỗi người Việt xa quê luôn tự hào và gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết, và cùng hướng về Tổ quốc".

Với chủ đề xuyên suốt là lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, chương trình bao gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc cùng các ca khúc mang âm hưởng quê hương, do các nghệ sĩ cộng đồng và sinh viên biểu diễn.

a3acf30096d01d8e44c1-2551.jpg
Phần trình diễn áo dài truyền thống trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào một dải non sông”.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa và ánh sáng, mang lại không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản thêm hiểu biết, yêu mến và tự hào về nguồn cội.

Chương trình cũng ghi dấu ấn bởi phần trình diễn trang phục áo dài truyền thống. Các người mẫu không chuyên là chính các bạn trẻ người Việt trong khu vực Kansai đã thể hiện sự tự tin và duyên dáng, góp phần truyền tải vẻ đẹp văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế.

Bà Mai Anh, Trưởng ban tổ chức kiêm chỉ đạo nghệ thuật chương trình chia sẻ: “Thông qua âm nhạc, thời trang và sân khấu nghệ thuật, chúng tôi muốn tạo ra một không gian giao lưu đa thế hệ, để người Việt tại Nhật Bản, nhất là giới trẻ, được tiếp xúc và tự hào với văn hóa dân tộc”.

Bên cạnh chương trình biểu diễn, sự kiện còn có các khu trưng bày văn hóa-ẩm thực, trò chơi dân gian, gian hàng thư pháp, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng ấm cúng và đầy màu sắc.

325feb7b47a6ccf895b71-6918.jpg
Chương trình là cơ hội để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản thêm hiểu biết, yêu mến và tự hào về cội nguồn dân tộc.

Anh Trịnh Văn Thiện (hiện đang làm việc tại Osaka) cho biết: “Đây là lần kỷ niệm Quốc khánh vui và hạnh phúc nhất đối với tôi kể từ khi sang Nhật. Tôi đã đến địa điểm từ sớm hỗ trợ mọi người trong Ban tổ chức. Một chương trình nghệ thuật xúc động và tự hào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Ban tổ chức vì tôi có dịp cùng đông đảo người Việt ở Nhật được hát Quốc ca mừng Quốc khánh của đất nước mình”.

Chương trình “Tự hào một dải non sông” là sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh năm nay của cộng đồng người Việt tại vùng Kansai.

Không chỉ thể hiện sự trưởng thành về tổ chức, chương trình còn là minh chứng cho nỗ lực của cộng đồng trong việc giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt tại nước sở tại.

Tổng hội người Việt tại Kansai cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện có chiều sâu văn hóa và mở rộng quy mô trong tương lai, hướng đến việc thành lập Tuần lễ văn hóa Việt tại Kansai, một sân chơi văn hóa-nghệ thuật thường niên cho kiều bào và bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.