Trao giải Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh

Ngày 17/5, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC), Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh… tổ chức vòng chung kết xếp hạng và lễ tổng kết trao giải Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 2 năm 2024 .
Ban tổ chức trao thư cám ơn cho các đơn vị hỗ trợ Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 2 năm 2024.
Ban tổ chức trao thư cám ơn cho các đơn vị hỗ trợ Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 2 năm 2024.

Vòng chung kết xếp hạng và lễ tổng kết trao giải Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh năm nay là cuộc tranh tài của tốp 8 dự án xuất sắc nhất.

Trong 8 dự án này, có 6 dự án ở khu vực miền nam, 1 dự án đến miền bắc, và 1 dự án từ miền trung.

Tại vòng chung kết, các đội thi đã trình bày sản phẩm của mình trước hội đồng giám khảo thông qua các phương tiện như slide, video, mô hình hoặc demo.

Các sản phẩm được đánh giá dựa trên tính hoàn thiện về công nghệ, khả năng ứng dụng thực tiễn, tiềm năng ươm tạo và thương mại hóa.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải cho các dự án xuất sắc nhất, đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí: Tính ứng dụng của sản phẩm; tác động kinh tế-xã hội mà dự án đem lại; kỹ năng trình bày và phản biện của nhóm dự án.

Trao giải Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh ảnh 1

Ban tổ chức trao giải cho các dự án đạt giải Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 2 năm 2024.

Theo đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc, Trường đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với dự án Thiết kế vi điều khiển RISC-V tích hợp mã hóa cứng hướng đến tiết kiệm năng lượng.

Một giải Nhì thuộc về nhóm thí sinh Trần Anh Tài, Tô Hoàng Phong, Phan Đức Đạt, Trường đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với dự án Digital camera ASIC.

Hai giải Ba thuộc về 2 dự án: Dự án Thiết kế IP mã hóa/giải mã AES-128 trên ASICs của nhóm thí sinh Hoàng Bảo Long, Huỳnh Vũ Đình Phước, Nguyễn Vũ Thịnh Anh, Trường đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng; Dự án Bộ chuyển đổi Buck DC-DC đáp ứng kịp thời với dải tải rộng của nhóm thí sinh Nguyễn Xuân Đạt; Doãn Minh Tiến; Nguyễn Trung Kiên; Trịnh Xuân Hoàng; Bùi Xuân Phú, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải Khuyến khích, 17 giải Triển vọng, 1 giải Ươm mầm khát vọng và các giải thưởng phụ cho các đội thi có thành tích nổi bật.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuộc thi lần 2 đã có bước tiến rõ rệt cả về chiều sâu học thuật lẫn tính thực tiễn của các đề tài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ trao giải.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ trao giải.

Mặt bằng chất lượng dự án được nâng lên đáng kể, thể hiện qua điểm số trung bình cao hơn so với cuộc thi lần 1, đặc biệt có những đề tài đạt hơn 78 điểm, một mức điểm rất ấn tượng đối với sinh viên và nhóm nghiên cứu trẻ.

Cuộc thi năm nay thu hút 68 dự án thiết kế đến từ 27 trường đại học, học viện và trung tâm nghiên cứu, tăng 71% so với lần thi đầu tiên, với gần 300 thí sinh trên cả nước về dự.

Tại vòng chung kết xếp hạng và lễ tổng kết trao giải, Ban tổ chức còn tổ chức không gian triển lãm, giới thiệu sản phẩm của tốp 25 dự án tiêu biểu, tạo điều kiện để các đội thi giao lưu, kết nối và lan tỏa ý tưởng sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.