Trao tặng 138 tủ sách cho học sinh tiểu học Thanh Hóa

NDĐT - 138 tủ sách với tổng trị giá gần 350 triệu đồng đã được dự án Tủ sách Lam Sơn trao tặng đến từng lớp học của 12 trường Tiểu học thuộc huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Trao tặng 138 tủ sách cho học sinh tiểu học Thanh Hóa

Đây là địa phương thứ 2 triển khai chương trình của Tủ sách Lam Sơn xây dựng hệ thống thư viện mini đến từng lớp học, nhằm đặt nền móng cho việc xây dựng văn hóa đọc và niềm đam mê đọc sách cho các em học sinh trên toàn tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với số tủ và sách, trong sự kiện này, 120 chiếc ba lô của Hệ thống Giáo dục HOCMAI – Đơn vị đồng hành cùng Tủ sách Lam Sơn và 500 phần quà khác cũng được trao tặng đến các em học sinh của các trường trong huyện.

Bên cạnh đó, “Ngày hội đọc sách” cũng được tổ chức cho các em học sinh tại huyện Tĩnh Gia, nơi có 5 trường tiểu học đã được nhận các Tủ sách của chương trình. Theo đó, học sinh được tham gia các hoạt động khơi gợi niềm đam mê đọc sách, tham dự triển lãm trưng bày các ấn phẩm do Tủ sách Lam sơn trao tặng và các ấn phẩm do nhà trường và phụ huynh chung tay đóng góp, tham dự cuộc thi viết bài cảm tưởng về cuốn sách các em đã đọc. Đây là các hoạt động nhằm khích lệ các em đọc, tìm hiểu, làm theo sách báo, duy trì sự hoạt động hiệu quả và lâu dài của các Tủ sách Lam Sơn trong từng lớp học.

Tủ sách Lam Sơn góp phần xây dựng văn hóa đọc cho học sinh tỉnh Thanh Hóa.

Các hoạt động “dài hơi” như tổ chức các cuộc thi kể chuyện “Cuốn sách em yêu” với phần thưởng chung cuộc cho học sinh được giải là những chuyến tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, gặp gỡ những người nổi tiếng và thành công trên con đường học vấn, kinh doanh… cũng được phát động song song với hoạt động trao tặng Tủ sách. Các chuyến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý và sử dụng tủ sách lớp học giữa các địa phương cũng được duy trì.

Hệ thống thư viện lớp học "Tủ sách Lam Sơn” được triển khai từ sự hỗ trợ tủ và sách của những con người xứ Thanh, các cựu học sinh xuất thân từ tỉnh Thanh, và sự đồng hành của những cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu mến vùng đất này. Dự kiến, đợt trao tặng sách tiếp theo sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4 tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.