Canada khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 25/9, tại trụ sở Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tại hội đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong quá trình chuẩn bị và tổ chức chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Canada; khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược là dấu mốc quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy ngày càng cao, các lợi ích chung và tầm nhìn chiến lược ngày càng tương đồng, tiềm năng hợp tác ngày càng mở rộng.

Bộ trưởng Anita Anand nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Lê Hoài Trung tới Ottawa; cho rằng đây là dịp quan trọng để hai bên rà soát kết quả hợp tác thời gian qua và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao mới. Bộ trưởng Anita Anand khẳng định Canada coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; nhấn mạnh cam kết của Canada về triển khai khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Hai Bộ trưởng nhất trí Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada cần phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; tiếp tục duy trì đà trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Hai Bộ trưởng thông qua Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada với mục tiêu đưa các cam kết, định hướng của lãnh đạo cấp cao thành các chương trình, dự án cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên là chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y dược, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, an ninh năng lượng, môi trường, phát triển bền vững, giao thông vận tải, hợp tác quản lý chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng, hợp tác quốc phòng-an ninh, thực thi pháp luật và tư pháp, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Hai Bộ trưởng nhất trí sự cần thiết thường xuyên rà soát, cập nhật Kế hoạch hành động.

btng-hoi-dam-voi-btng-canada-8258.jpg
Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Hai bên thống nhất về việc phát huy cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm tăng cường hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada trong triển khai các kết quả, thỏa thuận cấp cao; triển khai định kỳ, hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; tiếp tục trao đổi, xem xét việc thiết lập các cơ chế đối thoại mang ý nghĩa chiến lược khác.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Canada tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương và khu vực, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Anita Anand khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng chủ chốt của Canada ở khu vực ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Canada sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Canada. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, APEC, CPTPP và Cộng đồng Pháp ngữ. Hai bên nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức APEC 2027 tại Việt Nam và APEC 2029 tại Canada; khẳng định Việt Nam ủng hộ Canada đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm 2028.

Hai Bộ trưởng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Kế hoạch hành động, định kỳ rà soát kết quả thực hiện và thúc đẩy một số chương trình, dự án ưu tiên nhằm sớm tạo ra những kết quả cụ thể trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) đến nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tháng 7/2013, hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Canada cung cấp)

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.

Một hoạt động giới thiệu sản phẩm của Canada tới người tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam)

Triển vọng rộng mở của quan hệ Việt Nam-Canada

Trên chặng đường đồng hành phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Canada vun đắp nên một mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích, định hướng phát triển cũng như những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, Việt Nam và Canada đang đứng trước cơ hội đưa quan hệ song phương bước lên tầm cao mới.

Toàn cảnh Khu liên hợp Công nghiệp Hóa dầu Jose Antonio Anzoategui tại bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Venezuela hoan nghênh thỏa thuận hợp tác dầu khí với Mỹ

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 17/9 (giờ địa phương) đã hoan nghênh việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) ký biên bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn dầu khí Mỹ Continental Resources nhằm khai thác và phát triển lô Ayacucho 2 thuộc Vành đai dầu mỏ Orinoco.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile

Việt Nam-Chile là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau. Chile đi đầu khu vực Mỹ Latinh về năng lượng tái tạo và hydrogen xanh còn Việt Nam là trung tâm sản xuất năng động và cửa ngõ vào thị trường ASEAN, nên chuyển đổi xanh, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể là lĩnh vực hợp tác trọng điểm của hai nước thời gian tới.

Lễ công chiếu thu hút được sự quan tâm của đông đảo người xem. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

“Hai trái tim chung nhịp đập” tiếp tục vang lên tại La Habana

Sáng 9/9, tại Hội trường của Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (MINFAR), lễ công chiếu chính thức tập 6 bộ phim tài liệu “Hai trái tim chung nhịp đập” với tựa đề “Fidel Castro-Hồ Chí Minh: Tầm nhìn cách mạng” đã diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ Vũ Trung Mỹ và các đại biểu, cán bộ Đại sứ quán tham dự buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Venezuela trao Huân chương cao quý tặng Đại sứ Việt Nam

Chiều 7/9 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì Lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt trả lời báo chí về ý nghĩa của việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa trở thành động lực thiết yếu của phát triển bền vững

Việc sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.