Tôn vinh vẻ đẹp áo dài

Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8, năm 2022 đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn thành phố. Phát huy kết quả đạt được trong những lần tổ chức trước đây, Lễ hội Áo dài năm nay tiếp tục là dịp để tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống; đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá, thu hút khách du lịch đến với thành phố.

Các đại biểu, nghệ sĩ tham gia sự kiện diễu hành áo dài trong Lễ hội Áo dài năm 2022.
Các đại biểu, nghệ sĩ tham gia sự kiện diễu hành áo dài trong Lễ hội Áo dài năm 2022.

Với lịch sử là vùng đất hào sảng, năng động, không ngừng sáng tạo, thành phố Hồ Chí Minh luôn ươm mầm, khuyến khích, cổ vũ, thúc đẩy hình thành và hiện thực hóa nhiều sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội. Lễ hội Áo dài là một trong những ý tưởng đẹp, sáng tạo của ngành du lịch cùng ngành văn hóa và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, không chỉ nhằm thu hút khách du lịch mà còn góp sức giữ gìn, tôn vinh và lan tỏa niềm tự hào về vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam; quảng bá bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo môi trường thúc đẩy sự sáng tạo của các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, của các người thợ và công chúng trong việc đưa áo dài vào trong sinh hoạt đời thường.

Lễ hội Áo dài qua gần 10 năm tổ chức với nội dung ngày càng phong phú và tinh tế, hình thức ngày càng đa dạng và lôi cuốn, quy mô và tính lan tỏa ngày một mở rộng; Lễ hội Áo dài trở thành sự kiện văn hóa-du lịch đặc trưng và uy tín của thành phố Hồ Chí Minh trong lòng người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Sau chương trình khai mạc ấn tượng, một sự kiện đáng chú ý của Lễ hội Áo dài năm nay chính là chương trình diễu hành Áo dài “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình đã thu hút hơn 2.000 đại biểu, văn nghệ sĩ và công chúng tham gia. Giữa không gian tràn ngập sắc mầu của những tà áo dài Việt Nam, lần lượt từng đội hình diễu hành, sải bước tự tin trong chiếc áo mang giá trị truyền thống dân tộc, góp phần truyền cảm hứng “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”.

Sau phần diễu hành của lãnh đạo các cấp và các đại sứ Áo dài, công chúng được thưởng thức màn diễu hành đặc sắc như: diễu hành áo dài với xe đạp, diễu hành buýt trên sông, diễu hành trên xe buýt hai tầng. Đây là những hình ảnh gần gũi, quen thuộc gắn liền với du khách khi đến trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó, góp phần quảng bá đến du khách trong nước và quốc tế về một thành phố Hồ Chí Minh sống động và hiện đại nhưng vẫn gắn liền với giá trị văn hóa dân tộc.

NSND Kim Xuân chia sẻ, luôn hào hứng khi tham gia các sự kiện của Lễ hội Áo dài. Là một trong những đại sứ hình ảnh của Lễ hội Áo dài năm nay, NSND Kim Xuân mong muốn góp phần làm lan tỏa vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam đến với công chúng, để mọi người đều cảm nhận được vẻ đẹp truyền thống mà chiếc áo dài mang lại.

Bên cạnh những sự kiện chính, nhiều đơn vị, cá nhân cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội. Theo đó, lễ hội phát động các nhà may, các đơn vị bán vải áo dài, phụ kiện kèm theo áo dài thông qua hình thức giảm giá từ 5% đến 50% khi may áo dài, may áo dài lấy nhanh, giảm giá mua vải áo dài và phụ kiện hoặc tặng phụ kiện kèm theo khi mua vải hoặc khi may áo dài... cho du khách và người dân thành phố.

Các doanh nghiệp lữ hành bổ sung thêm hoặc thiết kế các tua mới có nội dung gắn với Lễ hội Áo dài; đồng thời, vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ hội như: giảm giá tua, tặng hoặc bán các bộ quà tặng hưởng ứng Lễ hội Áo dài trong tháng 3, tháng 4; giảm giá cho du khách sử dụng dịch vụ du lịch khi mặc áo dài...

Các điểm đến trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội phù hợp với điều kiện của đơn vị như: miễn, giảm vé cho du khách cũng như công chúng thành phố mặc áo dài đến tham quan; triển lãm áo dài xưa và nay; tổ chức hoạt động trải nghiệm với áo dài cho du khách chụp hình và cùng may, thêu, kết cườm, vẽ áo; tổ chức các buổi trình diễn về áo dài…

Đồng hành cùng Lễ hội Áo dài năm 2022, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ khai mạc khu trưng bày chuyên đề “Áo dài-Nhân vật và sự kiện” giới thiệu các bộ áo dài gắn với các nhân vật phụ nữ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; triển lãm ảnh “Áo dài xưa và nay” với hơn 60 ảnh tư liệu về áo dài Việt Nam từ đầu thế kỷ 19 đến nay; hoạt động nhận và may đo áo dài với các chương trình giảm giá khi may áo dài, giảm giá mua vải áo dài trong thời gian cao điểm từ ngày 7/3 đến 11/3.

Trong tháng 3 và tháng 4 tại Bảo tàng Áo dài sẽ có các hoạt động triễn lãm “Áo dài và cội nguồn” của các nhân vật nữ có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, y tế, văn hóa; triển lãm bộ sưu tập Áo dài mầu hồng chủ đề: “Hạnh phúc”; trưng bày áo dài với các chuyên đề “Lịch sử Áo dài”, “Áo dài Hội nhập” và nhiều hoạt động giao lưu, tham quan và trải nghiệm. Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài cho biết: Bên cạnh trưng bày những chiếc áo dài của những nhân vật nổi tiếng, hiện nay Bảo tàng còn trưng bày những chiếc áo dài của các nữ bác sĩ là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống Covid-19 vừa qua. Đây là một trong những điểm mới trong không gian trưng bày của Bảo tàng Áo dài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thị Thắng cho biết: Lễ hội Áo dài năm 2022 này cũng là một minh chứng sinh động cho nội lực, sức sống mãnh liệt, sự đồng lòng, tinh thần sẵn sàng và niềm tin ở tương lai của thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8-năm 2022 khẳng định sự trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng của ngành du lịch thành phố, bồi đắp thêm niềm tin về sự thành công của ngành du lịch trong hành trình xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á”.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.