Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Từ hạ tầng giao thông, công nghiệp đến các công trình an sinh xã hội, mỗi dự án đang trở thành một “điểm tựa” quan trọng để mở rộng không gian phát triển, gia tăng năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho đô thị di sản trung tâm miền trung.
Tăng tốc trên đại công trường
Những ngày đầu tháng 7, khắp nơi trên thành phố Huế, từ vùng miền núi A Lưới đến đô thị trung tâm, từ vùng biển Thuận An đến Khu công nghiệp VSIP Huế, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô,... nơi đâu cũng nhộn nhịp khí thế công trường, tiếng máy xúc, máy lu, tiếng xe ben chở vật liệu nối dài không dứt.
Tại A Lưới, các dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú đang được gấp rút triển khai, các tổ đội thi công chia ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Với địa hình phức tạp, điều kiện vận chuyển vật liệu khó khăn, việc triển khai công trình tại khu vực miền núi luôn đối mặt nhiều thách thức. Tuy nhiên, chủ đầu tư và đơn vị thi công xác định đây là dự án mang ý nghĩa an sinh sâu sắc, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao, tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lâu dài cho khu vực biên giới nên đã huy động nhân lực và phương tiện làm việc không quản giờ giấc.
Hiện thành phố đang triển khai 5 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới với tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, hai dự án tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/7 tới nhằm kịp phục vụ năm học mới 2026-2027. Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4, nhiều hạng mục đã dần thành hình. Với mức đầu tư hơn 278 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.840 học sinh, trong đó khoảng 200 học sinh nội trú, ngoài các khối lớp học, công trình còn có thư viện, sân thể thao và nâng cấp hai điểm trường tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng-A Hơ.
Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 Hồ Hữu Phú cho biết, các công trình hiện đạt hơn 60% khối lượng. Trên công trường có khoảng 300 công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động làm việc liên tục 2 ca mỗi ngày để hoàn thành các hạng mục kỹ thuật, bảo đảm tiến độ. “Hiện các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, bám sát tiến độ từng tuần, từng tháng; đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn về vật liệu và nhân lực nhằm bảo đảm các hạng mục trọng yếu hoàn thành đúng kế hoạch”, ông Phú chia sẻ.
Trên công trường tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, hàng chục kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị đang hoạt động liên tục để bù tiến độ ở các đoạn từng gặp khó khăn về mặt bằng, qua đó đẩy nhanh tiến độ nền đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục kỹ thuật. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược đối với thành phố Huế, góp phần tăng cường kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ hàng không, đồng thời mở rộng trục phát triển đô thị về phía nam.
Kiểm tra tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng cam kết.
Hạ tầng đi trước, tăng trưởng theo sau
Trong chiến lược phát triển mới, thành phố Huế xác định hạ tầng phải đi trước một bước. Tuyến đường ven biển qua Thuận An là một trong những dự án mang nhiều kỳ vọng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối liên hoàn các khu du lịch biển, vùng nuôi trồng thủy sản, khu đô thị ven biển và hệ thống hậu cần nghề cá, mở ra trục phát triển kinh tế biển đầy tiềm năng.
Tuyến đường cao tốc đi qua Huế và dự án đường Vành đai 3 cũng được kỳ vọng định hình mạng lưới kết nối liên vùng hiện đại, giảm tải áp lực giao thông nội đô và tạo dư địa hình thành các cực tăng trưởng mới. Ngoài ra, nhiều dự án sản phẩm công nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng đang được tăng tốc triển khai. Việc mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền chế biến, chế tạo sẽ giúp Huế nâng dần tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GRDP, tạo nền tảng tăng trưởng ổn định hơn.
Ở phía nam thành phố, dự án mở rộng cảng Chân Mây tiếp tục giữ vai trò chiến lược. Là cửa ngõ quan trọng của hành lang kinh tế Đông-Tây, cảng Chân Mây phục vụ logistics, trực tiếp tác động đến năng lực thu hút đầu tư công nghiệp và dịch vụ quy mô lớn. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cảng Chân Mây Huỳnh Văn Toàn cho biết: “Việc mở rộng cảng sẽ nâng cao đáng kể năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn, tăng công suất bốc dỡ hàng hóa và tạo lợi thế cạnh tranh mới cho khu kinh tế”.
Tuy nhiên, tại một số công trình trọng điểm, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án đã có vốn, có kế hoạch, có nhà thầu nhưng chưa thể triển khai đồng bộ do mặt bằng chưa sạch. Những khó khăn về tái định cư, biến động giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh thủ tục đầu tư và năng lực hạn chế của một số nhà thầu,... cũng là những “lực cản” làm chậm bước triển khai nhiều dự án.
Những ngày qua, tiến hành kiểm tra thực địa, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm về giao thông, công nghiệp và du lịch trên địa bàn như đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn-Hòa Liên, Khu công nghiệp VSIP Huế…, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ đất đai, đẩy nhanh kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, di dời mồ mả, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ.
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: “Không thể để tồn tại tình trạng vốn chờ dự án, dự án chờ mặt bằng, mặt bằng chờ thủ tục. Khó ở đâu phải tháo gỡ ở đó, chậm ở khâu nào phải xử lý dứt điểm khâu đó. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các dự án triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố”.
Trên những công trình trọng điểm, từng tuyến đường khai mở, từng nhịp cầu được nối,... chính là những viên gạch đặt nền móng cho khát vọng bứt phá phát triển. Tăng trưởng hai con số là mục tiêu đầy thách thức, nhưng cũng là phép thử bản lĩnh điều hành và năng lực hành động. Nhìn từ nhịp độ thi công hối hả trên các đại công trường hôm nay, có thể thấy Huế đang bước vào một giai đoạn tăng tốc mới quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn.