Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29/12/2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021-2025.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao các hình thức khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021-2025.
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao các hình thức khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021-2025.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục; đại biểu cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, giai đoạn 2021-2025, trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã quán triệt, cụ thể hóa, đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nội dung, giải pháp thực hiện công tác chính sách phù hợp đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã phát huy vai trò, trách nhiệm; bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ; tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các chế độ, chính sách về hậu cần, kỹ thuật đối với các lực lượng và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, đạt kết quả tốt.

z7040529277823-d341607b5bba7240f1d418552a3a6d87.jpg
Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, chủ trì Hội nghị.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng tại ngũ; việc đề bạt, phong, thăng quân hàm, nâng lương, chuyển nhóm lương, nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ được thực hiện bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định.

Công tác an dưỡng, điều dưỡng đối với cán bộ tại chức được thực hiện nền nếp, chất lượng ngày càng nâng lên. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe đối với lực lượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, đối tượng chính sách và nhân dân.

Cùng với đó, chăm lo và thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội. Các chế độ, chính sách đối với gia đình quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng tại ngũ được tổ chức thực hiện chu đáo, kịp thời nh chính sách nhà ở; cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ các cặp vợ chồng quân nhân bị hiếm muộn; thực hiện hiệu quả chính sách đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đối với quân nhân xuất ngũ.

Tham gia tích cực phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện, với nhiều hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội; Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Hỗ trợ xây dựng 250 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát; Giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nặng; Thăm, tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

Những năm trước đó, Viện Pháp y Quân đội phối hợp các cơ quan liên quan triển khai lấy mẫu, giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đã thực hiện phân tích ADN 396 mẫu hài cốt và thân nhân liệt sĩ; Xác định được danh tính của 61 liệt sĩ và trả kết luận giám định ADN về cơ quan chức năng theo quy định…

z7040529280896-031bd995abf417d1986c891c48dff4d1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW.
z7040529300599-106ba23ab193a82e102c4317bcc8305d.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác chính sách của các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật những năm qua có ý nghĩa chính trị-xã hội vô cùng sâu sắc, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đồng thời góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường động lực chính trị, tinh thần cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu, thảo luận, nêu bật kết quả trong thực hiện Chỉ thị, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện và đề xuất phương hướng, biện pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, để thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những năm tiếp theo, Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu sắc để bảo đảm các chế độ, chính sách được ban hành luôn đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội; Thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp; Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách phục vụ chủ trương xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; Chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, quốc tế…

z7040529277930-06d610a6de515b4e4ad14a90bf80ffa9.jpg
Đại biểu dự Hội nghị.
z7040683704372-f14385ad356ff44dac0676dc92ca7014.jpg
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao các hình thức khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thường xuyên quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội. Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; Thăm hỏi, tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng người có công…

Tiếp tục phối hợp lấy mẫu, giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin kịp thời, chính xác. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin trong thực hiện công tác chính sách. Tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt hoạt động và hằng năm; kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn đọng; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.