Trao Giải thưởng "Giọt hồng" lần thứ 16 năm 2023

Chiều 7/12, tại Hà Nội, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Chương trình Gặp mặt nhà lãnh đạo, nhà quản lý và trao Giải thưởng "Giọt hồng" lần thứ 16 năm 2023 với thông điệp “Hiến máu cứu người - bắt đầu từ nhà quản lý”.
Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương trao Giải thưởng "Giọt hồng" năm 2023 cho các tập thể, cá nhân.
Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương trao Giải thưởng "Giọt hồng" năm 2023 cho các tập thể, cá nhân.

Giải thưởng "Giọt hồng" do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương xét tặng và trao giải từ năm 2008, nhằm tri ân, ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu hằng năm trong công tác tổ chức hiến máu, phát triển và duy trì ổn định nguồn máu an toàn, chất lượng, góp phần đem đến nguồn máu an toàn cho người bệnh.

Từ số lượng máu tiếp nhận được Viện đã điều chế và cung cấp được gần 850 nghìn đơn vị chế phẩm máu đến 182 cơ sở y tế thuộc 30 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo, năm 2023, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức được 2.933 điểm hiến máu, với tổng số máu tiếp nhận được là 485.437 đơn vị máu. Kết quả này tăng hơn 18,4% so với năm 2022 và cao gấp 2,5 lần so với thời điểm 10 năm trước (năm 2013). Đáng chú ý, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt hơn 97%; tỷ lệ hiến máu thể tích từ 350ml trở lên đạt 76%. Đặc biệt, tỷ lệ hiến máu nhắc lại là 67,2%, tăng đáng kể so với các năm trước.

Đáng mừng, từ số lượng máu tiếp nhận được Viện đã điều chế và cung cấp được gần 850 nghìn đơn vị chế phẩm máu đến 182 cơ sở y tế thuộc 30 tỉnh, thành phố. 63% lượng chế phẩm máu này được Viện cung cấp tận nơi đến các cơ sở y tế thông qua gần 13 nghìn chuyến xe vận chuyển. Ngoài ra, Viện cũng đã hỗ trợ cung cấp 40 nghìn đơn vị máu tới Cần Thơ và 10.450 đơn vị máu cho khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh các địa phương này gặp khó khăn trong mua sắm vật tư.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phát biểu tại Chương trình.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương nhấn mạnh: Để có được thành công đó một phần rất lớn là nhờ có sự ủng hộ, sẵn sàng chia sẻ và đồng hành của mọi tầng lớp người dân trong xã hội. Đặc biệt, phải kể đến vai trò vô cùng quan trọng của các Nhà lãnh đạo, Nhà quản lý - những người đưa ra quyết định trong công tác vận động, tuyên truyền và tổ chức hiến máu tại đơn vị. Những người lãnh đạo, quản lý không chỉ ủng hộ, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động, sinh viên, nhân dân tham gia hiến máu; đồng thời còn là những tấm gương về nghĩa cử hiến máu thường xuyên, là minh chứng cho khẳng định hiến máu không có hại cho sức khỏe.

Năm 2024, sẽ đánh dấu Kỷ niệm 30 năm Ngày phát động phong trào hiến máu nhân đạo tại Việt Nam (24/01/1994-24/01/2024), Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp Bộ Y tế, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia và các đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng sự kiện rất trọng đại này.

Dự kiến, năm 2024, Viện sẽ tiếp nhận khoảng 500 nghìn đơn vị máu để đáp ứng nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực của Viện, cần có sự chung tay của các Nhà lãnh đạo, Nhà quản lý và mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện được tổ chức tại đại phương, đơn vị mình quản lý, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh cho biết thêm.

Đánh giá về công tác hiến máu tình nguyện ở nước ta thời gian qua, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân Lam cho biết: Theo số liệu báo cáo cập nhật, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã tiếp nhận được hơn 1,3 triệu đơn vị máu, trong đó tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%; tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt gần 1,5%, góp phần cung cấp và điều trị cho người bệnh trên cả nước, mang lại sự sống cho hàng triệu người bệnh.

Để có được kết quả nêu trên là sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu tiên phong đi đầu của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đã tạo được hình đẹp đối với các cán bộ, nhân viên, người lao động, đồng nghiệp noi theo. Đặc biệt, là sự chung sức, đồng lòng, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Tuy nhiên, để hoạt động hiến máu tình nguyện ở nước ta phát triển bền vững thì cần phải có sự chung tay, góp sức của toàn thể xã hội, trong đó có các Nhà lãnh đạo, Nhà quản lý tại các địa phương, các cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Toàn cảnh Chương trình và Lễ trao giải.

Toàn cảnh Chương trình và Lễ trao giải.

Máu còn rất cần cho điều trị, áp lực về nhu cầu máu vẫn luôn thường trực đối với ngành y tế cũng như đối với người bệnh nhất là vào dịp Tết và hè. Do vậy, đề nghị các Nhà lãnh đạo, Nhà quản lý sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đồng hành với hoạt động hiến máu tình nguyện. Các Nhà lãnh đạo, Nhà quản lý không phải là các Thầy thuốc nhưng cũng có thể góp phần cứu sống người bệnh thông qua việc hiến máu và vận động, tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện tại cơ quan, đơn vị mình, Bà Huỳnh Thị Xuân Lam nhấn mạnh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức lựa chọn trao Giải thưởng "Giọt hồng" cho 19 tập thể và tám cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023.

Theo Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, trong dịp cuối năm và Tết sắp tới, Viện cần khoảng 110 nghìn đơn vị máu và 12 nghìn đơn vị tiểu cầu gạn tách trong 3 tháng (12/2023-2/2024) để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh, thành phố. Nhờ sự vào cuộc của các đơn vị với lịch hiến máu dự kiến, Viện cơ bản sẽ bảo đảm được nhu cầu này. Tuy nhiên, nhu cầu máu nhóm O vẫn rất cao so với các nhóm khác, Viện mong muốn người dân có nhóm máu O, nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay thời gian này.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.