Triển khai giai đoạn 2 xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ khám, chữa bệnh

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa tổ chức tập huấn triển khai khảo sát định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh cho đại diện các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành để thúc đẩy nhanh việc xây dựng giá viện phí tính đúng, tính đủ
Triển khai giai đoạn 2 xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ khám, chữa bệnh

Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật có ý nghĩa rất quan trọng, là căn cứ để tính giá dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp với tình hình.

Chi phí được tính trong giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh bao gồm: Chi tiền lương; chi phí trực tiếp như thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, điện, nước...; bảo trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; chi khấu hao cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; chi phí quản lý-điều hành.

Tuy nhiên, hiện nay các chi phí chi khấu hao cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và chi phí quản lý-điều hành chưa được tính trong giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh. Danh mục dịch vụ của Bộ Y tế đang có hơn 18.000 kỹ thuật, nhưng thực tế, nhiều dịch vụ bị trùng, do đó, Bộ Y tế phải “thu” lại còn 9.900 kỹ thuật.

Trước đó, ngày 29/6 tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế đã tiến hành tập huấn giai đoạn 1 cho các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Theo ông Vương Ánh Dương, giai đoạn 1, các bệnh viện được tập huấn xây dựng quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật bao hàm các nội dung liên quan đến giá viện phí: Tiền lương; chi phí trực tiếp bao gồm thuốc hóa chất, sinh phẩm máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao, điện, nước, phục vụ; liên quan đến khấu hao như bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, nhà trang thiết bị; chi phí quản lý điều hành nhân viên không trực tiếp làm kỹ thuật.

Sau buổi tập huấn này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã giao các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế xây dựng dự thảo quy trình kỹ thuật và khung biểu mẫu của hơn 9.000 kỹ thuật.

“Hiện bước này, cơ bản các bệnh viện đang trên quá trình hoàn thiện nhưng chúng ta không thể chờ toàn bộ giai đoạn 1 được phê duyệt mới ban hành mà tiến hành giai đoạn 2 song song. Theo đó, những bệnh viện nào đã xong giai đoạn nào, chương nào của việc xây dựng định mức kỹ thuật sẽ tiến hành luôn giai đoạn 2”, ông Dương cho hay.

Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế chia sẻ tại buổi tập huấn.

Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế chia sẻ tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn ngày 8/12, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh giao cho các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc các bộ, ngành trên cả nước gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông vận tải xây dựng định mức kỹ thuật cho 9.900 dịch vụ kỹ thuật.

“Khi các bệnh viện đồng thời tham gia xây dựng định mức kỹ thuật sẽ phản ánh đúng tiêu hao nguồn lực của bệnh viện sử dụng cho kỹ thuật. Khi đó định mức Bộ Y tế ban hành sẽ phù hợp với bệnh viện của họ khi họ tham gia xây dựng. Đây là quyền lợi của các bệnh viện khi tham gia vào định mức kinh tế kỹ thuật”, ông Dương bày tỏ.

Việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật là sự sống còn của ngành y tế Việt Nam nói chung và các bệnh viện nói riêng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Theo ông Dương, khi các cấu phần được tính đúng, tính đủ vào giá dịch vụ y tế, người bệnh sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Ông dẫn chứng: “Hiện nay có một số cơ sở y tế được Nhà nước cấp ngân sách xây dựng phòng mổ. Các kỹ thuật thực hiện ở phòng mổ có chi phí cao. Tuy nhiên, hiện giá xây phòng mổ chưa được tính vào trong bảng giá viện phí. Khi đưa cấu phần này giá viện phí, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí này, Nhà nước sẽ không phải chi trả, người dân sẽ không phải bỏ tiền túi để trả cho các dịch vụ ngoài”, ông Dương lấy thí dụ.

Ông Vương Ánh Dương cho biết, khoảng quý 3/2024, trên cơ sở định mức dịch vụ kỹ thuật đã được ban hành, Bộ Y tế sẽ cập nhật tiếp giá dịch vụ khám chữa bệnh, đưa các cấu phần khấu hao như cơ sở hạ tầng, quản lý điều hành vào giá. Tuy nhiên, việc đưa cấu phần này vào giá tới đâu sẽ liên quan đến chỉ số CPI của cả nước.

Từ danh mục định mức kỹ thuật được ban hành, các bệnh viện tại các địa phương sẽ có giá tham chiếu để xây dựng giá khám chữa bệnh phù hợp với cơ sở y tế của mình.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật là sự sống còn của ngành y tế Việt Nam nói chung và các bệnh viện nói riêng.

“Các bệnh viện muốn tự chủ hoàn toàn, đầu tiên cần phải thu chi cân bằng, trong khi giá BHYT hiện nay mới thu có 4. Chúng ta phải chi 7 mà thu 4 thì làm sao tự chủ được. Chính phủ đã nhìn ra điều này và đã có nhiều văn bản chỉ đạo ngành y tế xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật tiến tới tính đúng, tính đủ giá dịch vụ kỹ thuật để tự chủ được. Do đó, muốn xây dựng giá viện phí tính đúng, tính đủ, chúng ta phải xây dựng định mức từng dịch vụ kỹ thuật mà trước hết là phải xây dựng danh mục kỹ thuật”, ông Khuê bày tỏ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại buổi tập huấn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, ông Lương Ngọc Khuê đề nghị các bệnh viện cố gắng nghiên cứu kỹ và tính giá dịch vụ của đơn vị mình để cùng đưa ra định mức từng dịch vụ kỹ thuật. Sau đó, Bộ Y tế sẽ có Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực: tài chính, lao động đánh giá.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.