Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia giải trừ vũ khí hạt nhân

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh không bao giờ được để xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, vì chiến tranh hạt nhân không bao giờ dẫn đến chiến thắng và cuối cùng toàn thể nhân loại sẽ phải trả giá.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc nhân Ngày Quốc tế Xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, ở New York (Mỹ), ngày 26/9/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc nhân Ngày Quốc tế Xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, ở New York (Mỹ), ngày 26/9/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đi đầu trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân, trong đó có thỏa thuận không sử dụng trước loại vũ khí này.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, Tổng Thư ký Guterres nhận định vũ khí hạt nhân là loại vũ khí phá hủy mạnh nhất từng được phát minh, có thể hủy diệt toàn bộ sự sống trên Trái đất.

Ngày nay, loại vũ khí này ngày càng được phát triển về sức công phá, tầm bắn và khả năng tàng hình. Ông Guterres nhấn mạnh không bao giờ được để xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân vì chiến tranh hạt nhân không bao giờ dẫn đến chiến thắng và cuối cùng toàn thể nhân loại sẽ phải trả giá.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, một biện pháp duy nhất để ngăn chặn điều này là giải trừ vũ khí hạt nhân.

Ông kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân dẫn đầu trong việc giải trừ trên sáu lĩnh vực. Theo đó, trước hết là tăng cường tính minh bạch và các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Thứ hai, dừng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Thứ ba, tái khẳng định cam kết không thử nghiệm hạt nhân để củng cố Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện.

Thứ tư, chuyển từ cam kết sang hành động cụ thể về giải trừ vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Thứ năm, cam kết không phải là nước sử dụng trước vũ khí hạt nhân trong mọi trường hợp. Cuối cùng, cần phải theo đuổi việc cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân.

Ông Guterres cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân ngày càng cao do căng thẳng địa chính trị hiện nay và kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động hướng tới một thế giới không còn công cụ hủy diệt này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cam kết khởi động khuôn khổ đối thoại mới nhằm đàm phán hiệp ước đa quốc gia về cấm sản xuất vật liệu hạt nhân làm vũ khí - Hiệp ước Cắt giảm vật liệu phân hạch (FMCT).

Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường sự chú ý chính trị đối với FMCT trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng chia rẽ về việc thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân, trong khi vẫn tồn tại lo ngại về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc xung đột.

Theo Ngoại trưởng Kamikawa, sáng kiến là bước đi mới nhằm hiện thực hóa "Kế hoạch hành động Hiroshima" của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân.

Năm 1993, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Bill Clinton đề xuất FMCT tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, nhằm mục đích cấm sản xuất thêm vật liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân, trong đó có urani và plutoni được làm giàu cao.

Tuy nhiên, văn bản này chưa được hoàn thiện do bất đồng dai dẳng giữa các quốc gia liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc gặp cấp cao Nga-Trung Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Quan hệ Trung Quốc-Nga ngày càng vững mạnh

Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đang diễn ra tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ tin tưởng rằng, với nỗ lực của cả hai bên, nền tảng quan hệ Trung Quốc-Nga sẽ ngày càng vững mạnh...

Cờ EU tung bay bên ngoài Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: Xinhua)

Tham vọng chiến lược và năng lực thực tế trong kế hoạch ngân sách của EU

Ngân sách là vấn đề thường dấy lên tranh cãi trong Liên minh châu Âu, khi các nước thành viên duy trì những quan điểm khác biệt về quy mô đóng góp và phân bổ tài chính. Hiện Liên minh Cờ xanh đang đứng trước bài toán cân bằng giữa tham vọng chiến lược và năng lực thực tế của các nước liên quan đến kế hoạch ngân sách dài hạn...

Poster cảnh báo lừa đảo qua tin nhắn của OJK.

Indonesia phong tỏa hơn 607.000 tài khoản liên quan lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Trung tâm Chống Lừa đảo Indonesia (IASC) thuộc Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) đã phong tỏa tổng số tiền hơn 724 tỷ rupiah (khoảng 44 triệu USD) liên quan các vụ gian lận giao dịch tài chính, đồng thời thu hồi 204,3 tỷ rupiah để hoàn trả cho các nạn nhân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov trong cuộc hội đàm với tại thủ đô Bishkek, ngày 31/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc đề xuất SCO thúc đẩy phát triển, tăng cường an ninh và hoàn thiện quản trị đa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 1/9, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất 4 định hướng nhằm thúc đẩy tổ chức này phát triển chất lượng cao, đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Các đại biểu tham dự “VSAT Reunion 2026-Chào đón tân sinh viên và Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2025-2026”. (Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan)

Tiếp thêm động lực cho phong trào sinh viên Việt Nam tại Thái Lan

Dựa trên những thành quả đạt được trong thời gian qua, cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan vững tin bước vào năm học mới với tinh thần thi đua học tập, sáng tạo và rèn luyện sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và 10 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Đại sứ Lê Quang Long phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tối 31/8, tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các đoàn thể chính trị-xã hội Cuba, đoàn ngoại giao.

Cử tri Iceland đi bỏ phiếu tại thủ đô Reykjavik. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Iceland không nối lại đàm phán gia nhập EU

Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir cho biết, chính phủ sẽ không tiếp tục đàm phán về việc Iceland gia nhập Liên minh châu Âu (EU), sau khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân cho thấy đa số cử tri phản đối nối lại các cuộc đàm phán.

Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng Mỹ-Iran lại leo thang

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ tấn công hai bệ phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần Eo biển Hormuz.

(Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Israel ký thỏa thuận quốc phòng lớn nhất lịch sử với Hy Lạp

Ngày 31/8, Israel và Hy Lạp ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 3 tỷ Euro (tương đương 3,5 tỷ USD) sau 3 năm đàm phán nhằm xây dựng mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng mang tên “Lá chắn Achilles”. Thương vụ được truyền thông Israel đánh giá sẽ trở thành hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất tới nay của nước này.

Các đại diện tham dự Diễn tập Super Garuda Shield 2026. (Ảnh: TTXVN)

Khởi động tập trận Super Garuda Shield 2026 tại Indonesia

Ngày 31/8, Indonesia, Mỹ cùng nhiều nước đồng minh đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung thường niên Super Garuda Shield nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và tăng cường khả năng “răn đe hành động gây hấn” tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.