Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gặp, làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) lần thứ 29, ngày 4/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gặp, làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gặp, làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Novak chào mừng và cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã nhận lời mời tham dự SPIEF 29, khẳng định Chính phủ Nga luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác kinh tế-thương mại song phương vừa qua, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng-dầu khí.

Phó Thủ tướng Novak nhấn mạnh hai nước đã có truyền thống hợp tác tốt đẹp hơn 40 năm trong lĩnh vực này với Vietsovpetro và Rusvietpetro là hai ngọn cờ đầu và biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai bên; đánh giá cao việc Chính phủ hai nước vừa qua đã ký, phê chuẩn và triển khai các văn kiện về tiếp tục mở rộng hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại lãnh thổ Nga và trên thềm lục địa Việt Nam.

Để hợp tác chuyển đổi năng lượng, Phó Thủ tướng Nga đề nghị trong thời gian tới hai bên nỗ lực trong triển khai hiệu qua dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho Việt Nam trong dài hạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn Phó Thủ tướng Novak về sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn Việt Nam; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga; nhấn mạnh Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg là sự kiện quan trọng kết nối các nước và tổ chức kinh tế quốc tế nhằm trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định trong nhiệm kỳ mới, Chính phủ Việt Nam mong muốn cùng Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục triển khai các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, nỗ lực hơn nữa để cụ thể hóa các định hướng của hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Về hợp tác năng lượng-dầu khí, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đây là lĩnh vực truyền thống, có ý nghĩa quan trọng, mang tính lâu dài, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm; đề nghị các doanh nghiệp hai nước tích cực, chủ động trao đổi về các dự án hợp tác cụ thể về điện khí, điện gió và các dự án năng lượng khác, bảo đảm hài hòa lợi ích và phù hợp với định hướng phát triển của cả hai nước; nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn, công ty của Nga quan tâm phát triển thị trường Việt Nam, cũng như mở rộng hợp tác tại Nga.

Trong khuôn khổ cuộc làm việc, hai bên đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác đã có, trao đổi các biện pháp cụ thể tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới; nhất trí sẽ hỗ trợ các liên doanh hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hơn nữa hợp tác, thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển hiện nay.

ndo_br_dsc04991.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gặp, làm việc với Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov chúc mừng nhân dân Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong công cuộc phát triển đất nước thời gian qua, ông A. Beglov bày tỏ tin tưởng với những định hướng mà Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, cùng với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước Việt Nam nhất định sẽ đạt được những mục tiêu đề ra, trở thành nước phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhấn mạnh Saint Petersburg là thành phố đi đầu trong thiết lập và phát triển quan hệ với các địa phương Việt Nam, trong đó có quan hệ kết nghĩa với 5 tỉnh, thành phố, Thống đốc Saint Petersburg khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và giữa các địa phương hai nước.

Ông Alexander Beglov bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao kết quả, ý nghĩa các hoạt động văn hóa được tổ chức tại Nga và Saint Petersburg dưới sự bảo trợ của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 7/2025, khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập, tham gia các hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn chính quyền thành phố và cá nhân Thống đốc đã luôn quan tâm việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg, đã luôn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố; trở thành điểm đến mang ý nghĩa lịch sử của những người Việt Nam khi đến Saint Petersburg.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn chính quyền thành phố đã công nhận cộng đồng người Việt Nam là thành viên 128 của đại gia đình các dân tộc tại Saint Petersburg vào năm 2025. Phó Thủ tướng khẳng định ủng hộ tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Saint Petersburg với các địa phương kết nghĩa của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa và hỗ trợ, khuyến khích các công ty hàng không của Việt Nam và Nga quan tâm phát triển thêm đường bay thương mại kết nối các địa phương Việt Nam với Saint Petersburg.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, đặc biệt là đào tạo sinh viên, kỹ sư, công nhân lành nghề của Việt Nam tại các cơ sở đào tạo thế mạnh của St. Peterburg, đồng thời tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của mỗi nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc.

ndo_br_dsc04674.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trước khi bắt đầu các hoạt động chính thức tại Saint Petersburg, đầu giờ sáng ngày 4/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác cùng đông đảo đại diện lưu học sinh, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg đã đến dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh tọa lạc trên quảng trường mang tên Người. Tham dự buổi lễ còn có đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg và quận Vyborg nơi đặt Tượng đài Bác.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Đổi mới đối ngoại nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất

Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến rõ hơn từ hoạt động giao lưu sang kết nối, hợp tác và mang lại những kết quả cụ thể; góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất trong thời gian tới.

Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ nằm bên bờ kênh Griboedov. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kiệt tác bên dòng kênh Griboedov

Nằm lặng lẽ bên dòng kênh Griboedov thơ mộng của Saint Petersburg, Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ không chỉ là một công trình kiến trúc di sản, mà còn là một cuốn biên niên sử được dệt nên từ bi kịch, đức tin và hàng triệu viên đá quý.

Giá dầu diesel tăng vọt gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu

Giá dầu diesel tăng vọt gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu

Giá dầu diesel tăng lên mức kỷ lục đang gây sức ép lớn đối với nền kinh tế châu Âu. Điều này dẫn đến tình trạng chi phí vận tải tăng cao, gây khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn cung từ Nga và Trung Đông bị gián đoạn. Thị trường dầu diesel toàn cầu vốn đã căng thẳng nay càng thêm thiếu hụt.

Ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo nhiệm kỳ 2026–2028.

Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm

Ngày 26/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2028. Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết, trách nhiệm và hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần củng cố cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Áo.