Trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21

Chiều 15/11, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải.

Cuộc thi năm nay tiếp tục tập trung vào 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; sản phẩm thân thiện với môi trường; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; phần mềm tin học; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi dành cho trẻ em.

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 847 đề tài tham dự từ 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó nổi bật có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng. Các sản phẩm dự thi gắn với đời sống thực tiễn, phù hợp điều kiện nghiên cứu trong nhà trường. Các em đã chủ động tìm kiếm ý tưởng, tài liệu, phát huy khả năng sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức vào nghiên cứu.

Căn cứ vào kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi đã họp và đã xét chọn 105 công trình để trao giải, trong đó có 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba và 60 giải Khuyến khích.

img-4016.jpg
Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTECH, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTECH, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi cho biết, Ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện để các cháu học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc mang đến cuộc thi nhiều sản phẩm trí tuệ và có khả năng tiếp tục phát triển trong tương lai hoặc ứng dụng vào thực tiễn.

Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng chia sẻ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam, đó là trong quản lý hành chính, chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành.

Do năm đầu của cách tổ chức mới nên có một số khó khăn đối với một số địa phương trong việc tổ chức cuộc thi, tuy nhiên, với sự cố gắng và trách nhiệm rất cao của Ban tổ chức ở các địa phương, đã có 847 đề tài tham dự từ 34 tỉnh, thành phố.

Điều đó cho thấy, thành công của cuộc thi không chỉ dừng lại ở số lượng đề tài mà còn thể hiện ở sự nhiệt tình, chủ động, sự say mê nghiên cứu, đánh dấu một chặng đường với rất nhiều dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tìm kiếm, khuyến khích và tôn vinh sự sáng tạo của các bạn trẻ trên toàn quốc.

img-4017.jpg
Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân, nhóm tác giả đoạt giải. Trong đó, năm đề tài được giải Nhất là:

Đề tài “Hệ thống phân loại rác thông minh sử dụng năng lượng mặt trời”, của nhóm tác giả: Đoàn Gia Thịnh, Bùi Bảo Hân Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thảo Nhi Bùi Ngọc Hà Phương - Trường trung học cơ sở Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng.

Đề tài “Mô hình Địa tầng trái đất và giới thiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng”, của nhóm tác giả Nguyễn Bảo Sơn, Ngọc Tăng Hoàng, Bùi Tiến Minh, Nông Minh Huy, Trịnh Minh Tùng - Trường trung học phổ thông chuyên Cao Bằng và Trường trung học cơ sở Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng.

Đề tài “Trợ lí AI hỗ trợ khám phá nội dung sách giáo khoa qua lăng kính tò mò của nhóm tác giả Trần Việt Cường, Nguyễn Khánh An, Nguyễn Công Phúc Lâm, Nguyễn Ngọc Anh, Phan Minh Châu - thuộc các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở của thành phố Hà Nội.

Đề tài “Thiết kế, chế tạo máy tách vỏ sầu riêng bán tự động”, của nhóm tác giả Phạm Anh Thư, Đặng Hoàng Dũng - Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Đông Du, tỉnh Đắk Lắk.

Đề tài “Thiết bị trồng cây nông nghiệp trong ao, hồ, sông, biển cung cấp lương thực, thực phẩm cho vùng hải đảo và góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai”, của các tác giả: Lê Hà My, Phạm Nguyễn Vân Khánh, Lê Minh Quang, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh; Phan Minh Khôi, Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn và Lương Ngọc Bảo Phương, Trường Chuyên Chu Văn An (thành phố Hà Nội).

img-4015.jpg
Ban Tổ chức trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải.

Dịp này, Ban tổ chức tặng Bằng khen cho 15 đơn vị và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi tại các tỉnh, thành phố. Đồng thời, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi lần thứ 22, năm 2026.

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc do Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - cơ quan thường trực, tổ chức từ năm 2004 đến nay. Cuộc thi không chỉ là cái nôi nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước mà còn là ngôi nhà chung thắp sáng đam mê cho các tài năng sáng tạo trẻ của Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức hàng năm đã thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo các em học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước tham dự, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo đối với thế hệ trẻ. Trải qua 21 lần tổ chức, Quỹ VIFOTEC đã nhận được 11.857 đề tài tham dự và 1.848 đề tài xuất sắc đã được trao giải.

Có thể bạn quan tâm

Đà Nẵng mở không gian tầm thấp: Từ thí điểm dịch vụ đến hạ tầng kinh tế mới.

Đà Nẵng mở không gian tầm thấp: Từ thí điểm dịch vụ đến hạ tầng kinh tế mới

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) cho giao hàng hay cứu hộ, việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khởi động Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp” cho thấy một bước đi mang tính chiến lược: Biến tầng không lưu thấp thành một lớp hạ tầng kinh tế kỹ thuật mới.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí tiền điện. (Ảnh: LÊ CHI)

Bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nhu cầu năng lượng ngày càng lớn đang đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ nguồn cung mà còn phải sử dụng hiệu quả từng đơn vị năng lượng. Trong bối cảnh đó, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra cách tiếp cận mới: Đo lường chính xác mức tiêu thụ, nhận diện điểm lãng phí, tối ưu vận hành.

Hình ảnh hạt tiêu xanh, hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng Tiên Phước. (Ảnh minh họa: Cục Sở hữu trí tuệ)

Những gốc tiêu 40 năm tuổi và “tấm căn cước” của vị cay xứ Tiên

Trên vùng đất gò đồi nhiều sỏi đá, những dây tiêu bản địa vẫn bám vào thân cây sống, len rễ sâu vào lòng đất và cho ra loại hạt nhỏ nhưng thơm, cay nồng. Chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” được bảo hộ mở ra cơ hội để sản vật lâu đời này vượt khỏi những phiên chợ địa phương, tiến đến thị trường rộng lớn hơn.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Người Viettel ở Natcom không rời đi khi thị trường khó khăn nhất. Ảnh: Viettel Global.

15 năm Viettel tại Haiti: Hành trình vượt qua nghịch cảnh để phát triển

Giữa một thị trường liên tục đối mặt với thiên tai, bất ổn và thiếu thốn, Natcom không chỉ vươn lên dẫn đầu viễn thông mà còn đang đưa kết nối trở thành nền tảng cho tài chính số và đời sống. Đó là câu chuyện về những “đóa hoa nở trong đá” - không sinh ra từ phép màu, mà từ sự bền bỉ ở lại và lớn lên trong nghịch cảnh.

Các sản phẩm chè Tủa Chùa ngày càng được chuẩn hóa bao bì, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng tầm giá trị. (Ảnh: Mỹ Linh)

Để sáng chế y dược không dừng lại trong phòng thí nghiệm

Nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y dược có tiềm năng ứng dụng nhưng để đi từ phòng thí nghiệm đến thị trường, các nhà khoa học còn phải vượt qua khoảng cách lớn về bảo hộ, định giá, đàm phán và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Pháp và Việt Nam có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Tăng cường kết nối khoa học-công nghệ Việt Nam-Pháp

Mối quan hệ Việt Nam-Pháp có bề dày lịch sử hơn 50 năm, đã vượt qua những thách thức của khoảng cách địa lý và biến động tình hình khu vực, thế giới, ngày càng phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. 

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, đưa hệ thống số vào vận hành hiệu quả

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình chuyển đổi số trên toàn quốc vẫn đối mặt không ít khó khăn về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và cơ chế thực thi. Để khắc phục bất cập này, Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số được kỳ vọng đưa hệ thống số vào vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Nhóm cán bộ, kỹ thuật viên vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) để thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng đường bộ.

Công nghệ giúp nhận diện sớm nguy cơ mất an toàn đường bộ

Từ kiểm tra mặt đường bằng xe khảo sát chuyên dụng đến sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ngành đường bộ đang từng bước ứng dụng công nghệ để nhận diện sớm những bất thường của hạ tầng, qua đó chủ động hơn trong bảo trì, phòng ngừa sự cố và bảo đảm an toàn giao thông.