Trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được định danh cách nay trên 550 năm. Nghi Xuân - Hà Tĩnh hội đủ núi sông biển và đồng bằng. Hai phía là dòng Lam bao phủ, hai phía còn lại là núi Hồng Lĩnh và biển.
Khu du lịch biển Xuân Thành - điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh Đậu Hà
Khu du lịch biển Xuân Thành - điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh Đậu Hà

Ngày xưa đất này có 8 danh thắng độc đáo, gọi là Nghi Xuân bát cảnh, bao gồm: Hồng Sơn liệt chướng (Núi Hồng dựng thành), Đan Nhai quy phàm (Buồm về Cửa Hội), Song ngư hý thủy (Đôi cá giỡn nước), Cô độc lâm lưu (Nghé lẻ lội rào), Giang Đình cổ độ (Bến cũ Giang Đình), Quần Mộc bình sa (Bãi cát bằng Quần Mộc), Uyên Trừng danh tự (Chùa đẹp Uyên Trừng), Hoa Phẩm thắng triền (Chợ đẹp Hoa Phẩm).

Vượt khó

Trầm tích Phối Phối - Bãi Cọi (Xã Xuân Viên) có niên đại cách ngày nay hơn 2000 năm. Ở đó có sự hiện diện và giao thoa của văn hóa Đông Sơn và văn hóa Sa Huỳnh. Đó là nhận định của giới nghiên cứu khi khai quật di chỉ này.

Người Nghi Xuân, mỗi xã có một giọng nói riêng, có khi trong một xã lại tồn tại nhiều giọng nói. Lạ lắm! Người Nghi Xuân cởi mở, chân thành, có nét hồn nhiên, chân chất.

Trước khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Nghi Xuân được đánh giá là một trong những huyện nghèo của Hà Tĩnh. Nhưng đến năm 2018, Nghi Xuân bỗng vươn mình đạt chuẩn nông thôn mới, lại là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh, trước kế hoạch những 2 năm.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", huyện Nghi Xuân đã thảm nhựa hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Ảnh ĐẬU HÀ

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", huyện Nghi Xuân đã thảm nhựa hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Ảnh ĐẬU HÀ

Được đà, năm 2019, nhân dân Nghi Xuân bắt tay vào xây dựng Đề án Nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Khó lắm, văn hóa là trầm tích, là nét đẹp tích tụ từ nghìn đời, là giao thoa, là tiếp nhận tinh hoa, là gạn đục khơi trong… có phải nói là làm ngay được đâu.

Thế mà nhân dân Nghi Xuân vẫn cứ làm. Trong lúc chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, Nghi Xuân củng cố các tiêu chí Nông thôn mới, xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, tập trung cho Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, Đô thị văn minh. Hàng loạt nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, chính sách của Hội đồng nhân dân huyện ra đời. Từ Nghị quyết về triển khai đề án nông thôn mới kiểu mẫu, về phát triển văn hóa, du lịch đến chính sách cải tạo đồng ruộng, hỗ trợ khu dân cư kiểu mẫu, hỗ trợ bê-tông, thảm nhựa, hỗ trợ người dân xây dựng bờ rào khi hiến đất làm đường giao thông nông thôn…

Dân Nghi Xuân tiền hô hậu ủng, nhiều đường giao thông nông thôn chật chội, một bước đạt chuẩn. Nhiều gia đình phá cả cổng mới xây dựng trị giá vài chục triệu đồng để hiến đất làm đường. Ngày càng nhiều tuyến phố được thảm nhựa. Xã Xuân Hồng, Xuân Lam cải tạo đồng ruộng, vừa trồng lúa, vừa dưỡng rươi. Chính sách đúng được hồ hởi tiếp thu.

Đến nay, toàn huyện có 77 khu dân dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều khu dân cư kiểu mẫu chờ tiền hỗ trợ của chính sách. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên một bước, thu nhập bình quân đầu người thuộc top đầu toàn tỉnh.

Đi lên từ văn hóa

Tháng 10/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thí điểm tỉnh nông thôn mới, trong đó nội dung “Xây dựng huyện Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch” là một tiêu chí “cứng”. Từ đó đến nay, nhờ nỗ lực vượt khó, huyện Nghi Xuân có thêm 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó dự kiến hết năm 2022 có thêm 2 xã nâng cao, 1 xã đạt kiểu mẫu.

Nghi Xuân vốn là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa với hệ thống di sản vật thể và phi vật thể dày đặc. Sở hữu cái nền truyền thống ấy, Nghi Xuân ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn minh của người dân.

“Cũng chả phải là cái gì mới mẻ đâu, các hành vi vượt lên khuôn khổ Quy tắc thì đã có chế tài được quy định tại các Bộ luật. Chỉ là người dân Nghi Xuân có thêm được lời khuyên của chính quyền về những điều nên làm, những điều không nên làm trong các mối quan hệ gia đình, làng xóm, họ mạc và ở nơi công cộng mà thôi” - anh Nguyễn Văn Long - một người dân thị trấn Tiên Điền nói một cách dễ hiểu như thế.

Ở Nghi Xuân, các hộ gia đình đều ký bản cam kết thực hiện bộ Quy tắc này.

“Nếu người dân đồng tình, hưởng ứng và thực hiện thì không có gì là không làm được” - anh Long chia sẻ.

Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn coi trọng, chăm lo sự nghiệp giáo dục. Ảnh: Đậu Hà

Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn coi trọng, chăm lo sự nghiệp giáo dục. Ảnh: Đậu Hà

“Tiếc là đại dịch Covid-19 làm chậm nhịp phát triển của Nghi Xuân, ít nhất là 2 năm. Giờ là lúc cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải căng mình thực sự. Nếu không sẽ khó mà đạt được mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra, đó là trở thành Huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh” - đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân chia sẻ

Các xã cam kết về đích Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023 đang rà soát tiêu chí, nguồn lực. Huyện đang tập trung xây dựng kế hoạch Tuần lễ văn hóa Nguyễn Du, kế hoạch Kỷ niệm 245 năm ngày sinh, 165 năm ngày mất Uy viễn Tướng công; nâng cấp hạ tầng khu du lịch biển Xuân Thành và các điểm đến cho mùa du lịch mới…

Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở ra những thuận lợi mới. Nghi Xuân tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị. Nhân tố mới lộ diện. Khu đô thị Song Long, Khu đô thị nam cầu Bến Thủy, Khu đô thị mới Xuân Thành được phê duyệt; Đô thị sinh thái biển Ecopark từng bước khởi động. Nhà máy may mặc Sport chuẩn bị đi vào hoạt động. Các nhà máy chế biến gỗ của Thanh Thành Đạt được đầu tư bài bản, sản phẩm đa dạng, phong phú và chất lượng.

Huy động được sức dân trong chừng ấy thời gian, làm được chừng ấy công việc quả không phải là lớn, nhưng lại có ý nghĩa lớn trong thời gian bị đại dịch Covid-19 chi phối. “Mục đích của Đảng bộ, chính quyền là tốt đẹp, tuyên truyền cho người dân thấy được, hiểu được cái “tốt đẹp” ấy, người dân thấy yêu quê hương hơn, càng ra sức xây dựng cuộc sống hạnh phúc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn” - đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết thêm.

Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt”, “cán bộ nào phong trào ấy”, Nghi Xuân đang có một lực lượng cán bộ cơ sở khá đồng đều, được đào tạo bài bản, đủ sức để vận hành “cỗ xe Nông thôn mới - Đô thị văn minh. “Năng lực có thể chưa ngang tầm, nhưng lãnh đạo nhiệt huyết với phong trào, biết thương dân là đã có thể đảm đương tốt nhiệm vụ rồi” - ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

Ghé qua sân golf 18 lỗ Xuân Thành, thấy cảnh xe ô tô chật bãi gửi, mới thấy đã đến lúc Hà Tĩnh phải nghĩ đến các giải pháp phát triển du lịch bốn mùa. Nghi Xuân cũng trăn trở từ lâu, cùng với du lịch nông thôn, du lịch văn chương, du lịch tín ngưỡng… nhưng tất cả cũng mới chỉ là trăn trở. Mới đây, tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh có nói “Hà Tĩnh nhiều tiềm năng, nhưng lợi thế không có nhiều”. Phải làm sao để biến tiềm năng thành lợi thế cũng là trăn trở của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ này.

Công việc ngổn ngang, nguồn lực thiếu. Khi xây dựng Đề án nông thôn mới kiểu mẫu, dự kiến nguồn lực Trung ương hỗ trợ là khá lớn mà chưa có, trong khi tiêu chí Huyện nông thôn mới kiểu mẫu đòi hỏi nguồn lực lớn; nhiều dự án trọng điểm có sử dụng đất trên địa bàn dự kiến chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế cho Nghi Xuân nhưng vướng cơ sở pháp lý, chậm triển khai… đang là những vấn đề lớn, “ngoài tầm” của Nghi Xuân.

Nghinh xuân với những trăn trở lớn như thế nhưng Nghi Xuân vẫn tràn đầy niềm tin. Sự đồng thuận, hứng khởi hiển hiện trên cảnh sắc và mặt người.

Tôi cũng tin vào niềm tin ấy khi nghiền ngẫm câu Kiều:

“Cửa trời rộng mở đường mây

Hoa chào ngõ hạnh hương bay dặm phần”

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.