Tỏa sáng niềm tin và khát vọng

Tối 1/9, tại Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền nam ra bắc ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn; Ủy ban nhân dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức điểm cầu truyền hình có chủ đề “Niềm tin và Khát vọng”, kết nối với điểm cầu truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền nam tập kết tại Cảng Hới, thành phố Sầm Sơn.
Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền nam tập kết tại Cảng Hới, thành phố Sầm Sơn.

Thanh Hóa là vùng tự do, hậu phương lớn trong 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu/chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Geneva thừa nhận chủ quyền, thống nhất, độc lập, đất nước toàn vẹn và dân chủ, đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

Tôn trọng và triệt để thi hành Hiệp định Geneva, Thanh Hóa là một trong những địa phương được Trung ương giao nhiệm vụ đón tiếp bộ đội, thương binh, cán bộ, đồng bào miền nam ra bắc và tỉnh khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Theo ông Trần Chí Trác, 86 tuổi, ở phố Bảo An, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn: Ngoài mở rộng con đường ra Cảng Hới, cán bộ, lao động địa phương lên vùng thượng du Thanh Hóa khai thác, xuôi bè chở luồng, nứa, lá cọ về, huy động hàng trăm bà con cùng lao động từ các huyện bạn được điều động đến thi công, dựng 2 khu lán rộng hàng nghìn m2 làm nơi đón tiếp, chăm sóc sức khỏe ban đầu, lưu trú, sinh hoạt, học tập của bộ đội, cán bộ miền nam ra bắc. Làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm, nhân dân Quảng Tiến còn đóng, ghép cầu phao luồng dài hàng km tiếp cận các con tàu lớn neo đậu, huy động hơn 20 phương tiện nghề cá đón cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, học sinh miền nam vào bờ an toàn. Một số gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh và Quảng Tiến cũng là nơi công tác, lao động sản xuất, sinh sống của một số cán bộ, gia đình miền nam.

Ông Trần Chí Trác đọc các thông tin tại nơi từng đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền nam tập kết tại bến Hới.

Ông Trần Chí Trác đọc các thông tin tại nơi từng đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền nam tập kết tại bến Hới.

Từ tháng 9 năm 1954 đến tháng 5 năm 1955, tỉnh Thanh Hóa đã đón, tiếp 47.346 cán bộ, bộ đội; 1.775 thương binh, 5.922 học sinh và 1.443 gia đình miền nam tập kết ra bắc tại khu vực bến Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn ngày nay.

Cũng tại đây, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, học sinh miền nam cùng tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn thành xây dựng khu lưu niệm từ nguồn xã hội hóa nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, tạo thêm điểm đến, sản phẩm du lịch ở Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Hình tượng con tàu cùng phù điêu hình cánh cung tại khu lưu niệm.

Hình tượng con tàu cùng phù điêu hình cánh cung tại khu lưu niệm.

Mừng 79 năm Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 70 năm đón, tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền nam tập kết ra bắc, tỉnh Thanh Hóa cùng tỉnh Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu truyền hình “Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết 1954”.

Tái hiện nhân dân Thanh Hóa đón đồng bào tập kết cùng kỳ vọng hòa bình cho miền nam.
Tái hiện nhân dân Thanh Hóa đón đồng bào tập kết cùng kỳ vọng hòa bình cho miền nam.

Cầu truyền hình chuyển tải những hình ảnh, thước phim tư liệu, thông tin từ các nhân chứng lịch sử đưa người xem ngược dòng thời gian nhìn lại “dấu son lịch sử” cùng khát khao hòa bình, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Quân, dân miền nam đã nghiêm túc thực hiện nội dung Hiệp định Geneva. Những cuộc chia tay bịn rịn, cùng lời nhắn nhủ “đi vinh quang-ở anh dũng” và đồng bào miền bắc hồ hởi đón, tiếp cán bộ, chiến sĩ, gia đình, học sinh miền nam bằng tất cả tấm lòng, tình cảm, điều kiện tốt nhất, chan chứa nghĩa tình anh em một nhà.

Nguyên phó Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Trần Văn Niên ghi nhận: Tình cảm của nhân dân miền bắc đối với anh em miền nam tập kết ra là tình sâu nghĩa nặng, không kể nào cho xiết. Lúc đó dân còn thiếu ăn, thiếu mặc, vẫn một mực lo cho bộ đội miền nam ăn đủ, ngủ ấm, bản thân tôi thấy rất ấm lòng. Xa quê hương, mỗi cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền nam tập trung lo học hành, công tác, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự điểm cầu truyền hình tại Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự điểm cầu truyền hình tại Thanh Hóa.

Với âm mưu can thiệp sâu, phủ nhận quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam, đế quốc Mỹ đã dựng nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, không thi hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước, công khai đàn áp phong trào cách mạng ở miền nam. Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền nam đã nỗ lực lao động, học tập, công tác, cùng quân, dân miền bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hậu phương lớn, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền nam, góp phần cùng quân, dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975 lịch sử. Miền nam đi trước về sau nhưng hiện là khu vực phát triển năng động, vùng kinh tế động lực, góp phần tạo dựng nên cơ đồ, vị thế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

Một cảnh đón cán bộ, chiến sĩ miền nam tại điểm cầu truyền hình Thanh Hóa.

Một cảnh đón cán bộ, chiến sĩ miền nam tại điểm cầu truyền hình Thanh Hóa.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bộc bạch: “Bắt đầu tập kết ra bắc tôi còn trong bụng mẹ. Ra đến Thanh Hóa thì tôi chào đời tháng 3/1955. Sau này có điều kiện trở lại Thanh Hóa, nơi tôi chào đời. Tôi rất muốn cảm ơn cái thời tôi được sinh ra và chào đời trên đất bắc, tuy còn khổ thật nghèo thật, nhưng chúng tôi được ăn học đến nơi đến chốn”.

Cầu truyền hình “Niềm tin và Khát vọng” còn là cuộc hội ngộ của các nhân chứng lịch sử, sâu nặng nghĩa tình, cơ hội để các cá nhân, gia đình tiếp cận hồ sơ đi B, nhận kỷ vật; kết nối các vùng văn hóa, các thế hệ, địa phương, vùng miền, phát huy truyền thống cách mạng, nhân thêm sức mạnh đại đoàn kết trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức trao hồ sơ đi B, kỷ vật cho các gia đình.

Ban tổ chức trao hồ sơ đi B, kỷ vật cho các gia đình.

Tại chương trình, đại diện Ban liên lạc học sinh miền nam Trung ương, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà tài trợ trao tặng 2,3 tỷ đồng khuyến học, khuyến tài, phát triển giáo dục đào tạo ở các tỉnh: Thanh Hóa, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.