Triển khai đồng bộ các quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 18/6, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công mới được ban hành tới các bộ, ngành, địa phương.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: BTC)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: BTC)

Hệ thống văn bản pháp luật được hoàn thiện đồng bộ

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tài chính Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và bước vào giai đoạn phát triển mới, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, gắn với phân cấp quản lý và điều chỉnh các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, phục vụ tốt hơn cho tổ chức bộ máy mới và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Theo đó, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một loạt văn bản quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Cụ thể, ngày 11/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Tài chính; Nghị định số 127/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Tiếp đó, ngày 14/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Ngày 15/6, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 153/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô. Ngày 16/6, ban hành thêm Nghị định số 155/2025/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 36/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công. Để việc triển khai được thống nhất và hiệu quả, Bộ cũng đã có Công văn số 8516/BTC-QLCS và Công văn số 8523/BTC-QLCS cùng ngày 17/6/2025 gửi tới các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương nhằm giới thiệu nội dung chính của các văn bản nêu trên.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Khắng, các văn bản hướng dẫn mới đều có tính chuyên môn sâu, phạm vi điều chỉnh rộng và tác động trực tiếp đến nhiều đối tượng. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt, nghiên cứu kỹ lưỡng để tham mưu triển khai hiệu quả. Việc tập huấn, tuyên truyền tới các đơn vị chịu tác động từ chính sách cần được thực hiện kịp thời. Nếu có điểm chưa rõ, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cần chủ động nêu ý kiến để được Cục Quản lý công sản hướng dẫn, tháo gỡ.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện Bộ đã trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thuộc dự án Luật sửa đổi, bổ sung tám luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật, thay thế các nghị định hiện hành như: Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định số 114/2024/NĐ-CP và Nghị định số 50/2025/NĐ-CP.

Dự thảo đã được hoàn thiện một bước sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Tại hội nghị, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý hoàn thiện dự thảo.

“Mô hình chính quyền địa phương hai cấp là vấn đề mới, các chính sách liên quan lại được ban hành trong thời gian gấp rút. Nếu trong quá trình triển khai có khó khăn, bất cập, đề nghị các địa phương phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

img-5196.jpg
Thứ trưởng Tài chính Bùi Văn Khắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Địa phương chủ động, sẵn sàng triển khai

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025. Tuy nhiên, để bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả, ngay từ thời điểm hiện tại, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án, tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến tài sản công, trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức và thẩm quyền đã được quy định.

Ông Thịnh cho biết thêm, ngày 18/6, Bộ Tài chính đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho các bộ, ngành, địa phương để thống nhất nhận thức, hành động, từ đó tổ chức thực hiện tốt vào thời điểm chuyển giao mô hình chính quyền vào ngày 1/7 tới.

Chia sẻ kinh nghiệm địa phương, đại diện tỉnh Hải Dương cho biết đã triển khai nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Tài chính. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính tổ chức 2 đoàn kiểm tra tại các huyện, thị xã, thành phố.

Qua kiểm tra, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều hoàn thành công tác kiểm đếm, lập biên bản tài sản theo mẫu hướng dẫn; cấp huyện đã lập phương án phân chia tài sản. Đặc biệt, trước tình trạng thiếu xe công tại 16 xã mới thành lập, tỉnh đã tạm thời thu hồi xe dôi dư để bố trí, bảo đảm mỗi xã có 1 xe ô-tô hoạt động từ ngày 1/7.

Trong khi đó, đại diện tỉnh Thái Nguyên nêu một số vướng mắc liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và phân cấp ngân sách sau sáp nhập đơn vị hành chính. Địa phương đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể để bảo đảm điều hành ngân sách và đầu tư công hiệu quả trong mô hình mới.

Đại diện Thành phố Hồ Chí Minh góp ý đối với dự thảo Nghị định 151/2025/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc. Thành phố đang tổng hợp ý kiến và sẽ gửi văn bản chính thức trong tuần. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn về định mức sử dụng xe công và phương án sắp xếp trụ sở ngành dọc.

Đánh giá chung tại hội nghị cho thấy, các địa phương và bộ ngành đều cho rằng, hệ thống văn bản mới ban hành trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công cơ bản đồng bộ, rõ ràng, tạo điều kiện cho địa phương chủ động triển khai. Mô hình chính quyền 2 cấp là mới, nhưng chưa phát sinh vướng mắc lớn trong quá trình chuẩn bị.

Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh sớm những khó khăn trong thực tế triển khai để có hướng xử lý kịp thời, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.