Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các tỉnh Tây Nguyên

Tối ngày 7/8, tại Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Kotam, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 các tỉnh Tây Nguyên.
Các đại biểu dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 các tỉnh Tây Nguyên.
Các đại biểu dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 các tỉnh Tây Nguyên.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh Tây Nguyên cùng đại diện các già làng, người có uy tín trong buôn làng của 5 tỉnh Tây Nguyên.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"Trung ương phát biểu tại Ngày hội.
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"Trung ương phát biểu tại Ngày hội.

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung, hình thức và phương pháp vận động quần chúng ngày càng được đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp các địa bàn. Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả, trong đó có 3 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao gồm mô hình “Kết nối mạng xã hội, bình yên cho mỗi gia đình”; mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột; mô hình “3 an toàn về an ninh, trật tự” tại giáo xứ Kim Phát, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin…

Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng bào các dân tộc xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dự Ngày hội.

Đồng bào các dân tộc xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dự Ngày hội.

Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả. Trong các mô hình hay có: mô hình “Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Kotam, điểm đến an toàn, thân thiện với khách du lịch” tại Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam, “điểm” tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Lắk nói chung đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh và của đất nước.

Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Đắk Lắk là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã từng bước được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị. Tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần khơi dậy và phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị, lực lượng Công an và các cấp chính quyền cần quan tâm triển khai các kế hoạch để bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới. Cụ thể như: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác dân vận trong Công an nhân dân để bảo đảm đồng thời ba thành tố “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, bảo đảm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì nhân dân”, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương như: Phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói giảm nghèo”... tại địa phương, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và cũng chính là bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nhiều cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Nhiều cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì thực hiện định kỳ hằng năm và hướng về cơ sở để đông đảo Nhân dân được trực tiếp tham gia. Mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch vận động Nhân dân tham gia phong trào và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, vận động phải khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng; tinh thần đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc và sự tích cực hưởng ứng, tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Đồng thời tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Tại ngày hội, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 1 tổ chức và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương tặng quà cho 20 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.