Trại giam Thủ Đức đặc xá gần 400 phạm nhân

Ngày 1/6, tại Trại giam Thủ Đức (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá và cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá.

Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.
Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Theo quyết định, Trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 28 phạm nhân là người nước ngoài. Những người này có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt các nội quy, tích cực lao động và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Trại giam Thủ Đức đang quản lý hơn 11.000 phạm nhân. Đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống có thời hạn, người đang tạm hoãn thi hành án đã ăn năn hối cải, chấp hành tốt các quy định, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định.

2aoboqarjxuyh1lf8oamjixw2slrhxhcikchkd6g-1258-7649.jpg
Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến trao quyết định đặc xá cho phạm nhân.

Tại buổi lễ, Đại tá Phan Hồng Lam, Giám thị Trại giam Thủ Đức nhắn nhủ, sau những sai lầm và vấp ngã, những phạm nhân vừa mới đặc xá cũng cần có cơ hội để được cảm thông, được sửa chữa và trao niềm tin để làm lại cuộc đời. Mỗi sự thay đổi tích cực của những người đặc xá chính là mầm xanh của ngày mai, để vươn lên, sống tốt. Dẫu biết rằng, hành trình trở về phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách, tôi tin tưởng rằng những người vừa mới đặc xá sẽ biết trân trọng và giữ gìn để tự tin bước về phía trước, vun đắp cho cuộc đời mới, lao động, sản xuất bằng con đường chân chính, gặt hái được nhiều thành công và làm được nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.

ndo_bl_img-1433-2203.jpg
Các tiết mục văn nghệ do phạm nhân biểu diễn.

Theo Bộ Công an, trong năm 2025, cả nước đã có hơn 22.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và người đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá. Qua các lần đặc xá trước, phần lớn phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn đã được gia đình, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể-xã hội tiếp nhận, giúp đỡ sớm ổn định cuộc sống để hòa nhập với xã hội. Nhiều người đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đóng góp cho xã hội, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Những kết quả đó khẳng định chủ trương, chính sách, pháp luật về đặc xá là đúng đắn, tốt đẹp, nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

Trên cơ sở rà soát, thẩm định hồ sơ, danh sách, các đơn vị và Hội đồng tư vấn đặc xá đã xét duyệt và báo cáo, đề xuất Chủ tịch nước ký Quyết định ngày 26/5/2026 đặc xá tha tù trước thời hạn cho 9.950 người. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến chúc mừng các phạm nhân đã được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, được đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2026.

ndo_br_img-1506-2782.jpg
Thứ trưởng Công an phát biểu ý kiến.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về đặc xá, Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến đề nghị, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các đơn vị nghiệp vụ chức năng của Bộ Công an cần rà soát, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện Luật Thi hành án hình sự, Luật Tạm giữ, tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú, thống nhất triển khai thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về khoan hồng đối với người phạm tội đã ăn năn hối cải, có quá trình chấp hành, cải tạo tiến bộ tại các cơ sở giam giữ.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm có chính sách đặc xá nhân sự kiện trọng đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước tạo cơ hội cho phạm nhân ăn năn hối cải, thấy rõ sai phạm tích cực cải tạo tốt sớm được trở về với gia đình, cộng đồng làm lại cuộc đời, đóng góp có ích cho xã hội.

ndo_br_img-1554-8842.jpg
Người thân đón chờ trước cổng trại giam.

Hiện nay, Bộ Công an đã xây dựng Đề án và được Ban Bí thư cho chủ trương tiếp nhận một số trường nghề và doanh nghiệp giới thiệu việc làm để tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho một số đối tượng đặc thù, trong đó có người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Sau học nghề, học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, đáp ứng điều kiện tiếp nhận vào làm việc của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần tạo điều kiện cho phạm nhân trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, góp phần ổn định đời sống bản thân, gia đình, thật sự trở thành công dân có ích cho xã hội.

ndo_br_img-1580-8945.jpg
Nhiều gia đình vui mừng khi thấy người thân vừa mới được đặc xá.

Việc triển khai, thực hiện công tác đặc xá trong thời gian ngắn, nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Bộ Công an-Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đã cùng các ban, bộ, ngành nhanh chóng triển khai đúng trình tự, thủ tục quy định để hoàn tất hồ sơ, danh sách và tổ chức xét duyệt, thẩm định chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật để trình Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá. Điều đó thể hiện sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các đồng chí, nhất là các cơ sở giam giữ trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương ven biển.

Kết nối giao thông - đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Sở hữu 130 km bờ biển và cảng biển nước sâu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi có lợi thế lớn trong việc phát triển kinh tế biển. Để khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực này, tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối nhiều địa phương ven biển, mở ra không gian phát triển mới.

Thu hoạch chè ở Hợp tác xã Đông Trường Sơn, xã Kon Plong.

Giải bài toán bảo quản nông sản vùng cao

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về phát triển vùng nguyên liệu cà-phê, sâm, dược liệu và nhiều loại nông sản ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, hệ thống bảo quản sau thu hoạch vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và tính ổn định của nguồn nguyên liệu.

Đa dạng sản phẩm lụa tơ tằm Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nâng cao giá trị ngành dâu tằm tơ

Cách đây hơn 50 năm, Lâm Đồng được ví là “thủ phủ” tơ lụa Việt Nam. Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm gây dựng, giấc mơ về “kinh đô” lụa Việt đứt quãng vì nhiều nguyên nhân.

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Sản phẩm cà-phê chế biến sâu được giới thiệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển bền vững cây công nghiệp

Là cây trồng chủ lực, tạo việc làm và thu nhập cho phần lớn nông dân, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu, các loại cây công nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với kinh tế tỉnh Đắk Lắk.

Nút giao vòng xoay Mả Vòng, phường Tây Nha Trang nhìn từ trên cao.

Gỡ điểm nghẽn giao thông Mả Vòng

Tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao vòng xoay Mả Vòng, phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trước thực trạng đó, tỉnh Khánh Hòa dự kiến đầu tư xây dựng hầm chui để giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” này.

Những cánh rừng ngập mặn ở xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng.

Phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển

Nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm gần đây, người dân khu vực ven biển phía nam thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh trồng, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn. Đến nay, hàng trăm héc-ta cây mắm, cây đước đang hồi sinh, trở thành "lá chắn xanh" bảo vệ cuộc sống của người dân vùng ven biển.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng.

Kiểm tra công tác khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU tại Đắk Lắk

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra thực tế tại các trạm kiểm soát Biên phòng, cảng cá, đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với địa phương, cảng cá và các lực lượng chức năng trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến và quản lý khai thác thủy sản.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo khoa học “Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Đắk Lắk khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”

Hội thảo không chỉ hướng đến việc phân tích, nhận diện vấn đề, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy Đắk Lắk sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tơi tích cực tăng gia sản xuất.

Lan tỏa những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại xã biên giới Ia Tơi

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại kỳ họp.

Đắk Lắk mở rộng liên kết vùng-ngành, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế Đông-Tây, Bắc-Nam và xuyên vùng

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch tỉnh nhằm xác định lại các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển; đề ra nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và những nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh theo hướng phát triển nhanh và bền vững.