Tòa án Tối cao Pháp mở phiên giám đốc thẩm đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga vào ngày 16/6

Ngày 16/6 tại Paris, Tòa án Tối cao Pháp sẽ mở phiên giám đốc thẩm đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt và là một nạn nhân chất độc da cam/dioxin, kiện 14 tập đoàn và công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc này để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Tại cuộc họp báo ở Thượng viện Pháp ngày 11/6, bà Trần Tố Nga khẳng định quyết tâm đi tiếp con đường đấu tranh vì công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Tại cuộc họp báo ở Thượng viện Pháp ngày 11/6, bà Trần Tố Nga khẳng định quyết tâm đi tiếp con đường đấu tranh vì công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Trước đó vào ngày 22/8/2024, Tòa Phúc thẩm Paris ra phán quyết giống như của Tòa sơ thẩm Evry năm 2021, rằng tòa không có thẩm quyền xét xử các công ty hóa chất nói trên, với lý do các công ty này được hưởng quyền "miễn trừ tư pháp" đối với một quốc gia, vì họ đã hành động theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ. Do vậy, bà Trần Tố Nga tiếp tục kháng án lên Tòa giám đốc thẩm tối cao.

Ngày 11/6, phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức ở Thượng viện Pháp, luật sư Bertrand Repolt, một trong hai luật sư biện hộ cho bà Trần Tố Nga, hy vọng rằng Tòa án Tối cao Pháp sẽ có cách tiếp cận hoàn toàn khác về nguyên tắc miễn trừ tài phán.

ndo_tr_img-20260611-104126-3400.jpg
Luật sư Bertrand Repolt cho rằng các công ty thuần túy thương mại, chỉ đơn giản cung cấp một sản phẩm được sản xuất trước, trong và sau chiến tranh tại Việt Nam, không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán để tránh bị xét xử.

"Theo chúng tôi, các phiên tòa trước đã áp dụng nguyên tắc miễn trừ tài phán một cách quá rộng. Chúng tôi cho rằng các công ty thuần túy thương mại, chỉ đơn giản cung cấp một sản phẩm được sản xuất trước, trong và sau chiến tranh tại Việt Nam, không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán để tránh bị xét xử", luật sư Bertrand Repolt nhấn mạnh.

Luật sư Bertrand Repolt cho rằng các công ty thương mại nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những hoạt động và sản phẩm mà họ cung cấp cho quân đội của một quốc gia đang tiến hành chiến tranh. Lý do là vì đây là một hoạt động thương mại, có một khoảng không gian để đưa ra quyết định và hành động, do vậy phát sinh trách nhiệm pháp lý.

Trên cơ sở đó, luật sư Bertrand Repolt hy vọng rằng tại phiên giám đốc thẩm sắp tới, Tòa án Tối cao sẽ xem xét để hủy bản án phúc thẩm, từ đó mở ra khả năng tiếp tục vụ kiện và cho phép tranh luận về nội dung thực chất của hồ sơ. Tòa án Tối cao cũng đã quyết định tổ chức phiên tranh tụng trực tiếp, tương đối hiếm trong các thủ tục giám đốc thẩm và cũng dự kiến công bố rộng rãi bản án.

ndo_tr_toa10-4247.jpg
Thượng nghị sĩ Michelle Gréaume bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh vì công lý cho bà Trần Tố Nga và các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Trần Tố Nga, nữ Thượng nghị sĩ Michelle Gréaume, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Thượng viện Pháp, thành viên Nhóm nghị sĩ Cộng sản, Cộng hòa, Công dân và Sinh thái (CRCE-K) tại Thượng viện Pháp, nhấn mạnh trách nhiệm đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

"Điều đáng lo ngại là những tác động khủng khiếp của chất độc da cam/dioxin đã kéo dài qua nhiều thế hệ. Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn còn chứng kiến những hậu quả của chúng. Tôi cho rằng phiên giám đốc thẩm sắp tới có thể đưa ra phán quyết về trách nhiệm trước pháp luật đối với các công ty sử dụng hoặc sản xuất những sản phẩm gây hậu quả nghiêm trọng đối với con người. Trong trường hợp của bà Trần Tố Nga, một công dân mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam, tôi cho rằng nước Pháp có vai trò phải tham gia vào việc công nhận tổn thất khủng khiếp mà các nạn nhân phải gánh chịu từ thảm họa này. Các tập đoàn đa quốc gia sản xuất những sản phẩm như vậy phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho các nạn nhân. Đây là một yêu cầu chính đáng", bà Michelle Gréaume nhấn mạnh.

Theo Thượng nghị sĩ Michelle Gréaume, cuộc đấu tranh của bà Trần Tố Nga đáng được tôn trọng và nhắc nhở rằng không có giới hạn thời gian nào cho phẩm giá con người. Các tập đoàn đa quốc gia sản xuất những sản phẩm như vậy phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho các nạn nhân. Đây là một yêu cầu chính đáng.

Các tập đoàn đa quốc gia sản xuất những sản phẩm gây hậu quả nghiêm trọng đối với con người phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho các nạn nhân. Đây là một yêu cầu chính đáng.

Thượng nghị sĩ Michelle Gréaume

Đề cập đến những nỗ lực đấu tranh ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Thượng nghị sĩ danh dự Hélène Luc cho rằng vụ kiện của bà Trần Tố Nga đã nhận được sự quan tâm ngày càng nhiều tại Pháp và một số nước khác trong thời gian vừa qua.

Cũng từ vụ kiện của bà Trần Tố Nga, báo chí Pháp và nhiều chính trị gia có thêm thông tin về nhiều trẻ em Việt Nam sinh ra với dị tật nặng nề do hậu quả của chất độc da cam/dioxin, không bao giờ có thể sống tự lập, không được tận hưởng những niềm vui bình thường của cuộc sống, thậm chí có thể không bao giờ thực sự được biết đến ánh mặt trời.

ndo_br_toa3-5730.jpg
Thượng nghị sĩ danh dự Hélène Luc phát biểu tại cuộc họp báo về phiên giám đốc thẩm đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga vào ngày 16/6.

Bày tỏ niềm tin vào phán quyết của Tòa án Tối cao Pháp, bà Trần Tố Nga khẳng định rằng đây là cuộc đấu tranh nhằm đòi lại công lý cho các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, nhưng cũng là cho tất cả các nạn nhân của chất độc da cam trên thế giới.

"Có lần tôi đã nói với luật sư Bertrand Repolt rằng, đôi khi tôi nghĩ mình thà thua kiện còn hơn. Bởi năm nay tôi đã 85 tuổi. Tôi còn có thể tiếp tục cuộc chiến này được bao lâu nữa? Tôi còn có thể giữ được sức khỏe và tinh thần minh mẫn để theo đuổi nó đến bao giờ? Nhưng ông ấy đã nói với tôi rằng tôi phải gạt bỏ suy nghĩ đó. Bởi nếu chúng tôi thắng kiện, điều quan trọng nhất không chỉ là kết quả của vụ án này mà còn là việc tạo ra một án lệ. Đó chính là điều có ý nghĩa lớn lao nhất. Nếu chiến thắng đó có thể trở thành một tiền lệ pháp lý hữu ích cho những cuộc đấu tranh khác, thì tôi sẵn sàng sống lâu hơn nữa, tiếp tục bước tiếp trên con đường này", bà Trần Tố Nga xúc động nói.

Từ nhiều năm qua, bà Trần Tố Nga cùng các hiệp hội ủng hộ bà đã chuẩn bị nhiều thủ tục pháp lý để kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ sản xuất chất độc màu da cam/dioxin. Theo các kết quả xét nghiệm, bà mắc nhiều bệnh nguy hiểm do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin. Con gái bà, sinh năm 1969, đã qua đời vì dị tật tim. Hai người con khác và cháu của bà cũng mắc các chứng bệnh khác.

ndo_tr_toa12-1125.jpg
Thay mặt tổ chức Collectif Vietnam Dioxine, ông Kim Vo Dinh bày tỏ kỳ vọng vào một kết quả tích cực tại phiên giám đốc thẩm của Tòa án Tối cao Pháp vào ngày 16/6: Sự ủng hộ dành cho cuộc đấu tranh này là rất rộng lớn và đa dạng vì công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh gửi thư tới Ủy ban Ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga, đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ, tâm huyết, sự hỗ trợ quý báu trong suốt thời gian qua.

Thư có đoạn viết: “Vụ kiện của bà Trần Tố Nga mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với cá nhân bà mà còn đối với hàng triệu nạn nhân chất độc da cam và những thế hệ vẫn đang phải gánh chịu hậu quả kéo dài của chiến tranh. Trên hành trình đầy thử thách ấy, sự sẻ chia, ủng hộ và tiếng nói của những người yêu chuộng công lý trên khắp thế giới, cụ thể là Nghị quyết của Quốc hội Bỉ ủng hộ Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10/2023) và tấm Bia tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam được đặt tại công viên Choisy/Pháp (25/04/2026) mới đây đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với các nạn nhân chất độc da cam, trong đó sự đóng góp to lớn của Ủy ban Ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga”.

Diễn biến vụ kiện:

  • Năm 2014: Bà Trần Tố Nga đệ đơn kiện chống lại 14 công ty hóa chất Mỹ (ban đầu là 26 công ty, sau đó có 12 công ty đã không còn hoạt động) tại Tòa án Evry (ngoại ô Paris), nơi bà cư trú.
  • 10/5/2021: Tòa án Evry ra phán quyết khẳng định không có thẩm quyền xét xử, với lý do các công ty bị buộc tội được hưởng "quyền miễn trừ tài phán", và việc họ tuân theo lệnh của quân đội Mỹ cho phép loại trừ họ khỏi mọi trách nhiệm.
  • 22/8/2024: Tòa phúc thẩm Paris đã ra phán quyết giống với Tòa sơ thẩm Ervy rằng các tập đoàn, công ty hóa chất Mỹ được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý vì họ sản xuất các độc chất theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ. Do vậy, tòa không có thẩm quyền xét xử vụ kiện.
  • Ngày 16/6/2026, Tòa án Tối cao Pháp sẽ mở phiên giám đốc thẩm để xem xét vai trò của các tập đoàn hóa chất Mỹ trong việc tạo ra chất độc da cam/dioxin.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Hà Hoàng Hải giới thiệu với Chủ tịch Ptak Warsaw Expo Tomasz Szypuła về các sản phẩm của Việt Nam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Cơ hội mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang Ba Lan và châu Âu

Các đối tác Ba Lan và quốc tế đánh giá cao việc Việt Nam tham dự Hội chợ Thực phẩm quốc tế Warsaw Food Expo 2026; coi đây là cơ hội để mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời tìm kiếm các giải pháp logistics và phân phối phù hợp nhằm đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn thị trường Ba Lan và châu Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà gặp Thị trưởng Bursa. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ)

Tăng cường hợp tác giữa địa phương hai nước Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương, ngày 6/6, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà đã có chuyến thăm tỉnh Bursa, làm việc với Thống đốc Bursa Erol AYYILDIZ, Tỉnh trưởng Bursa Şahin BİBA, Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Bursa Cüneyt Şener, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa Bursa và Việt Nam.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc gặp ở London ngày 7/6/2026. (Ảnh: AA/TTXVN)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các hội đoàn người Việt Nam tại Pháp tham gia Đại hội Thể thao người Việt Nam tại Pháp lần thứ 3, góp phần tạo nên ngày hội giao lưu, đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Thể thao kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Trong hai ngày 6 và 7/6, đông đảo người Việt Nam trên khắp nước Pháp đã hội tụ tại thành phố Troyes để tham dự Đại hội Thể thao người Việt Nam tại Pháp 2026 (OV26). Đây không chỉ là ngày hội thể thao mà còn là dịp để các thế hệ người Việt Nam tại Pháp gặp gỡ, giao lưu, tăng cường đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Khách Nga trong quán Phở Bò ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhiều nhà hàng Việt tại Nga thiếu lao động

Không khó để tìm thấy quán ăn Việt ở Moskva, cho thấy sức hút của ẩm thực Việt tại Nga. Trong bối cảnh các khu chợ sụt giảm khách mua, sự phát triển mạnh mẽ của loại hình kinh doanh ẩm thực mang lại cơ hội cho cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nhân công, đầu bếp vẫn tiếp tục khiến các chủ quán “đau đầu”.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu khai mạc sự kiện.(Ảnh: TTXVN)

Ngày Công nghệ Robot Việt Nam tại Áo: Khẳng định vị thế công nghệ Việt trên trường quốc tế

Sự kiện “Ngày Công nghệ Robot Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với VinRobotics tổ chức đã giới thiệu những thành tựu mới trong lĩnh vực robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, góp phần quảng bá năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt, đồng thời mở rộng kết nối hợp tác với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận “Nga-APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035”. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đánh giá cao vai trò, tầm nhìn và sự chuẩn bị chủ động của Việt Nam cho Năm APEC 2027

Trong khuôn khổ hoạt động của đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu thăm Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, ngày 5/6, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận “Nga-APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì chờ đợi Mỹ giải quyết mọi xung đột.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đan Mạch thành lập chính phủ liên minh 4 đảng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh 4 đảng, qua đó bảo đảm nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp trên cương vị người đứng đầu chính phủ sau các nhiệm kỳ năm 2019 và 2022.

Cờ Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Châu Âu đạt bước ngoặt về chính sách di trú

Ngày 1/6, Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu đã đạt thỏa thuận sơ bộ về Quy định hồi hương, bộ luật thiết lập một hệ thống chung trên toàn khối để trục xuất những người cư trú bất hợp pháp tại các nước thành viên. Đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong chính sách di trú châu Âu nhiều thập kỷ qua.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp thu hút số tiền đầu tư nước ngoài kỷ lục

Ngày 1/6, Hội nghị xúc tiến đầu tư “Choose France” (Chọn nước Pháp) 2026 khai mạc tại Cung điện Versailles, thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư, trong đó tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu.

Trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU khó 'bứt tốc' kịp thời hạn giảm phát thải mục tiêu

Các nền kinh tế chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ không hoàn thành các cam kết mang tính ràng buộc pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030, trong bối cảnh thời gian thực hiện các mục tiêu này ngày càng thu hẹp và tiến độ chuyển đổi năng lượng giữa các quốc gia thành viên không đồng đều.