Với sự phối hợp của UBND tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh, các phần trình bày thơ được kết hợp hài hòa với những tiết mục ca múa chất lượng âm thanh, ánh sáng, hệ thống hình ảnh Vịnh Hạ Long của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long và nhiều hình nền phong phú về biển đảo, đất nước. Góp mặt có nhiều nhà thơ như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Hồng Ngát, Đặng Huy Giang, Trần Nhuận Minh, Thuận Hữu, Nguyễn Việt Chiến, Phạm Đương, Trang Thanh, Lữ Mai, Nguyễn Thị Kim Nhung… với những bài thơ ngợi ca biển đảo quê hương; truyền thống giữ biển, xác lập chủ quyền đất nước trên Biển Đông; xu thế phát triển của đất nước vươn ra biển lớn; truyền tải những nỗi niềm của tình yêu đôi lứa, yêu thương con người qua những hình ảnh, không gian sinh động của biển cả… Công chúng được thưởng thức tổ khúc thể hiện bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều ca khúc phổ thơ nổi tiếng: “Biển, nỗi nhớ và em” (thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang), “Chút thư tình người lính biển” (thơ Trần Đăng Khoa, nhạc Hoàng Hiệp), “Biển đêm” (thơ Hồng Ngát, nhạc Lê Vinh)…
Trước đó, trong buổi chiều 3/3, các đoàn nhà văn, nhà thơ của Hội Nhà văn Việt Nam và văn học nghệ thuật Quảng Ninh đã đi tham quan vịnh Hạ Long, giao lưu với giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long, Trường liên cấp Lê Thánh Tông, Trường liên cấp Văn Lang, Trường THPT Hòn Gai và Mỏ than Hà Lầm. Các tác giả đã đọc thơ, giao lưu với học sinh, công nhân và bước đầu tìm hiểu về đặc thù sản xuất, dạy và học trên địa bàn. Tại Công ty cổ phần than Hà Lầm, các nhà thơ được xuống hầm lò, tìm hiểu việc trang bị an toàn lao động và chăm lo đời sống công nhân, tham quan dây chuyền khai thác than, tìm hiểu công tác bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ vào theo dõi tiến độ sản xuất…
Từ các hoạt động Ngày thơ Việt Nam năm nay, nhiều ý tưởng sáng tác đã được gợi mở, cũng như có nhiều gợi ý cho hình thức kết hợp giữa hội nghề nghiệp với các địa phương trong việc lan tỏa tinh thần thơ ca đến nhiều địa phương trong cả nước.