Sơ kết thực hiện nghị quyết về đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội

Sáng 27/8, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nghị quyết về đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội. Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 915, Chỉ thị số 85, Chỉ thị số 97 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tài chính, gắn với thực hiện pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực; tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

1-2672.jpg
Trung tướng Trần Minh Đức phát biểu kết luận Hội nghị.

Phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt” đã tạo bước đột phá mới, thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý và chấp hành ngân sách, sử dụng ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, nổi bật là:

Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nội dung của Nghị quyết; triển khai lập, phân bổ dự toán ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, kịp thời bảo đảm tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phân bổ ngân sách bảo đảm hậu cần, kỹ thuật toàn quân đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó ưu tiên bảo đảm các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lực lượng tiến lên hiện đại, các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch bảo đảm vật chất hậu cần, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, tăng hạn, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đối với công tác tài chính nội bộ, cơ quan tài chính phối hợp các ngành nghiệp vụ lập nhu cầu, thẩm định và lập dự toán ngân sách, phù hợp với khả năng bảo đảm từng thời điểm, chất lượng lập dự toán có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ quyết toán/dự toán hằng năm, bình quân đạt trên 98%.

Đối với các doanh nghiệp, thực hiện tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp chặt chẽ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước và bảo đảm quyền lợi của người lao động; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và giai đoạn, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và có tăng trưởng; giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động; hiệu quả sản xuất kinh doanh được giữ vững, thu nhập của người lao động được nâng lên.

4-6268.jpg
Trung tướng Trần Minh Đức tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 915 của Quân ủy Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục xác định tập trung lãnh đạo công tác tài chính chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy cùng cấp.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo; làm tốt công tác lập dự toán, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, khung ngân sách năm năm bảo đảm bao quát các nhiệm vụ từng năm và giai đoạn.

Quản lý chặt chẽ các nguồn ngân sách, bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí cho các nhiệm vụ thường xuyên và­ đột xuất. Duy trì nền nếp, chế độ công tác tài chính, triển khai đồng bộ các biện pháp cải cách tài chính công.

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt”; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và Tổng cục ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tài chính.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.