Trần Tùng Anh đoạt giải Đặc biệt cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ tại Trung Quốc

Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh vừa trở về với Giải thưởng Đặc biệt - Giải thưởng Thanh Âm tại Vòng Chung kết quốc tế cuộc thi “Qingyin Award - Youth Music Festival 2024” (Giải thưởng Thanh Âm - Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ 2024) do một trong những nhạc viện hàng đầu Trung Quốc là Nhạc viện Chiết Giang Hàng Châu tổ chức.
Trần Tùng Anh đoạt giải Đặc biệt cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ tại Trung Quốc

Tùng Anh đã xuất sắc giành giải thưởng này sau một tuần tham gia tranh tài cùng 600 thí sinh đến từ Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Cuộc thi được bảo trợ bởi hệ thống trường Nhạc viện lừng lẫy Trung Quốc cũng như các trường âm nhạc quốc tế như Nhạc viện Saint Petersburg, Đại học âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Vienna...

Trần Tùng Anh tham gia cuộc thi từ lời mời của nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà - Giám đốc nghệ thuật Polaris Art & Music School, nghệ sĩ đại diện của Qingyin Awards Music Festival tại Việt Nam. Ban đầu, Trần Tùng Anh rất đắn đo và suy nghĩ vì chưa từng tham gia cuộc thi quốc tế nào, nhất là lần đầu tiên thi mang tính hàn lâm như Opera. Trước đây, anh thường tham gia các cuộc thi mang tính giải trí. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về tính chất cuộc thi cũng như sẽ được thi tại Nhạc viện Chiết Giang là một trong những Học viện âm nhạc lớn nhất Trung Quốc, Trần Tùng Anh đã hào hứng thử sức.

Tùng Anh tại lễ trao giải.

Tùng Anh tại lễ trao giải.

Sau đêm thi đầu tiên, Trần Tùng Anh đã nghĩ chắc dừng chân tại đây, nhưng không ngờ hôm sau Ban tổ chức thông báo ở phần thi Opera lứa tuổi thanh niên, Việt Nam đã được chọn một tiết mục đặc sắc nhất để thể hiện đêm công diễn, chính là tiết mục của Trần Tùng Anh. “Lúc đó tôi vừa bất ngờ vừa lo vì mình... không mang thêm đồ diễn. Trong niềm hạnh phúc, tôi đã nghĩ nhanh việc cắt tà của bộ vest “biến” nó thành bộ vest mới để biểu diễn trong đêm công diễn”- Trần Tùng Anh kể.

Trần Tùng Anh tham gia tranh giải ở hạng mục Opera lứa tuổi thanh niên và hát một liên khúc mashup những ca khúc thính phòng nổi tiếng của Việt Nam: Xuân chiến khu, Cô gái vót chông, Cánh chim báo tin vui, Người lái đò trên sông poko, Trường ca sông Lô. Bản mashup này được Trần Tùng Anh hòa âm phối khí riêng phù hợp với giọng và phong cách âm nhạc của mình để tham gia thi. Tại cuộc thi, Trần Tùng Anh đã thể hiện bằng hai giọng bản năng của mình là giọng phi giới tính và giọng nam thật.

Trần Tùng Anh cho biết, tham gia một cuộc thi quốc tế, anh hoàn toàn có thể chọn hát những ca khúc quốc tế có thể sẽ phù hợp hơn, anh muốn đem những ca khúc tinh hoa của âm nhạc thính phòng Việt Nam để “khoe” với bạn bè quốc tế như một cách giới thiệu về vẻ đẹp âm nhạc Việt Nam đến với thế giới.

Nhớ lại đêm trao giải, Trần Tùng Anh thấy mình vẫn chưa hết những cảm xúc khó tin. Lễ trao giải diễn ra tại phòng hòa nhạc lớn của Nhạc viện Chiết Giang, khán giả và thí sinh rất đông. Lúc ngồi chờ công bố giải thưởng, do không biết tiếng Trung nên Trần Tùng Anh chủ yếu là quan sát, mãi đến cuối khi thấy Ban tổ chức xướng tên mình và hai chữ Việt Nam, Trần Tùng Anh đoán chắc mình đoạt... khuyến khích. “Tôi cứ nghĩ mình đoạt khuyến khích thôi vì được xướng tên cuối cùng, hóa ra được giải Quán quân mảng thi của mình luôn. Cảm xúc của tôi là ngạc nhiên và hạnh phúc vỡ òa” - Trần Tùng Anh bày tỏ.

Mặc dù đã thi nhiều cuộc, thường biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn nhưng tâm lý suốt quá trình chuẩn bị thi của Trần Tùng Anh luôn là lo lắng và áp lực. Chính vì thế, Trần Tùng Anh có sự chuẩn bị rất kỹ từ lựa chọn bài hát, phối khí, chuẩn bị trang phục biểu diễn..., đặc biệt là sự luyện tập miệt mài không ngừng với sự chỉ dạy, hướng dẫn, góp ý của cô giáo là Ths - NSƯT Lan Anh. “Có được thành công này tôi rất biết ơn cô giáo Lan Anh đã tâm huyết, tận tình hết sức để chỉ dạy tôi. Cảm ơn nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà đã gửi lời mời và khuyến khích, động viên tôi tham dự cuộc thi. Đây chỉ là thành công bước đầu đối với việc tôi muốn thử sức mình hát opera. Sau đây tôi còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa để theo đuổi dòng nhạc mình thích và khám phá đến tận cùng khả năng của bản thân. Mong sao khán giả luôn yêu thương và ghi nhận những nỗ lực của tôi”- Trần Tùng Anh chia sẻ.

Nối tiếp với niềm hạnh phúc đoạt giải thưởng cuộc thi âm nhạc tại Trung Quốc, ngày 2, 3/8 tới đây, Trần Tùng Anh vinh dự được là một trong những đại biểu của huyện Lục Nam, quê hương anh, dự Đại hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang.

Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh bước vào sự nghiệp ca hát kể từ 2017 khi tham gia The Voice. Dừng chân ở Top 13 chung cuộc nhưng anh vẫn được biết đến là “hiện tượng” hiếm có trong làng nhạc Việt.

Một năm sau, Trần Tùng Anh quyết định nam tiến để tìm con đường phù hợp phát triển sự nghiệp ca hát. Anh tham gia các gameshow âm nhạc “Tuyệt đỉnh song ca”, “Gương mặt thân quen 2019”… và tạo cơn sốt với giọng hát castrato hiếm hoi của mình.

Năm 2021, anh ra mắt MV đầu tay “Con yêu thơ dại”.

Năm 2023, anh ra mắt album vol.1 “Núi hát” gồm 9 MV với các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, có những bài hát mang âm hưởng dân gian và một số bài dân ca quan họ.

Năm 2024, Trần Tùng Anh lọt Top 5 đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 18 - năm 2024 - hạng mục Nghệ sĩ mới của năm của báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.