Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc, hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc Nga đã thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, ký Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện nhân dịp 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh cắt từ clip của CCTV.
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh cắt từ clip của CCTV.

Theo Tân Hoa xã, sáng 16/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón, lần lượt có cuộc gặp hẹp và hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, người đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày (16-17/5) ngay sau khi nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 5.

Tại cuộc gặp hẹp, ông Tập Cận Bình chúc mừng ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ mới; khẳng định ý nghĩa việc kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ hai nước, cho rằng mối quan hệ Trung Quốc-Nga phát triển ổn định phù hợp lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong suốt 75 năm qua, hai nước Trung Quốc và Nga đã kiên trì các nguyên tắc chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và tin cậy, xem xét mối quan tâm của nhau, hỗ trợ nhau trên con đường phát triển; cho rằng, hai bên cần tăng cường hợp tác chiến lược và cùng có lợi, kiên trì con đường phát triển của mình, đóng góp vào duy trì công bằng, chính nghĩa của thế giới.

Tổng thống Nga Putin khẳng định sự coi trọng của hai bên đối với quan hệ song phương cũng như ý nghĩa việc kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; cho rằng, sự phát triển quan hệ Nga-Trung Quốc có ý nghĩa lâu dài, có lợi cho sự ổn định chiến lược của thế giới, Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác song phương, tăng cường phối hợp, trao đổi với Trung Quốc trong các cơ chế hợp tác như Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải...

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nghe báo cáo về tình hình hợp tác song phương trong các lĩnh vực đầu tư, năng lượng, kinh tế-thương mại, hợp tác giữa vùng Đông Bắc của Trung Quốc và Viễn Đông của Nga, giao lưu nhân dân, hợp tác quốc tế...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá, Trung Quốc và Nga đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nền kinh tế mới nổi chủ yếu trên thế giới, cần tăng cường phối hợp chiến lược, hợp tác cùng có lợi; đồng thời, lấy sự kiện kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao làm khởi điểm mới, để tăng cường kết nối chiến lược phát triển, làm phong phú thêm nội hàm hợp tác, tối ưu hóa cơ cấu hợp tác, củng cố thành quả trong các lĩnh vực truyền thống như kinh tế-thương mại...; tạo thêm nhiều điểm sáng trong giao lưu nhân văn, hợp tác địa phương, kết nối người dân...

Tổng thống Nga Putin khẳng định, cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ đã hoạt động hiệu quả, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, kết nối phát triển ổn định; phía Nga sẵn sàng thực hiện tốt Quy hoạch hợp tác kinh tế Nga-Trung Quốc đến năm 2030, tổ chức tốt Năm văn hóa Nga-Trung Quốc, đẩy mạnh kết nối Liên minh kinh tế Á-Âu với sáng kiến "Vành đai và Con đường"...

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký và công bố Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện nhân dịp 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; cùng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, bảo vệ thiên nhiên, kiểm nghiệm kiểm dịch, truyền thông...

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.