Triển khai đồng bộ giải pháp về công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Ngày 13/2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về Công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023.
Hội nghị trực tuyến toàn ngành về Công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023.
Hội nghị trực tuyến toàn ngành về Công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023.

Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2022, toàn ngành đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đạt và vượt các chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Địa phương chủ động

Tại hội nghị, Trưởng Ban Quản lý thu sổ, thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Dương Văn Hào đánh giá, từ thực tiễn công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022, nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng được rút ra. Trên cơ sở phân tích, dự báo các yếu tố tác động, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giao kế hoạch thu, phát triển người tham gia năm 2023 cho Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố. Theo đó, Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng đã sớm triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm để bảo đảm hiệu quả, tiến độ thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023.

Đến hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 17,5 triệu người; chiếm khoảng 38,08% so lực lượng lao động trong độ tuổi (Chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/2022/NQ-CP của Chính phủ là 37-38%); tăng 953 nghìn người (5,76%) so năm 2021. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 16,038 triệu người; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cả nước là 1,462 triệu người, tăng 12 nghìn người (0,83%) so năm 2021.

Thông tin tại hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội Phan Văn Mến cho biết: tình hình thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thủ đô đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong tháng 1/2023.

Hiện, các doanh nghiệp sản xuất, gỗ, xây dựng, bất động sản... trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, vì vậy, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chủ động chuyển hướng, tập trung thu, phát triển người tham gia tại các nhóm doanh nghiệp khác có tiềm năng tích cực hơn.

Về việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Giám đốc Phan Văn Mến cho biết sẽ mở rộng hệ thống tổ chức dịch vụ thu hơn, chú trọng ở các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, các phòng khám... qua đó tăng số điểm thu để tạo thuận lợi cho người dân tham gia. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện rà soát nhóm học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm quy định về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên...

Chia sẻ về kinh nghiệm của Bảo hiểm xã hội Bình Dương, Giám đốc Lê Minh Lý cho biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giao chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các huyện, thành phố trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, nhất là với cơ quan công an để bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác thu, giảm số tiền chậm đóng.

“Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp cơ quan công an để mời các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên làm việc và yêu cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động... Cách làm này đã hiệu quả tích cực”, bà Lê Minh Lý cho biết.

Đồng bộ giải pháp, khẩn trương quyết liệt

Để bảo đảm triển khai hiệu quả công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn, sớm tham mưu để lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký ban hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất triển khai ở các địa phương. Đồng thời, công tác tập huấn đào tạo nghiệp vụ về thu, phát triển cũng phải được tăng cường và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm để bảo đảm nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày một cao.

Với tinh thần khẩn trương, tận dụng thời gian bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2023 để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trên cơ sở dự báo, đánh giá các tác động đến công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 301/BHXH-TST ngày 7/2/2022 tạm giao kế hoạch thu, phát triển người tham gia năm 2023 đối với Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố, trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như: Bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 892 nghìn người, bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 314 nghìn người, bảo hiểm y tế tăng 1,978 triệu người so năm 2022.

Với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo cần tiếp tục tăng cường phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương; đồng thời tăng cường phối hợp thực hiện với các sở, ngành trong các yêu cầu nhiệm vụ hết sức rõ ràng, mục tiêu cụ thể.

Nhắc lại những điểm nổi bật về công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh đến vai trò của công tác dự báo tình hình, theo sát thực tiễn, trên cơ sở đó, đã xây dựng được các kịch bản ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Các chỉ số thu, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 đều tăng trong bối cảnh khó khăn, cho thấy các giải pháp và đặc biệt là sự quyết tâm nỗ lực, cố gắng của toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát huy hiệu quả, lưới an sinh ngày càng được mở rộng, từng bước tiệm cận mục tiêu toàn dân.

“Mỗi một địa phương cần rút ra các bài học kinh nghiệm của riêng mình để tiếp tục phát huy, đồng thời chủ động nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác để nâng cao hơn nữa hiệu quả thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023”, Tổng Giám đốc yêu cầu.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo tiếp tục triển khai mạnh các giải pháp để ngăn ngừa số tiền chậm đóng mới, giảm số cũ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chuyển cơ quan công an xử lý các đơn vị cố tình trốn đóng, chậm đóng... Đặc biệt, tăng cường truyền thông tới các đơn vị sử dụng lao động, người lao động để họ nhận thức rõ về bản chất nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chủ động chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Đến hết tháng 1/2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 17,273 triệu người; đạt tỷ lệ bao phủ là 37,4% lực lượng lao động trong độ tuổi (theo Tổng cục Thống kê, lực lượng trong độ tuổi năm 2023 tạm tính là 46,12 triệu người); tăng 648 nghìn người so cùng kỳ năm trước. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 88,915 triệu người người, đạt 95,55% kế hoạch giao; đạt tỷ lệ bao phủ là 89,9% dân số (dân số năm 2023 tạm tính là 98.955.314 người bằng dân số tháng 12/2022), tăng 4,7 triệu người (5,6%) so cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.