Trại Cau ngày mới

Từ năm 2023, người dân thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đón nhận nhiều niềm vui, nhiều người cho là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới khi tác động tiêu cực của khai thác khoáng sản được khắc phục; đền Đá Thiên - cơ sở tín ngưỡng được coi linh thiêng được đưa về với cộng đồng sau nhiều kiện tụng, “lình xình” và dự án Khu du lịch sinh thái, văn hoá Đá Thiên đang được triển khai.
Thị trấn Trại Cau hôm nay.
Thị trấn Trại Cau hôm nay.

Nhờ có khoáng sản với công trường khai thác quặng sắt với quy mô những năm 1960-1970 lên đến vài nghìn cán bộ, chuyên gia, công nhân để phục vụ nguyên liệu cho Khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên mà thị trấn Trại Cau được hình thành, phát triển. Thị trấn Trại Cau từng được gọi là “Thị trấn trong sương”, “Thị trấn trong rừng”...

Những năm sau này, nhất là những năm 2015- 2020, khai thác khoáng sản đã tác động tiêu cực đến đời sống người dân, môi trường. Đó là tình trạng sụt lún mất nước sinh hoạt, nước canh tác; sụt lún làm hàng chục nhà dân bị nứt, nghiêng phải di dời; đồng ruộng cũng bị sụt lún với vài trăm hố lớn, nhỏ, làm người dân bức xúc.

Nguyên nhân chủ yếu là do hút nước dưới moong sâu để khai thác quặng sắt tại mỏ tầng sâu Núi Quặng dẫn đến mất nước ngầm, địa chất Karst biến động, sụt lún. Trước tình trạng này, tỉnh Thái Nguyên và Mỏ sắt Trại Cau dừng khai thác mỏ tầng sâu Núi Quặng để không làm tình trạng sụt lún, mất nước diễn biến phức tạp hơn.

Các cấp chính quyền địa phương và Mỏ sắt Trại Cau đã nỗ lực khắc phục hậu quả do khai thác khoáng sản gây ra, các hộ dân có nhà cửa, công trình xây dựng được bồi thường, tái định cư; những hộ mất nước sinh hoạt được xây dựng công trình cấp nước. Những hộ có ruộng đất bị sụt lún, không canh tác được, những năm qua được thống kê, bồi thường sản lượng, trám lấp hoàn thổ trả lại mặt bằng.

Phó Giám đốc Mỏ sắt Trại Cau Vi Trần Dương, cho biết: Đến đầu năm 2023, chúng tôi hoàn thành việc bồi thường sản lượng lương thực cho người dân đối với những diện tích không canh tác được; đồng thời trám lấp xong toàn bộ những hố sụt lún để người dân canh tác bình thường từ vụ xuân năm nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trại Cau Nghiêm Sơn Hà, chia sẻ: Những năm qua, mặc dù phải dừng hoạt động, không có doanh thu, nhưng Mỏ sắt Trại Cau vẫn tích cực khắc phục hậu quả do khai thác khoáng sản để ổn định đời sống, sản xuất của người dân. Từ năm 2020, Mỏ sắt Trại Cau không có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Mặt khác, khi dừng khai thác, mỏ sắt Thác Lạc rộng lớn trên địa bàn thị trấn Trại Cau được Mỏ sắt Trại Cau san lấp hoàn thổ, trả lại mặt bằng như ban đầu và tiến hành trồng cây phủ xanh, sẽ là “lá phổi” của thị trấn trong hai, ba năm tới.

Chứng kiến những bước thăng trầm của địa phương, ông Lao Văn Thắng ở thị trấn Trại Cau, tâm sự: “Khai thác khoáng sản mà hình thành nên thị trấn, sản xuất ra nhiều gang, thép cho xã hội, giải quyết nhiều việc làm, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển. Nhưng những năm sau này, khai thác khoáng sản có nhiều tác động tiêu cực về môi trường, sản xuất, đời sống người dân. Đến đầu năm 2023, những tác động tiêu cực này đã được khắc phục triệt để, người dân chúng tôi rất mừng”.

Khu du lịch sinh thái-văn hóa Đá Thiên ở thị trấn Trại Cau đang được xây dựng theo phối cảnh.

Khu du lịch sinh thái-văn hóa Đá Thiên ở thị trấn Trại Cau đang được xây dựng theo phối cảnh.

Dịp đầu năm mới 2023, người dân thị trấn Trại Cau cũng đón nhận những niềm vui mới, đó là sau gần ba chính quyền địa phương kết luận thanh tra, hòa giải, tòa án xét xử, cuối cùng đền Đá Thiên - cơ sở tín ngưỡng được coi là linh thiêng đã trở về với sự quản lý, điều hành của cộng đồng để người dân sở tại và khách thập phương được tự do tín ngưỡng.

Tại đây, Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hoá Đá Thiên có quy mô lớn đang được triển khai, dự kiến đến cuối năm nay, giai đoạn một sẽ hoàn thành, là địa chỉ để ngày càng thu hút nhiều khu khách thập phương, giải quyết nhiều việc làm, thu nhập cho người dân. Ngay trước cửa Trụ sở thị trấn Trại Cau, quảng trường rộng, quang cảnh đẹp được hoàn thành, vừa được đưa vào sử dụng, là không gian vui chơi, giải trí, thể thao, tổ chức sự kiện của chính quyền, tổ chức và người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trại Cau Nghiêm Sơn Hà, vui mừng: Với những sự kiện vui, công trình mới được đưa vào sử dụng, người dân thị trấn chúng tôi như được tiếp thêm sinh lực trên hành trình phát triển kinh tế, xã hội. Tới đây, giai đoạn một Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa Đá Thiên hoàn thành, đưa vào sử dụng, khách thập phương sẽ đông, cần chỗ ăn, chỗ nghỉ, dịch vụ kèm theo nên kinh tế sẽ phát triển, đời sống người dân sẽ tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.