Tổng công ty Phát điện 1 phát huy tối đa phương châm "4 tại chỗ" trong ứng phó bão số 3

Để chủ động ứng phó bão số 3 (WIPHA), Tổng công ty Phát điện 1 xác định phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

EVNGENCO1 tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị liên quan trong Tổng công ty. (Ảnh: EVNGENCO1)
EVNGENCO1 tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị liên quan trong Tổng công ty. (Ảnh: EVNGENCO1)

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức họp khẩn nhằm rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị ứng phó tại các đơn vị thành viên và liên kết.

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) EVNGENCO1 Trần Nam Trung đã chỉ đạo toàn Tổng công ty cần phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Theo báo cáo từ các đơn vị, ngay sau khi nhận được các Công điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty, công tác phòng chống bão số 3 đã được khẩn trương triển khai. Các đơn vị đã xây dựng phương án phòng, chống bão và ảnh hưởng của bão sát với thực tế tại từng địa phương, đồng thời rà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất.

Lực lượng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các nhà máy đã được phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm ứng trực 24/24. Hệ thống vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, phương tiện thông tin liên lạc đã được kiểm tra, sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Đặc biệt, các đơn vị đã chủ động lập phương án cấp điện tạm thời trong trường hợp lưới điện bị ảnh hưởng.

dsc07025.jpg
Ông Trần Nam Trung , Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo PCTT&TKCN EVNGENCO1 chỉ đạo toàn Tổng công ty cần phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”. (Ảnh: EVNGENCO1)

Đồng thời, các đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu. Riêng đối với các nhà máy nằm trên địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, việc thường xuyên trao đổi thông tin với chính quyền địa phương được coi là yếu tố then chốt.

Tại cuộc họp, ông Trần Nam Trung nhấn mạnh: Các đơn vị nhiệt điện cần đặc biệt lưu ý phương án ngừng máy chủ động nhằm tránh ảnh hưởng đến thiết bị, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố đối với các tổ máy. Đây là giải pháp quan trọng trong bối cảnh cường độ bão mạnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất điện.

Đối với các đơn vị thủy điện, phương án xả điều tiết hồ chứa đã được xây dựng, bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du. Hai nhà máy thuỷ điện Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ và Nhà máy Thủy điện Khe Bố chuẩn bị sẵn sàng phương án xả điều tiết khi có yêu cầu, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương và người dân khu vực hạ du trước, trong và sau khi xả điều tiết để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Ban lãnh đạo các đơn vị thủy điện được chỉ đạo phân công trực 24/24h tại nhà máy và trụ sở Công ty để kịp thời chỉ đạo xử lý tình huống phát sinh.

Bên cạnh công tác chuẩn bị tại chỗ, ông Trần Nam Trung yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đặc biệt là chế độ báo cáo nhanh khi có ảnh hưởng, thiệt hại đến thiết bị, tài sản hoặc con người. Việc cập nhật kịp thời thông tin sẽ giúp Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty theo dõi sát diễn biến tình hình, chỉ đạo ứng phó phù hợp và hỗ trợ các đơn vị xử lý các tình huống phát sinh một cách hiệu quả nhất.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNGENCO1 nhấn mạnh công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm trong thời điểm hiện nay. Các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đã đề ra; đồng thời linh hoạt xử lý các tình huống thực tế, không để bị động, bất ngờ.

Có thể bạn quan tâm

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sử dụng Drone phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: BÍCH HỒNG)

Bổ sung 3 hoạt chất mới vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bổ sung 3 hoạt chất mới, mở rộng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.