Gần 3.000 vận động viên tham gia Hội khỏe ngành Y tế Hà Nội năm 2024

Ngày 4/10, tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ (TP Hà Nội), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Hà Nội năm 2024.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Công đoàn Y tế Hà Nội trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội khỏe.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Công đoàn Y tế Hà Nội trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội khỏe.

Tham dự khai mạc Hội khỏe có lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam, Sở Y tế Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc và đông đảo các vận động viên, cổ động viên trong toàn ngành Y tế Hà Nội và người dân trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc Hội khỏe, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mỗi người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi người dân khỏe mạnh, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe. Dân cường thì nước thịnh, tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Riêng tôi ngày nào cũng tập”.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung phát biểu tại Hội khỏe.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung phát biểu tại Hội khỏe.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, ngành Y tế Thủ đô đã thường xuyên quan tâm và đầu tư phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, từ đó các phong trào đã phát triển mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng tham gia.

Phong trào đã góp phần động viên, cổ vũ và mang lại cho người lao động những sân chơi thể thao hấp dẫn, bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, tạo ra đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh. Đặc biệt, các hoạt động này đã tạo cho họ có thêm niềm vui, nghị lực vươn lên, lạc quan trong cuộc sống và sáng tạo, tận tuỵ để để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Hội khỏe ngành Y tế Hà Nội năm 2024 là hoạt động văn hóa thể thao thường niên của ngành Y tế Hà Nội được tổ chức từ cấp cơ sở tới cấp ngành. Đây là một minh chứng cho sự phát triển của phong trào đang ngày càng lên cao.

Các vận động viên tranh tài môn bóng bàn tại Hội khỏe

Các vận động viên tranh tài môn bóng bàn tại Hội khỏe

"Chúng ta đều rất vui mừng và nhận thấy, mặc dù đặc thù nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế nhiều áp lực trong phòng, chống dịch Covid-19, cũng như trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuy nhiên, thời gian qua, các đơn vị trong ngành đã tích cực triển khai kế hoạch của ngành để tổ chức Hội khỏe từ cấp cơ sở thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tạo không khí thi đua sôi nổi, tiêu biểu như: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đa khoa Xanh Pôn, đa khoa Hà Đông, đa khoa Đống Đa, các Trung tâm Y tế quận Long Biên, Hoàn Kiếm, huyện Chương Mỹ, Phú Xuyên…, với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên" - Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung nói.

Hội khỏe trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Thủ đô năm 2024 là hoạt động nổi bật của ngành Y tế Hà Nội chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), đồng thời, cũng là ngày hội biểu dương sức mạnh đoàn kết của các đơn vị Y tế thủ đô nói riêng; đánh giá sự phát triển của công tác thể dục thể thao trong quần chúng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công tác giáo dục, luyện tập thể chất từ đó nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần lành mạnh cho cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế Thủ đô.

Các vận động viên tranh tài môn cầu lông tại Hội khỏe.

Các vận động viên tranh tài môn cầu lông tại Hội khỏe.

Phó Giám đốc Trần Văn Chung thay mặt lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Liên đoàn lao động Thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam; Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để phong trào văn hóa thể thao của ngành Y tế Hà Nội phát triển; hoan nghênh các đơn vị trong ngành đã tích cực hưởng ứng để Hội khỏe diễn ra theo đúng kế hoạch, đồng thời, đề nghị các trọng tài làm việc công tâm, khách quan và chính xác, các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, góp phần để Hội khỏe thành công tốt đẹp.

Theo Ban tổ chức, Hội khỏe trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Hà Nội năm 2024 được tổ chức trong hai ngày 4 và 5/10, với sự tham gia của 78 đơn vị trong ngành Y tế Hà Nội với gần 3.000 vận động viên đạt thành tích cao thông qua Hội khỏe cấp cơ sở được lựa chọn để tranh tài bốn môn thi đấu gồm: Bóng đá nam, cầu lông, bóng bàn, kéo co nam và nữ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.