Tôn vinh, biểu dương 227 cán bộ tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô

Ngày 19/2, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị Tôn vinh Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú và cán bộ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao bằng tôn vinh cho các cán bộ tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao bằng tôn vinh cho các cán bộ tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam, Sở Y tế Hà Nội và đông đảo cán bộ y tế đến từ các đơn vị y tế đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm, trên chặng đường 70 năm ngành Y tế làm theo lời Bác, trong đó, có các thế hệ thầy thuốc ngành Y tế Thủ đô đã tận tâm, tận lực cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua, nhân dân trên địa bàn Thủ đô đã được chăm sóc sức khỏe tốt hơn; tốc độ phát triển dân số được kiểm soát, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch liên quan y tế đã được quan tâm, đầu tư và đã phát huy hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, ngành Y tế Hà Nội đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt là các bước đột phá thực hiện đề án sáu của Chính phủ về chuyển đổi số trong các cơ sở Y tế. Công tác quản lý kinh tế y tế, triển khai phương án và và giao tự chủ cho các đơn vị, bước thu được những kết quả tích cực nhiều kỹ thuật, dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh được triển khai thành công.

Không chỉ tập trung phát triển chuyên môn, ngành Y tế Hà Nội còn đẩy mạnh việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, nhân viên Y tế. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh của thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế, góp phần giảm phiền hà, hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Điều đó khẳng định hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa của các phong trào thi đua đã thực sự làm thay đổi phong cách, thái độ trong giao tiếp, ứng xử phục vụ người bệnh của người Thầy thuốc ngành Y tế thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh ghi nhận và gửi lời tri ân sâu sắc đối với những thành tích, cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Thủ đô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tích to lớn trong thời gian qua. Đặc biệt, chúc mừng 227 cá nhân là các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú và cán bộ y tế tiêu biểu đại diện cho trên 28 nghìn đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Y tế Thủ đô đã được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tôn vinh tại hội nghị.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại hội nghị.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, những năm qua, ngành Y tế Thủ đô đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng về công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, thành phố đã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 98,9% (573 trên 579 xã, phường, thị trấn) theo quy định của Bộ y tế; đạt tỷ lệ 16,3 bác sĩ trên 10.000 dân và tỷ lệ giường bệnh là 37,4 giường bệnh trên 10.000 dân.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế luôn đạt ở mức cao so với cả nước, bình quân những năm qua ở mức trên 95%; chất lượng khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho nhân dân ngày càng được nâng lên. Trong khi đó, các bệnh viện tuyến thành phố, tuyến huyện ngày càng khẳng định được chất lượng dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Nhiều kỹ thuật y tế mới, chuyên sâu, phức tạp đã được thực hiện thành công…, góp phần giảm thiểu chi phí và nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao bằng tôn vinh cho các cán bộ tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao bằng tôn vinh cho các cán bộ tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô.

Đáng chú ý, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hiệu quả các hoạt động khám, tư vấn, cấp thuốc cho công nhân lao động tại các khu Công nghiệp và chế xuất nhân Tháng Công nhân… Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của ngành Y tế Thủ đô dành cho đoàn viên, công nhân lao động.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị các cấp Công đoàn của ngành Y tế Hà Nội tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để luôn đồng hành, chia sẻ với đội ngũ các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành; cùng nhau đoàn kết chung tay xây dựng ngành Y tế Thủ đô ngày càng phát triển bền vững trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, các cấp Công đoàn thành phố sẽ luôn đồng hành, chia sẻ, ủng hộ và tin tưởng sứ mệnh cao cả của ngành Y tế Thủ đô nói chung, Công đoàn ngành Y tế nói riêng.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao bằng tôn vinh cho các cán bộ tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô.
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao bằng tôn vinh cho các cán bộ tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô.

Tại hội nghị, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức tôn vinh 227 cá nhân là cán bộ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu năm 2024, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025) trong toàn ngành.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.