Tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành Điện năm 2024

Đây là dịp để  động viên, khích lệ người lao động ngành Điện phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày càng vững mạnh, vì mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện năng với chất lượng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo. Góp phần  bảo đảm cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn biểu dương, khen thưởng công nhân lao động ngành điện tiêu biểu năm 2024.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn biểu dương, khen thưởng công nhân lao động ngành điện tiêu biểu năm 2024.

Ngày 16/5, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ biểu dương khen thưởng Người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2024.

Phát biểu khai mạc lễ biểu dương, Chủ tịch Công đoàn Điện Lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng khẳng định: Công đoàn Điện lực Việt Nam hiểu rõ vai trò sứ mệnh lịch sử của mình trong việc xây dựng đội ngũ người lao động xứng tầm với vị trí của một Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

Người lao động tiêu biểu ngành Điện năm 2024.

Người lao động tiêu biểu ngành Điện năm 2024.

Thời gian qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam tập trung tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, lao động trên các công trình trọng điểm. Trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam có 12,931 sáng kiến (vượt 2.931 sáng kiến), đạt 129,3% kế hoạch Tổng Liên đoàn giao.

Chính vì vậy, trong suốt quá trình phát triển, Công đoàn Điện lực Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng với Tập đoàn và cùng với các cấp công đoàn trong toàn ngành Điện tập hợp xây dựng đội ngũ đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có chuyên môn, có tinh thần đoàn kết kỷ cương, sáng tạo hiệu quả, có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn và lao động sáng tạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn và của đất nước.

Đã thành truyền thống và nét đẹp văn hoá hàng năm vào dịp Tháng Công nhân, Công đoàn Điện lực Việt Nam đều tổ chức lễ vinh danh người lao động tiêu biểu.

Năm 2024, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức vinh danh 117 cá nhân là những chuyên viên, kỹ sư, công nhân, nhân viên, những người lao động trực tiếp với những vị trí lao động rất bình dị nhưng có những thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, giải pháp và đạt những thành tích đóng góp vào sự phát triển của đơn vị và Tập đoàn.

Đây là những tấm gương nhiệt huyết, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động phong trào công nhân, lao động, viên chức của đơn vị và Tập đoàn EVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương khẳng định: Ngành Điện lực cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua bao khó khăn, thử thách để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đây là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của hàng trăm ngàn cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó có sự đồng hành đầy trách nhiệm của tổ chức Công đoàn các cấp.

Lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng bằng khen cho các công nhân tiêu biểu.
Lãnh đạo Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng bằng khen cho các công nhân tiêu biểu.

Đồng chí Thái Thu Xương tin tưởng, sau Lễ biểu dương lần, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới sẽ thật sự trở thành động lực to lớn cổ vũ toàn thể người lao động vươn lên lập nhiều thành tích mới và sẽ có nhiều người lao động tiêu biểu xuất sắc được đón nhận danh hiệu thi đua này trong những lần tiếp theo.

Đồng thời đề nghị, Công đoàn Điện lực Việt Nam tập trung làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

Duy trì và phát triển các hoạt động xã hội, hoạt động chăm lo mang tính truyền thống của ngành, quan tâm kịp thời những trường hợp khó khăn, lao động nữ, lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, địa bàn đèo dốc, vùng sâu, vùng xa..., coi đây là điểm then chốt để đoàn viên, người lao động luôn gắn bó với ngành, với đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.