Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam, 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12

Tô thắm truyền thống Học viện Lục quân anh hùng

Mới đây, trên những cung đường làng tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân triển khai đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận hè tình nguyện.
Quân y Học viện Lục quân khám, chữa bệnh cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đam Rông (Lâm Đồng).
Quân y Học viện Lục quân khám, chữa bệnh cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đam Rông (Lâm Đồng).

Thời điểm giao mùa, nam Tây Nguyên mưa nắng thất thường. Trên con đường quanh co, đoàn xe chở gần 60 cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân về với thôn đồng bào dân tộc thiểu số Đăng Srỗn, mang theo cuốc, xẻng, những phần quà, sách vở, thuốc men… và những tấm lòng, trách nhiệm với nhân dân.

Chiến sĩ Nguyễn Hữu Thái chia sẻ, đây là lần đầu anh được tham gia làm công tác dân vận, được chứng kiến tình cảm gắn bó quân dân, anh và đồng đội cảm nhận như đang được sống ở gia đình mình. “Vui hơn là khi nhìn thấy mấy đứa trẻ tíu tít chuyện trò với bộ đội, người dân đến thăm hỏi, động viên trong lúc lao động. Với tôi, giúp nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà là niềm vinh dự của người lính”.

Cùng tham gia phát quang đường liên thôn, nạo vét kênh mương với cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân và dân làng, ông K’Biêng phấn khởi: “Được bộ đội về giúp, nhân dân ở đây đã từng bước thay đổi ý thức, tư duy để xây dựng nếp sống mới, chung tay xây dựng buôn làng sạch đẹp, phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa”.

Đợt này, Đoàn công tác của Học viện Lục quân tổ chức thăm hỏi, trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo; trao sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp các đoàn thể và nhân dân địa phương tham gia hơn 1.500 ngày công, thông qua việc trồng hơn 200 cây xanh, gần 5.000 cây hoa các loại dọc trục đường liên thôn, trường học; tổ chức tổng dọn vệ sinh, phát cỏ trục đường liên thôn, nhà văn hóa, chợ trung tâm xã gần 10km; tham gia tu sửa, nạo vét 3km kênh mương, tổng dọn vệ sinh sáu điểm trường và hai hội trường thôn; giúp đỡ hàng chục gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa nhà cửa; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt người dân...

Thiếu tá Bùi Đức Hùng, Trợ lý Dân vận Phòng Chính trị Học viện Lục quân cho biết: “Thời gian qua, Học viện đã triển khai nhiều hình thức làm công tác dân vận phù hợp tình hình thực tế. Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận cũng là một cách thức, qua đó góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân”.

Sau thời gian ngắn bộ đội về thôn, những cung đường đã trở nên sạch đẹp, những ngôi trường đã thay áo mới, những nếp nhà đã sáng tươi hơn...

Về với dân, giúp nhân dân là truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Thời gian qua, cùng với những đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Học viện Lục quân thường xuyên quan tâm công tác đền ơn, đáp nghĩa; trao tặng nhà ở cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, trong chuyến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và trao ngôi nhà tình nghĩa do Bộ Quốc phòng giao cho Học viện hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Ngọc Anh (con liệt sĩ), ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó Chính ủy Học viện Lục quân khẳng định: Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những gia đình chính sách.

Học viện Lục quân được thành lập năm 1946, trải qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đồng thời làm tốt công tác dân vận.

Từ khi đóng quân tại tỉnh Lâm Đồng, suốt hơn 45 năm qua, Học viện luôn phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, thường xuyên đổi mới hình thức trong công tác dân vận. Học viện tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”...

Công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, nhân đạo luôn được Học viện quan tâm thực hiện. Học viện đã xây tặng hơn 90 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và nhà đồng đội; tiến hành nhiều đợt dân vận giúp địa phương sửa chữa nhà ở, xây dựng phòng học, làm đường, nạo vét kênh mương góp phần làm sạch môi trường khu dân cư.

Riêng năm 2022, Học viện đã tổ chức 25 buổi nói chuyện, thông tin thời sự, giáo dục chính trị cho hơn 4.500 lượt người; tổ chức 15 buổi giao lưu, văn hóa văn nghệ, bốn hội thi, tám buổi tọa đàm; hỗ trợ xây dựng sáu nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội và nhà tình nghĩa; trao 450 suất quà tặng các gia đình chính sách; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hơn 250 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo; phối hợp khám sức khỏe cho hơn 4.350 lượt học sinh...

Trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của Học viện đối với địa phương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tặng Học viện Lục quân bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết sắt son, nghĩa tình trọn vẹn”, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Công Sơn, Phó Giám đốc Học viện Lục quân cho biết ■

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.