Trao tặng công trình nước sạch cho trường học tại Tam Đảo

Thực hiện Chương trình “Nước sạch cho các trường học năm 2025”, sáng 29/12, tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam tổ chức lễ trao tặng Công trình nước sạch cho cán bộ giáo viên, học sinh Trường Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Phúc.

Đại diện nhà tài trợ trao tặng quà cho thầy và trò Trường Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Phúc.
Đại diện nhà tài trợ trao tặng quà cho thầy và trò Trường Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Chương trình được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe trong cộng đồng, bảo đảm nguồn nước sạch đến với thầy và trò vùng khó khăn, góp phần vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Nước sạch là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho người dân. Hiện nay, ở nhiều vùng nông thôn, nguồn nước người dân sử dụng trong sinh hoạt chủ yếu từ sông suối, bể chứa nước mưa và nước ngầm lấy từ giếng khơi và giếng khoan.

dsc02414.jpg
Đại diện Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại chương trình.

Dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ xuất hiện ngày càng nhiều, tình trạng nóng lên toàn cầu tăng cao, cộng với sự suy giảm rõ rệt về nguồn nước dẫn đến hạn hán kéo dài, hàng loạt các địa phương miền núi thiếu hụt nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Thiếu nước sạch không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn tác động đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống dân sinh. Đây là thách thức lớn cho sự phát triển bền vững của vùng miền núi nói riêng, cả nước nói chung.

Thực tế, nguồn nước sinh hoạt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn là niềm khát khao của cộng đồng học sinh và người dân. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ diễn ra nhiều năm nay.

Vùng đất này có diện tích tự nhiên là núi cao, sông suối có độ dốc lớn, không có khả năng lưu trữ nước. Do đó, nguồn nước sinh hoạt của hầu hết người dân, học sinh phụ thuộc vào nước mưa tự nhiên được chứa trong các bể chứa nước, các công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy, nguồn nước không ổn định.

Tỉnh Phú Thọ đã có những công trình cấp nước sạch tập trung, tuy nhiên, đa số các công trình đã hoạt động trong nhiều năm, nhiều công trình đã hết khấu hao, dừng hoạt động hoặc hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có cơ chế, nguồn thu để bảo trì, vận hành. Những khó khăn trong việc cung cấp nước sạch ở vùng cao Phú Thọ cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương trên cả nước.

img-2285.jpg
Đại diện nhà tài trợ trao tặng quà cho thầy và trò.

Nhận thấy rõ yêu cầu bức thiết tình trạng thiếu nước sinh hoạt, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường cùng với Quỹ Toyota Việt Nam thực hiện xây dựng công trình cung cấp nước sạch bao gồm hệ thống lọc thô, hệ thống lọc nước uống RO công suất 180 lít/1h và bồn chứa nước tại điểm Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Phúc.

Công trình đáp ứng một phần nguồn nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu cơ bản của các em học sinh và nhà trường. Đây cũng là 1 trong những điểm trường nằm trong dự án “Nước sạch cho các trường học” được Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường cùng Quỹ Toyota Việt Nam thực hiện năm 2025”, nhà báo Lê Quang Huy thông tin thêm.

Phát biểu tại chương trình bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng Giám đốc, Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam chia sẻ: Trong suốt quá trình hoạt động, Quỹ Toyota Việt Nam luôn nỗ lực triển khai nhiều chương trình đóng góp xã hội thiết thực trong các lĩnh vực giáo dục, môi trường, an toàn giao thông, đặc biệt quan tâm tới các trường học tại khu vực còn nhiều khó khăn.

Công trình được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt hằng ngày cho thầy cô và các em học sinh nội trú, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt của nhà trường.

img-2253.jpg
Đại diện Toyota Việt Nam phát biểu.

Sau khi đưa vào vận hành, công trình sẽ cung cấp ổn định nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho nhà trường, với công suất lọc qua hệ thống máy lọc nước RO trung bình đạt 160 lít/giờ phục vụ cho hơn 200 bạn học sinh đang học tập tại trường.

Được biết, Chương trình “Nước sạch cho các trường học” được Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Quỹ Toyota Việt Nam thực hiện, nhằm hỗ trợ trẻ em, học sinh và cộng đồng tại những khu vực còn gặp nhiều khó khăn về nguồn nước sạch.

Thông qua việc đầu tư hệ thống cấp nước uống và nước sinh hoạt, chương trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh về bảo vệ tài nguyên nước và môi trường.

dsc02440.jpg
Học trò Trường Dân tộc nội trú Vĩnh Phúc thử nghiệm nước.

Tính đến nay, dự án nước sạch của Quỹ Toyota Việt Nam đã hỗ trợ 14 trường tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 5.000 thầy cô giáo và học sinh.

Ngoài điểm trường tại Phú Thọ, trong năm 2025, Chương trình “Nước sạch cho các trường học” cũng được triển khai tại Trường Tiểu học A Nhơn Hội (xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) - nơi hiện chưa có hệ thống cấp và lọc nước sạch, nguồn nước uống hằng ngày chủ yếu phải mua từ bên ngoài.

Trong khuôn khổ chương trình, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường cùng Quỹ Toyota Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường nhân dịp đầu xuân mới.

Có thể bạn quan tâm

Thầy Mo dâng hương tại đền Đông Cuông trong lễ hội cơm mới. (Ảnh: THANH SƠN)

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Lễ hội là dịp để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, thu hút nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. 

Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Khai thác thế mạnh để phát triển nguồn dược liệu ở Lào Cai

Ngày 19/10, Công ty TraphacoSapa và Công ty True Health tổ chức ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Cacao Actiso. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm phát triển dược liệu tại Lào Cai theo hướng nâng cao giá trị, tiến tới xuất khẩu, góp phần khai thác thế mạnh của một trong 8 vùng dược liệu trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận đầu tư cho các nhà đầu tư. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên trao 20 quyết định chấp thuận đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn gần 20 nghìn tỷ đồng

Sáng 19/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế giữa Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Luangprabang (Lào) với chủ đề “Điện Biên-Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”. Tham dự hội nghị có 950 đại biểu, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước, quốc tế. 

Bản đồ tâm trấn trận động đất độ lớn 4,2 tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất cung cấp)

Động đất có độ lớn 4,2 tại tỉnh Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 19/10, tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,2; độ sâu chấn tiêu 12km và có cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.