Tổng tuyển cử 1946: Mốc son dân chủ mang nhiều giá trị tham chiếu quý báu đối với Quốc hội Lào

Theo quyền Tổng Biên tập Báo Pasaxon Syvanh Homxaiyaded, Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam là sự kiện mang giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, là bài học quý báu về quyền lực nhân dân, mang nhiều giá trị tham chiếu quý báu đối với công cuộc xây dựng và phát triển Quốc hội Lào.

Đồng chí Syvanh Homxaiyaded, quyền Tổng Biên tập báo Pasaxon (Tiếng nói của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào). (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Đồng chí Syvanh Homxaiyaded, quyền Tổng Biên tập báo Pasaxon (Tiếng nói của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào). (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946), đồng chí Syvanh Homxaiyaded, quyền Tổng Biên tập báo Pasaxon (Tiếng nói của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) có những chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về mốc son lịch sử quan trọng của Việt Nam cũng như những giá trị tham chiếu quý báu đối với Quốc hội Lào.

Khẳng định cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 là một mốc son rực rỡ trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng chí Syvanh Homxaiyaded dẫn chứng cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam, ngay sau khi vừa giành được độc lập đã trực tiếp thực hiện quyền làm chủ thông qua Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội. Sự kiện này không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho nền dân chủ cách mạng, mà còn là bước ngoặt lịch sử đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời tạo ra những giá trị tham chiếu quý báu đối với Quốc hội Lào và các nghị viện trên thế giới.

Theo đồng chí Syvanh Homxaiyaded, cuộc Tổng tuyển cử diễn ra trong bối cảnh vô cùng khó khăn, khi chính quyền cách mạng Việt Nam còn non trẻ, đất nước còn ngổn ngang sau chiến tranh, kinh tế kiệt quệ, “thù trong giặc ngoài” đe dọa sự tồn vong của Nhà nước mới. Thế nhưng, với tầm nhìn sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định chân lý nền tảng: Quyền lực tối thượng thuộc về nhân dân. Quốc hội Việt Nam ra đời từ lá phiếu của nhân dân là minh chứng cho sự kết hợp giữa ý chí cách mạng và dân chủ thực tiễn, mang lại tính chính danh và sức sống bền vững cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đồng chí Syvanh Homxaiyaded, ý nghĩa sâu sắc của sự kiện không chỉ nằm ở việc thành lập một thiết chế quyền lực cao nhất, mà còn ở việc xác lập nguyên tắc “dân là gốc”, khẳng định mọi quyền lực Nhà nước đều xuất phát từ nhân dân. Tư tưởng này trở thành kim chỉ nam xuyên suốt, dẫn dắt sự trưởng thành và đổi mới không ngừng của Quốc hội Việt Nam trong gần 80 năm qua.

Đồng chí Syvanh Homxaiyaded đánh giá, trải qua từng giai đoạn cách mạng, Quốc hội Việt Nam không ngừng hoàn thiện và khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Quốc hội Việt Nam đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, Quốc hội Việt Nam đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại biểu, tăng cường giám sát tối cao, bảo đảm kỷ cương pháp luật và quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Quốc hội Việt Nam còn tích cực tham gia các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước, đồng thời củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với đất nước Lào anh em cũng như các nước bạn bè trên thế giới.

Đồng chí Syvanh Homxaiyaded cho biết, lịch sử cách mạng Việt Nam và Lào có nhiều điểm tương đồng, gắn bó mật thiết trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng nhà nước của nhân dân. Do đó, từ thành công của Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên và quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, có thể rút ra nhiều giá trị tham chiếu quý báu cho Quốc hội Lào.

Trước hết, Tổng tuyển cử phải thực sự là ngày hội chính trị của toàn dân: Quyền lực của Quốc hội chỉ vững chắc khi xuất phát từ ý chí, nguyện vọng và sự tham gia tích cực của nhân dân. Mỗi lá phiếu, mỗi tiếng nói của cử tri đều là minh chứng cho nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng vững chắc và sức sống lâu dài cho Quốc hội.

Thứ hai, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là yếu tố then chốt quyết định thành công: Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương đúng đắn, chỉ đạo tổ chức Tổng tuyển cử và định hướng hoạt động Quốc hội, đồng thời tôn trọng quyền tự chủ của Quốc hội, không can thiệp trực tiếp vào quyết định lập pháp. Điều này giúp Quốc hội vận hành minh bạch, hiệu quả, vừa giữ định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa phát huy quyền lực nhân dân.

Thứ ba, chất lượng đại biểu quyết định hiệu quả Quốc hội: Quốc hội cần những đại biểu có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực thực tiễn và gắn bó mật thiết với cử tri. Chất lượng đội ngũ đại biểu ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của luật pháp, hiệu quả giám sát và uy tín của Quốc hội trước nhân dân.

Thứ tư, xây dựng Quốc hội gắn liền với Nhà nước pháp quyền: Hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề trọng đại phải dựa trên Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, kỷ cương và trách nhiệm giải trình. Đây là cơ sở để Quốc hội hoạt động hiệu quả, tạo niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân.

Thứ năm, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao tính dân chủ trong Quốc hội: Quốc hội cần áp dụng các phương pháp hiện đại, tăng cường đối thoại trực tiếp với cử tri, lắng nghe phản ánh của xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong lập pháp và giám sát. Việc đổi mới giúp Quốc hội ngày càng gần dân, phản ánh kịp thời nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Thứ sáu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhưng giữ bản sắc dân tộc: Trong quá trình xây dựng và phát triển, Quốc hội Lào có thể tham khảo kinh nghiệm của các nước bạn, nhưng cần phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa và truyền thống chính trị của Lào, đồng thời bảo đảm sự thống nhất, ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Khẳng định Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam là sự kiện mang giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, là bài học quý báu về quyền lực nhân dân, trách nhiệm và uy tín của Quốc hội, đồng chí Syvanh Homxaiyaded cho rằng những bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị, mang nhiều giá trị tham chiếu quý báu đối với công cuộc xây dựng và phát triển Quốc hội Lào, nhằm hướng tới xây dựng một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần củng cố hòa bình, độc lập và phát triển bền vững cho mỗi quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95,40% tổng số đại biểu Quốc hội) thông qua Nghị quyết về Phát triển văn hóa Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Người lao động chính thức có thêm một ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương vào 24/11

Sáng 24/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về Phát triển văn hóa Việt Nam với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95,40% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo Nghị quyết, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. 

Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu yêu cầu nâng chất lượng giải quyết thực chất kiến nghị của cử tri

Các đại biểu Quốc hội ghi nhận tỷ lệ 98,6% kiến nghị cử tri đã được trả lời, song cho rằng chất lượng xử lý thực tế còn hạn chế. Nhiều ý kiến đề nghị phải làm rõ trách nhiệm, tiến độ, nâng tính thực chất trong giải quyết kiến nghị, đồng thời bổ sung các chính sách an sinh, giáo dục cho vùng đặc thù như biển đảo.

[Video] Quốc hội nghe Tờ trình dự kiến Chương trình giám sát năm 2027

[Video] Quốc hội nghe Tờ trình dự kiến Chương trình giám sát năm 2027

Sáng 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội đã nghe Tờ trình tóm tắt dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày.

Podcast Đối thoại chính sách: Tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, tạo đột phá cho Thủ đô

Podcast Đối thoại chính sách: Tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, tạo đột phá cho Thủ đô

Buổi tọa đàm có sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), thành viên Tổ soạn thảo dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại Sân bay Istanbul, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chương trình tham dự IPU-152

Sáng 18/4/2026 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Istanbul lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chương trình tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.

Dấu ấn Việt Nam tại IPU-152 và xung lực mới cho quan hệ với Italia, Thổ Nhĩ Kỳ

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung trả lời phỏng vấn của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về kết quả chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, thăm chính thức Italia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

Chiều 16/4/2026 (giờ địa phương), tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên Thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.