Trao giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Tối 15/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Trao giải thưởng của Bộ Quốc phòng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020-2025.
Ban tổ chức trao tặng giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A.
Ban tổ chức trao tặng giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A.

Tới dự lễ trao giải có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

5 năm qua có 3.463 tác phẩm dự thi các thể loại: văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, báo chí... Tổng cục Chính trị đã lựa chọn, mời các nhà quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà báo có uy tín trong và ngoài quân đội tham gia 8 hội đồng chuyên ngành để giúp Ban Chỉ đạo thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc đề cử vào giải thưởng.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn vừa qua đã thể hiện tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm và tài năng của các tác giả với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải C.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải C.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 208 tác phẩm, trong đó có 30 giải A, 43 giải B, 59 giải C, 76 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020-2025.

Báo Nhân Dân vinh dự nhận một giải A cho tác phẩm (báo điện tử): “Một thời đạn bom, một thời hòa bình” của tác giả: Đinh Bích Ngọc và Phạm Mạnh Hào; một giải C cho tác phẩm (văn học): Trường ca "Ngang qua bình minh" của tác giả Lữ Mai; một giải Khuyến khích cho tác phẩm (báo in) loạt bài 4 kỳ "Những mô hình hay ở Binh đoàn xanh" đăng trên báo Thời Nay của tác giả Nguyễn Quang Hưng.

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026-2030.

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Qua 6 lần tổ chức vận động và xét trao giải thưởng (kể từ năm 1998 đến nay), mỗi đợt trao giải thưởng đã trở thành ngày hội ý nghĩa của văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội tham gia.

Đây là dịp để lan tỏa, khẳng định thành công trong việc triển khai tổ chức các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí quân đội ở từng giai đoạn; đồng thời phản ánh đóng góp của những chiến sĩ-nghệ sĩ quân đội cho sự phát triển văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam sau 50 năm Ngày đất nước thống nhất.

Định kỳ 5 năm, việc tổ chức xét và trao giải thưởng tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng đã trở thành hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, có quy mô và sức lan tỏa lớn.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Trung tướng Trương Thiên Tô phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026-2030.

Sau phần trao giải, khán giả được thưởng thức một số tác phẩm âm nhạc và múa tiêu biểu, đạt giải thưởng của Bộ Quốc phòng trong đợt xét thưởng giai đoạn 2020-2025.

Hát múa “Trận địa lưới thép” (Nhạc: Phạm Anh Thông, ý thơ: Lê Cảnh Nhạc)

Hát múa “Trận địa lưới thép” (Nhạc: Phạm Anh Thông, ý thơ: Lê Cảnh Nhạc)

Nghệ sĩ Đào Tố Loan thể hiện ca khúc “Bài ca trên sóng cả” (Nhạc: Đỗ Hồng Quân, lời thơ: Hoàng Thị Hạnh)

Nghệ sĩ Đào Tố Loan thể hiện ca khúc “Bài ca trên sóng cả” (Nhạc: Đỗ Hồng Quân, lời thơ: Hoàng Thị Hạnh)

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.