Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 20/8, chuyên cơ chở Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cùng Đoàn đại biểu Kazakhstan đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/8.
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 20/8, chuyên cơ chở Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cùng Đoàn đại biểu Kazakhstan đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22/8/2023, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Đón đoàn tại sân bay có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai cùng các cán bộ của Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao. Phía Kazakhstan có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov cùng một số cán bộ Đại sứ quán Kazakhstan tại Hà Nội.

Tháp tùng Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev thăm Việt Nam có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Murat Nurtleu; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Hội nhập Serik Zhumangarin; Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, Đại diện đặc biệt của Tổng thống về hợp tác quốc tế Erzhan Kazykhan; Bộ trưởng Công nghiệp và Phát triển cơ sở hạ tầng Marat Karabayev; Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Askhat Oralov; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quốc gia về năng lượng KazMunayGas Magzum Mirzagaliyev; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quốc gia về đường sắt và vận tải Kazakhstan Temir Zholy Nurlan Sauranbayev; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Samruk-Kazyna Nurlan Zhakupov; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov.

Ông Kassym-Jomart Tokayev là Tổng thống thứ hai của Kazakhstan. Ông sinh ngày 17/5/1953, tại thành phố Alma-ata (nay là Almaty), Kazakhstan; trình độ: Tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO), thực tập tại Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh, Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao Liên bang Nga). Ông biết 3 ngoại ngữ: Nga, Anh, Trung Quốc.

Các đại biểu đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Về sự nghiệp chính trị, ông Kassym-Jomart Tokayev từng là Bí thư thứ hai, Bí thư thứ nhất và Tham tán tại Đại sứ quán Liên Xô tại Bắc Kinh (1985-1991); Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan (1992); Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan (1993); Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan (1994-1999 và 1/2002-1/2007); Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Kazakhstan (3/1999-10/1999); Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Kazakhstan (10/1999); Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan (2007-4/2011 và 10/2013-3/2019); Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể OSCE (2008); Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva; đại diện cá nhân của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Hội nghị giải trừ quân bị (3/2011-10/2013).

Từ 3/2019 đến nay, ông giữ chức Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan.

Các đại biểu đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đây là lần đầu tiên ông Kassym-Jomart Tokayev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai quốc gia đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác song phương bước lên tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.