Tôn vinh sự đóng góp tích cực của nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tôn vinh sự đóng góp tích cực của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự và phát động phong trào để tiếp tục phát huy, giữ gìn giá trị ấy.
Đồng chí Lại Xuân Môn trao quà tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.
Đồng chí Lại Xuân Môn trao quà tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Ngày 14/8, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đoàn công tác đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là một trong những địa phương được Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương lựa chọn để tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân trên địa bàn thị trấn Đinh Văn đã nghe diễn văn ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương 8 tháng năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới.

Quang cảnh ngày hội.

Quang cảnh ngày hội.

Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn ngày 19/8 hàng năm làm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đó đến nay, vào thời gian này, các địa phương trên cả nước ra sức thi đua, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với mục tiêu ngày càng nâng cao truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Lại Xuân Môn trao quà tặng thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Đồng chí Lại Xuân Môn trao quà tặng thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn biểu dương những kết quả đạt được của thị trấn Đinh Văn nói riêng và tỉnh Lâm Đồng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là ngày để chúng ta tôn vinh sự đóng góp tích cực của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và phát động để tiếp tục phát huy, giữ gìn giá trị ấy. Sự tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân dân chính là giá trị, mục tiêu lớn nhất mà Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng đến.

Đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Có thể thấy rằng, phong trào toàn dân đã được tổ chức xây dựng, duy trì và có bước phát triển sâu rộng theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng lĩnh vực, địa bàn dân cư.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đồng chí cho rằng, cùng với việc triển khai thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm, chúng ta cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bởi nhân dân là bức tường thành vĩ đại, vững chắc nhất để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ thành quả của cách mạng. Chúng ta là phải thiết lập nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc mà không kẻ thù nào có thể phá vỡ được.

Nhân dân thị trấn Đinh Văn tham dự ngày hội.

Nhân dân thị trấn Đinh Văn tham dự ngày hội.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và thị trấn Đinh Văn, nền kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, đại đa số nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội được tuyên truyền mạnh mẽ... đã góp phần tích cực bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; công tác đấu tranh với các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Phạm S trao quà tặng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phạm S trao quà tặng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S nhấn mạnh, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Điều này góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Công an về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Công an về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thị trấn Đinh Văn có 21 tổ dân phố, trong đó có 9 tổ dân phố là đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên; dân số hơn 22,7 nghìn người/5.516 hộ, đồng bào dân tộc thiểu số hơn 32% dân số.

Thời gian qua, công an thị trấn đã tham mưu thành lập 21 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, với 63 thành viên là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư; xây dựng và triển khai nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sức lan tỏa mạnh mẽ; 7 mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả; nhân rộng 5 mô hình tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với ban chỉ huy quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Tập thể và cá nhân được tặng giấy khen của Công an tỉnh Lâm Đồng về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tập thể và cá nhân được tặng giấy khen của Công an tỉnh Lâm Đồng về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại ngày hội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trao 10 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Đinh Văn; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao 5 suất quà tặng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn; huyện Lâm Hà trao 9 suất quà tặng người có uy tín tại địa phương.

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà tặng quà người uy tín trên địa bàn thị trấn Đinh Văn.

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà tặng quà người uy tín trên địa bàn thị trấn Đinh Văn.

Dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen 1 tập thể, Công an tỉnh tặng giấy khen 2 tập thể, 1 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà tặng giấy khen 16 tập thể, 6 cá nhân; Ủy ban nhân dân thị trấn Đinh Văn tặng giấy khen 1 tập thể, 3 cá nhân.

Các khen thưởng là về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.