Tôn vinh và lan tỏa tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo

Những sáng tạo để đem lại những giờ giảng chất lượng xuất phát từ lòng yêu nghề của các nhà giáo sẽ không được biết đến và lan tỏa nếu không có sự tôn vinh của giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” đã bước sang mùa thứ tám do ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô phát động trên toàn thành phố.
Các nhà giáo được trao giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" năm 2024.
Các nhà giáo được trao giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" năm 2024.

Ông Đỗ Văn Nam - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" là hoạt động ý nghĩa trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của Thủ đô.

Đặc biệt, năm 2024, kỷ niệm 70 năm thành lập ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 70 tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo được trao giải đã cho thấy sức vươn lên, sáng tạo không ngừng của người thầy trong xu hướng hội nhập và chuyển đổi số.

Năm nay giải thưởng đã có không ít đổi mới với sự tham dự đông đảo của hơn 130.000 nhà giáo trên toàn thành phố. Với mục tiêu lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo của các nhà giáo, Công đoàn ngành giáo dục đã tổ chức bốn buổi xét duyệt giải thưởng cấp thành phố với bốn cấp học: mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Mỗi buổi xét duyệt của Hội đồng giám khảo đều được Ban tổ chức phát livestream trên trang fanpage Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội với 25.000 lượt truy cập/buổi.

Đánh giá về chất lượng của giải thưởng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, thành viên Ban giám khảo giải thưởng cho biết, các thầy, cô giáo đã thể hiện được bản sắc của mình qua những công tác thực tiễn thể hiện sự nhanh nhạy với minh chứng rõ ràng trong phát triển chuyên môn.

Các thầy, cô mang đến vòng chung khảo nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy. Đặc biệt các giáo viên đã góp phần tạo ra một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, chia sẻ với cộng đồng giáo dục.

Giải thưởng năm nay đem tới nhiều công trình đổi mới được vận dụng tại các trường rất hiệu quả, góp phần xây dựng nhà trường, góp phần thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được tốt hơn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo cho các thầy, cô giáo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo cho các thầy, cô giáo.

Có thể kể tới cô giáo Lê Thị Thanh Huyền, Trường tiểu học Châu Sơn (huyện Ba Vì) đã thành lập Câu lạc bộ giáo viên Tiếng Anh toàn quốc từ năm 2017, thu hút hơn 70.000 lượt giáo viên trên cộng đồng online và hơn 5.000 lượt giáo viên tham dự hội thảo chuyên môn trực tiếp, giúp đỡ hoạt động các câu lạc bộ Tiếng Anh dành cho học sinh ở các trường miền núi, các vùng còn khó khăn về điều kiện, nhận thức và nguồn giáo viên Tiếng Anh.

Thầy Phạm Hoàng Tuấn Minh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) được trao giải thưởng "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" năm 2024 với sáng kiến chuyên môn được áp dụng hiệu quả tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương là công tác phát triển chương trình nhà trường, thiết kế hệ thống các chuyên đề Toán dành cho học sinh đại trà và học sinh có năng khiếu Toán, bổ sung các chuyên đề toán tiếng Anh theo chương trình của các nước, các giáo trình tiên tiến hay các dạng bài trong các kỳ thi toán quốc tế: tạo điều kiện cho học sinh mở rộng tầm hiểu biết...

Thầy Phạm Hoàng Tuấn Minh cho biết, giải thưởng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm để mỗi nhà giáo tiếp tục phát triển bản thân, lan tỏa, nhân rộng tinh thần sáng tạo, không ngừng cống hiến đến với các đồng nghiệp. Giải thưởng sẽ càng có ý nghĩa khi các sáng kiến sáng tạo này giúp ích được cho học sinh thân yêu.

Thầy Phạm Hoàng Tuấn Minh, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) là giáo viên trẻ, tâm huyết, nhiều sáng tạo trong giảng dạy.

Thầy Phạm Hoàng Tuấn Minh, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) là giáo viên trẻ, tâm huyết, nhiều sáng tạo trong giảng dạy.

Mô hình giảng dạy Âm nhạc của trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất (huyện Thạch Thất) được Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội chọn làm mô hình điểm để phổ biến cho 241 trường Trung học phổ thông của Hà Nội trước thực tế các trường ở Hà Nội và toàn quốc thiếu trầm trọng biên chế giáo viên bộ môn này.

Đây là một trong những công trình tâm huyết của Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất- thầy giáo Nguyễn Khắc Lý. Thầy đã chủ động tham gia khóa học online để có trải nghiệm và kinh nghiệm trực tiếp làm cơ sở chỉ đạo hoạt động chuyên môn với yêu cầu đào tạo phải hiệu quả và chất lượng với kinh phí thấp; từ đó nhận ra việc dạy học online theo phương thức mới là một giải pháp có thể tháo gỡ khó khăn cho Hà Nội và toàn quốc.

Chia sẻ về giải thưởng này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: "Thành công nhất của giải thưởng này không phải là nó luôn nhắc nhở các thầy, cô giáo luôn phát huy được những điểm mạnh, không ngừng sáng tạo, tiếp tục phát triển bản thân, vừa lan tỏa, nhân rộng tinh thần sáng tạo".

Theo đó, các nhà giáo phải là hạt nhân quan trọng góp phần thực hiện tốt phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy, cô cùng sẻ chia trách nhiệm”, góp phần xây dựng "Trường học hạnh phúc", khi ngành giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là thành phố học tập trong mạng lưới thành phố học tập toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Dự án nhà tái định cư N01, phường Cầu Giấy.

Sớm đưa các chung cư bị bỏ hoang vào hoạt động

Nhiều năm qua, tình trạng các khu nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội bỏ hoang, lãng phí, trong khi thiếu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền dành cho người dân, gây bức xúc dư luận.

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông.

An toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu

Hà Nội hiện có số lượng doanh nghiệp lớn với hàng triệu lao động đang làm việc trong các lĩnh vực, trong đó không ít ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động như thi công xây dựng, cơ khí, điện lực, hóa chất, vận hành máy móc…

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” được triển khai hiệu quả tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Phúc Lợi.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm, tạo thuận lợi cho nhà trường, giáo viên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập chính đáng của học sinh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Chi nhánh số 06.

Tạo chuyển biến bền vững từ kỷ luật, kỷ cương

Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở, Hà Nội.

Tầng phát triển chiến lược của Thủ đô

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, khai thác không gian ngầm như một “tầng phát triển” là lựa chọn của nhiều đô thị trên thế giới. Ngoài việc bố trí hạ tầng kỹ thuật, tầng phát triển này còn tạo ra mạng lưới giao thông, thương mại và dịch vụ công cộng, giải tỏa những “ách tắc” trên mặt đất.

Cần phải nghiêm từ gốc

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 đang tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực này tại Hà Nội. Từ cấp thành phố đến các xã, phường, nhiều giải pháp đã được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự trong lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe và đời sống người dân.

Nhân dân phường Hoàn Kiếm tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa

Từ đầu năm đến nay, hội nghị lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa được tổ chức ở khắp các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều vấn đề đã được nêu ra và người dân thảo luận, đóng góp ý kiến một cách sôi nổi, thiết thực.

Công an phường Dương Nội hỗ trợ cấp Căn cước và xác thực định danh điện tử cho học sinh tuyển sinh đầu cấp. (Ảnh: LÊ THỦY)

Đưa dịch vụ công đến với người dân

Hà Nội đang từng ngày khoác lên mình diện mạo của một đô thị thông minh, hiện đại. Giữa nhịp sống hối hả ấy, những cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở miệt mài hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Công trường dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Phúc Thượng, Hà Nội (Ảnh VIẾT THÀNH)

Phân cấp mạnh song hành cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình

Với đa số phiếu tán thành, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là bước đột phá quan trọng, thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị với quan điểm xuyên suốt: “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Công ty cổ phần Prosi Thăng Long quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản ra thị trường nước ngoài.

Mục tiêu xuất khẩu gặp nhiều thách thức

Ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hà Nội đã giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% năm 2026 đang gặp nhiều thách thức.

Dự án Khu nhà ở Minh Đức chậm triển khai nhiều năm.

Quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai

Với quyết tâm khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít dự án bỏ hoang, lãng phí đất đai, gây bức xúc trong dư luận.

Các nghệ nhân, chuyên gia văn hóa trao đổi về bảo tồn, phát huy giá trị nghề sơn cổ truyền trong không gian đình Hà Vĩ.

Hồi sinh di tích trong phố cổ

Nhiều di tích trong phố cổ từng là nơi bị các hộ dân chiếm dụng làm chỗ ở nhiều năm, khiến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gặp nhiều trở ngại. Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang từng bước di dời dân cư, trả lại hiện trạng di tích và phát huy giá trị những di tích đó.

Câu lạc bộ Thiện nguyện làng Thư Trai trao những suất cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ.

Lan tỏa yêu thương từ câu lạc bộ thiện nguyện

Trong nhịp sống hiện đại, giữa bộn bề lo toan, vẫn có những con người lặng lẽ trao đi yêu thương. Từ sự đồng cảm và tinh thần sẻ chia ấy, Câu lạc bộ Thiện nguyện làng Thư Trai, thôn Phúc Hòa 4, xã Phúc Thọ, Hà Nội đã kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.