Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Chiều 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.

Cùng đi có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long cho biết, Đại sứ quán thường xuyên phối hợp, triển khai nhiệm vụ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ song phương và thực hiện công tác cộng đồng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Algeria, phối hợp với các cơ quan sở tại thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.

Theo Đại sứ Vũ Duy Long, tình cảm của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Algeria đối với Việt Nam là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cơ quan đại diện. Trong các cuộc tiếp xúc, nhiều lãnh đạo, cán bộ và người dân Algeria bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Trên nền tảng đó, Đại sứ quán đang phối hợp thúc đẩy xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược, đưa hợp tác đi vào thực chất bằng các dự án, công việc cụ thể.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Algeria, Đại sứ quán thường xuyên giữ liên hệ, quan tâm tới đời sống bà con. Cộng đồng sinh sống phân tán ở nhiều địa phương; một số người thuộc thế hệ đầu đã cao tuổi, trong khi việc duy trì tiếng Việt ở thế hệ con cháu còn hạn chế. Đại sứ quán chú trọng gắn công tác cộng đồng với các hoạt động văn hóa, góp phần gìn giữ tình cảm với quê hương và phát huy sự đóng góp của kiều bào.

hlv-9705.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria; ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và hai Quân đội. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc duy trì sự gắn bó, tin cậy với những người bạn truyền thống càng cần được quan tâm bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực. Nhắc lại sự ủng hộ, giúp đỡ mà Việt Nam và Algeria đã dành cho nhau trong đấu tranh giành độc lập cũng như trong xây dựng đất nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, khát vọng độc lập, tự do và những tình cảm được vun đắp qua nhiều thế hệ là tài sản quý báu của quan hệ hai nước.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tình cảm tốt đẹp cần được bồi đắp, chuyển thành những kết quả hợp tác mới. Nếu thiếu sự quan tâm, gắn kết thường xuyên, những hiểu biết và tình cảm giữa hai dân tộc có thể dần mai một qua các thế hệ. Cán bộ làm công tác đối ngoại cần chủ động duy trì các mối quan hệ, tăng cường trao đổi, giúp Algeria hiểu hơn về Việt Nam và đưa quan hệ song phương phát triển phù hợp với nhu cầu của mỗi nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, những yêu cầu mới đặt ra từ Đại hội XIV, cụ thể hóa bằng các công việc và kết quả thiết thực. Trước hết, công tác đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp vào bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa thông qua tăng cường hữu nghị, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác.

hlv-9599.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà Trung thu tặng các cháu thiếu nhi. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Cùng với đó, công tác đối ngoại phải chủ động mở ra cơ hội, không gian hợp tác, huy động các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Bên cạnh đó chú trọng nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam, tương xứng với truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và nền tảng quan hệ Việt Nam-Algeria; chủ động hội nhập, tham gia các hoạt động song phương, đa phương, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Với vị trí địa lý, nguồn lực và những lợi thế của Algeria, Đại sứ quán cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác.

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu giữ vững bản lĩnh, tuyệt đối trung thành, kiên định về nguyên tắc và linh hoạt trong ứng xử; tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công việc. Hoạt động đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, góp phần tạo dựng thực lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho bà con, từ những gia đình đã định cư lâu năm đến người mới sang làm việc, học tập. Đồng bào ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm cầu nối vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Algeria, góp phần tạo thêm nguồn lực phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà Trung thu tặng các cháu thiếu nhi tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh NGỌC LONG)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm việc tại Phú Thọ

Chiều 26/9, Đoàn khảo sát số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân” do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THANH SƠN).

Nâng cao hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Ngày 26/9, Đoàn khảo sát số 1, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân” làm việc với tỉnh Lào Cai, khảo sát thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, qua đó phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án.

Thông điệp về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Thông điệp về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada, mà còn truyền tải thông điệp về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành công tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả phong phú, thực chất

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chia sẻ với báo chí về những kết quả nổi bật của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều tối 25/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đ.Quang)

Huế cần huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển văn hóa bền vững

Với hệ thống di sản phong phú, đời sống văn hóa đặc sắc cùng nhiều mô hình sáng tạo ở cơ sở, Huế có nền tảng quan trọng để phát huy văn hóa thành nguồn lực nội sinh. Qua khảo sát tại thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Huế tiếp tục đổi mới cách quản trị, huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.